Dân Việt

Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị, thúc đẩy nâng cao giá trị nông sản

Trần Khánh 23/11/2022 11:38 GMT+7
Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022-2025 sẽ thúc đẩy nông nghiệp đô thị TP.HCM theo hướng hiện đại, phát triển hiệu quả và bền vững.

Khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị

Ông Trương Văn Phượng, chủ vườn sứ Ba Đô ở xã Hưng Long, huyện Bình Chánh là người có nhiều năm kinh nghiệm và góp phần phát triển thương hiệu hoa sứ TP.HCM. Ông Phượng từng đưa nông dân tham gia các chương trình học tập trong và ngoài nước do TP.HCM phối hợp tổ chức.

Ông Phượng kể, ngày trước, cây xứ của thành phố nói riêng và trong nước nói chung phụ thuộc rất nhiều vào nguồn giống từ Thái Lan. Sau này, câu lạc bộ hoa sứ ở Bình Chánh được thành lập, rất nhiều thành viên lai tạo ra các giống mới. Đến nay, gần như trong nước hoàn toàn chủ động nguồn giống cây sứ, không còn phụ thuộc vào Thái Lan nữa.

Ông Trương Văn Phượng, chủ vườn sứ Ba Đô ở xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Ảnh: Trần Khánh

Ông Trương Văn Phượng, chủ vườn sứ Ba Đô ở xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Ảnh: Trần Khánh

Tại vùng đất này nhiễm phèn, mặn ở xã Hưng Long, việc trồng các loại cây hoa màu gặp nhiều khó khăn; chỉ có cây hoa sứ là thích hợp và cho hiệu quả kinh tế cao.

Từ năm 2003 đến nay, ông Phượng trồng cây sứ thấy hiệu quả sau đó nhân rộng mô hình ra cho các thành viên trong và ngoài câu lạc bộ Hoa sứ. Mô hình trồng cây sứ cho hiệu quả kinh tế khá. Từ đó nhiều người từ khắp các tỉnh thành tìm đến tham quan học hỏi bài hỏi mô hình.

Ông Phượng đánh giá, giờ đây cây sứ Việt đẹp hơn cả xứ Thái Lan. Thậm chí, các nước  như Indonesia, Malaysia đều sang đây mua giống về trồng. Thương hiệu sứ TP.HCM nổi tiếng khắp nơi. 

Ngoài chăm sóc vườn, ông Phượng cũng hỗ trợ giống cây trồng, kỹ thuật và vốn sản xuất cho bà con ở địa phương. Trung bình mỗi năm, ông Phượng xuất bán từ 1.500-2.000 chậu sứ, doanh thu từ 500-600 triệu đồng.

Tuy nhiên, ông Phượng đánh giá, để nghề trồng hoa sứ phát triển, TP.HMC cần có các chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích người dân trồng hoa sứ.

Ngành nông nghiệp cần phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ người dân tiếp cận các chính sách ưu đãi, các nguồn hỗ trợ lãi vay với các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao.

Ông Trương Văn Phượng mong TP.HMC có các chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích người dân trồng hoa sứ. Ảnh: Trần Khánh

Ông Trương Văn Phượng mong TP.HMC có các chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích người dân trồng hoa sứ. Ảnh: Trần Khánh

Sở NNPTNT TP.HCM cho biết, Sở đang trình UBND Thành phố ban hành Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022-2025.

Việc ban hành quy định này nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị Thành phố theo hướng hiện đại, phát triển hiệu quả và bền vững; góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP.HCM có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại.

Các nội dung hỗ trợ là giải pháp để thực hiện chỉ đạo của Trung ương và các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp, nông thôn trọng tâm của Thành phố trong thời gian tới.

Theo Sở NNPTNT, đây là động lực khuyến khích hộ nông dân Thành phố chuyển đổi mô hình hiệu quả thấp sang các loại cây, con có hiệu quả cao hơn; tạo thành đòn bẩy thúc đẩy nâng cao giá trị sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi, cung ứng nhu cầu tiêu dùng cho người dân Thành phố.

Dự thảo quy định ban hành kèm nghị quyết có những quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2022-2025, bao gồm: Phương thức, hạn mức hỗ trợ lãi vay; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản, mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất; hỗ trợ đầu tư mua giống, vật tư, thức ăn, nhiên liệu và trả công lao động sản xuất.