Dân Việt

“Sạch bóng” khói thuốc ở ban quản lý rừng

Tuấn Hùng 06/10/2022 12:28 GMT+7
Nhận thức rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, để xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, phong trào “nói không với thuốc lá” được cán bộ, công chức người lao động Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện biên giới Nậm Nhùn (Lai Châu) đẩy mạnh và thu được những kết quả đáng ghi nhận.

Không hút thuốc ở trụ sở

Đón chúng tôi trong trụ sở làm việc khang trang, không có bóng dáng của thuốc lá, thuốc lào, ông Nguyễn Văn Hồng - Trưởng Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ huyện Nậm Nhùn hồ hởi chia sẻ: Đến nay, 99% cán bộ, công chức của đơn vị không hút thuốc lá.

Theo ông Hồng, có được kết quả ấy, những năm qua BQL rừng phòng hộ đã chú trọng đẩy mạnh thực hiện phong trào không hút thuốc nơi làm việc. Khẩu hiệu "Cấm hút thuốc" được treo ở những nơi dễ thấy trong trụ sở, qua đó nhắc nhở và tuyên truyền để cán bộ thực hiện nghiêm túc.

Ông Hồng nhớ lại: Trước đây, đa số cán bộ nam của đơn vị thuốc lá, có người hút đến 2 bao /ngày. Vì thế, rất khó để giữ được môi trường làm việc lạnh mạnh. Trong khi đó, ban là đơn vị gắn bó trực tiếp với rừng, việc mang lửa theo người lên rừng mỗi khi làm nhiệm vụ là một mối quy hiểm lớn. "Yêu quý rừng, để giữ cho rừng xanh bình an và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, vì sức khỏe của bản thân và người xung quanh, những năm qua đơn vị đã phát động phong trào "nói không với thuốc lá" trong cơ quan. Ngày phát động phong trào, hầu hết cán bộ hút thuốc lá đều e ngại bởi thói quen hút thuốc nơi làm việc đã có rất lâu nên rất khó để thay đổi. Hơn thế, muốn bỏ được thuốc lá phải là người rất quyết tâm mới có thể thành công" - ông Hồng thổ lộ.

“Sạch bóng” khói thuốc ở ban quản lý rừng - Ảnh 1.

Cán bộ BQL rừng phòng hộ huyện Nậm Nhùn cùng cán bộ địa phương, người dân vùng biên giới Nậm Nhùn kiểm tra rừng trồng. Ảnh: T.H

Yêu rừng, quyết bỏ thuốc lá

Để phong trào phát huy hiệu quả, BQL rừng phòng hộ huyện biên giới Nậm Nhùn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đến cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan. Cùng với đó, đơn vị tổ chức cho cán bộ công chức ký cam kết không hút thuốc lá tại nơi làm việc, lấy đó làm một tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ vào cuối năm. Nhờ vậy, tình trạng hút thuốc lá ở nơi làm việc đã dần được từ bỏ.

Anh Hồ Xuân Vĩ cho biết: Trước đây, tôi và một số anh em nam của cơ quan có thói quen hút thuốc ở nơi làm việc, ảnh hưởng sức khỏe của bản thân người hút và cả những người xung quanh. Từ khi phong trào "Nói không với thuốc lá nơi làm việc" được phát động và được cán bộ, công chức và người lao động cơ quan hưởng ứng, đến nay hầu như không còn việc hút thuốc tại nơi làm việc.

"Với đặc thù công việc, chúng tôi thường xuyên gắn bó với những cánh rừng xanh nên công tác phòng chống cháy rừng được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Nhận thức rõ điều đó, tôi đã quyết tâm bỏ thuốc lá, tính đến nay cũng được gần chục năm" - anh Vĩ nói.

Anh Tống Văn Chài cũng là một trong số những người quyết tâm bỏ thuốc lá. Anh từng hút thuốc trong 20 năm. "Hưởng ứng phong trào "nói không với thuốc lá" của đơn vị, phần vì sức khỏe bản thân và để những cánh rừng phòng hộ được bình an, tôi đã quyết tâm bỏ hút thuốc lá, đến nay được gần chục năm. Từ ngày bỏ hút, sức khoẻ tôi khá lên rất nhiều. Ví dụ, trước đây mỗi khi đi làm nhiệm vụ, phải leo đồi núi, tôi rất mệt, hay thở dốc, nhưng nay tình trạng đó đã giảm đáng kể".