Dân Việt

Góc nhìn pháp lý vụ Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn bị nghi nhận hối lộ 1 tỷ đồng

Quang Trung 21/10/2022 17:38 GMT+7
Ông Vi Đức Ninh, Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn, bị khởi tố với nghi vấn nhận hối lộ một tỷ đồng trong vụ án ma túy. Nếu bị chứng minh có tội, với số tiền trên, ông Ninh có thể đối mặt khung hình phạt nào?

Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn bị nghi nhận hối lộ 1 tỷ đồng

Ngày 21/10, ông Vi Đức Ninh - Viện trưởng Viện KSND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố, tạm giam để điều tra tội "Nhận hối lộ" theo điều 354 Bộ luật hình sự.

Góc nhìn pháp lý vụ Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn bị nghi nhận hối lộ 1 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ông Vi Đức Ninh lúc chưa bị bắt. Ảnh: Viện KSND Lục Ngạn.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra khởi tố Hồ Anh Khoa, cựu cán bộ Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cùng Phan Văn Hiếu, Dương Ngọc Quý, Nguyễn Thị Nhung về tội môi giới hối lộ. Một bị can khác bị khởi tố về tội đưa hối lộ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 14/8, tổ công tác Công an tỉnh Bắc Giang cùng Công an huyện Lục Ngạn kiểm tra hành chính quán Karaoke Diamond thuộc tổ dân phố Lê Duẩn, thị trấn Chũ.

Tại đây, cảnh sát phát hiện tại phòng hát tầng 2 có 9 người nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý. Trong số này Đào Ngọc Sơn, 37 tuổi và Nguyễn Phạm Việt Nga, 33 tuổi, bị tạm giữ hình sự.

Nhà chức trách cáo buộc, Quý, Hiếu và Nhung đã gặp gỡ gia đình Sơn, rồi nhờ Hồ Anh Khoa "chạy án". Khoa nhận lời và gặp nhờ ông Ninh giúp đỡ nhằm giảm nhẹ cho các bị can. Viện trưởng Ninh bị nghi đã nhận một tỷ đồng.

Ngày 25/8, Nga bị khởi tố, Sơn được Viện KSND Lục Ngạn ra quyết định trả tự do với lý do chưa đủ căn cứ.

Phát hiện các dấu hiệu bất minh, Công an tỉnh Bắc Giang rút hồ sơ để điều tra, từ đây việc "chạy án" dần sáng tỏ. Ông Ninh ra đầu thú.

Khung hình phạt của tội nhận hối lộ

Trao đổi với PV Dân Việt dưới góc độ pháp lý, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây rúng động ngành tư pháp.

Vì thế, nếu như bị chứng minh có tội, các đối tượng này cần phải chịu những chế tài xử lý nghiêm khắc để răn đe và lấy lại niềm tin trong nhân dân.

Trong vụ án này, việc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang chuyển thẩm quyền điều tra cho Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao là có căn cứ, đúng trình tự, thủ tục tố tụng.

Luật sư Khuyên phân tích, tội Nhận hối lộ mà ông Vi Đức Ninh bị khởi tố được quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự 2015 thuộc nhóm tội phạm về chức vụ.

Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt vì người phạm tội là người có chức vụ, quyền hạn trong bộ máy Nhà nước nhưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác.

Khung hình phạt cao nhất của tội này lên đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu số tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất người phạm tội đã nhận có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên.

Người phạm phạm tội này phải chịu một chế tài hết sức nghiêm khắc, bởi họ là những người có chức vụ, quyền hạn và hiểu biết nhưng đã cố tình làm trái quy định pháp luật.

Vị luật sư cho biết, theo thông tin ban đầu, Viện trưởng Viện KSND huyện Lục Ngạn đã ra đầu thú, việc đầu thú sẽ được cơ quan tố tụng xem xét là một tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự 2015.

Như vậy, theo thông tin ban đầu, ông Vi Đức Ninh - Viện trưởng Viện KSND huyện Lục Ngạn bị nghi nhận hối lộ 1 tỷ đồng. Nếu bị chứng minh là có tội, với số tiền trên, ông này có thể đối mặt khung hình phạt như đã phân tích ở trên.

 "Vụ án này thể hiện sự quyết liệt, khẩn trương, không khoan nhượng, không có vùng cấm, không ngoại lệ đối với bất cứ đối tượng nào, theo tinh thần bình đẳng và thượng tôn pháp luật, tất cả sai phạm phải được phơi bày ra ánh sáng nhằm lấy lại niềm tin trong nhân dân" – nữ luật sư nói.