Dân Việt

ĐH đầu tiên phía Nam công bố điểm sàn xét tuyển phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT

Mỹ Quỳnh 22/07/2022 19:29 GMT+7
ĐH Nông Lâm TP.HCM là trường đầu tiên công bố điểm sàn xét tuyển theo phương thức xét điểm từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Chiều 22/7, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) đại học hệ chính quy theo phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 để xét tuyển.

ĐH đầu tiên phía Nam công bố điểm sàn xét tuyển phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT - Ảnh 1.

ĐH Nông Lâm TP.HCM công bố điểm sàn theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: M.T

Theo đó, điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) theo phương thức này tại cơ sở chính dao động từ 16 - 21 điểm/tổ hợp môn xét tuyển. Riêng đối với ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, ngoài điều kiện điểm sàn, thí sinh phải thỏa điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của thí sinh là học sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 với các điểm tạo thành tổ hợp môn theo ngành xét tuyển như bảng dưới đây.

Tại cơ sở chính (TP.HCM):

 - Ảnh 1.

 - Ảnh 2.

Tại Phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận, điểm sàn xét tuyển cao nhất là ngành Thú y với 16 điểm. Tất cả ngành học còn lại trường lấy 15 điểm.

Riêng ngành Giáo dục mầm non (trình độ cao đẳng, đại học) đào tạo tại Phân hiệu Ninh Thuận, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể, điểm sàn xét tuyển phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT tại Phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận của Trường ĐH Nông Lâm như sau:

 - Ảnh 3.

Lãnh đạo Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM lưu ý, từ ngày 22/7 đến ngày 20/8, thí sinh được đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển (không giới hạn số lần) trên Hệ thống của Bộ GDĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Năm nay là năm đầu tiên thí sinh đăng ký xét tuyển tất cả các nguyện vọng theo các phương thức xét tuyển khác nhau lên Hệ thống và cũng là năm đầu tiên thí sinh đăng ký xét tuyển không cùng thời gian với đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, Bộ GDĐT khuyến cáo, hệ thống có thể sẽ bị quá tải trong những ngày cuối, do đó, thí sinh nên chủ động đăng ký xét tuyển ngay từ những ngày đầu (sau đó có thể điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng bất cứ thời gian nào trong thời gian quy định).

Đồng thời, thí sinh cần nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn đăng ký xét tuyển, đề án tuyển sinh của các trường để có thông tin đăng ký xét tuyển. Khi đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên hệ thống, thí sinh cần thực hiện đúng, đủ, hết quy trình theo hướng dẫn và nộp lệ phí theo quy định. Sau khi đăng ký xong, thí sinh cần thoát khỏi hệ thống và đăng nhập lại để kiểm tra các nguyện vọng đã đăng ký.

Thí sinh cũng lưu ý tránh nhầm lẫn các thông tin đăng ký xét tuyển như mã trường, mã ngành, mã phương thức xét tuyển, mã tổ hợp xét tuyển… Đặc biệt, thí sinh trúng tuyển có điều kiện phải đăng ký nguyện vọng chính xác trên hệ thống để không làm mất cơ hội trúng tuyển.