Dân Việt

Twitter đang có xu hướng hòa vốn sau khi suýt phá sản

Huỳnh Dũng 10/02/2023 17:44 GMT+7
Hiện tại, Twitter là một đống lửa. Bất kỳ kỹ sư nào từng làm việc trên mã nguồn sẽ dễ dàng thừa nhận nền tảng có vấn đề. Tuy nhiên, các nhân viên cũ và hiện tại cho rằng, chính Elon Musk là vấn đề thứ hai, cấp bách hơn. Elon Musk cũng khẳng định, Twitter “hiện đang có xu hướng hòa vốn” sau nguy cơ phá sản.

Trong động thái mới nhất, Elon Musk đã viết dòng tweet hôm 5/2 rằng, vài tháng qua là "cực kỳ khó khăn", nhưng ông nói rằng Twitter "hiện đang có xu hướng hòa vốn". Musk, đồng thời là Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, cho biết trong một tweet rằng, ông phải "cứu Twitter khỏi phá sản", đồng thời cũng phải hoàn thành vai trò của mình tại các công ty khác.

"Không muốn nỗi đau đó đến với bất kỳ ai", ông ấy viết. "Twitter vẫn còn những thách thức, nhưng hiện tại nó đang có xu hướng hòa vốn nếu chúng ta tiếp tục duy trì. Sự hỗ trợ của công chúng được đánh giá cao". Hiện phía Twitter và Elon Musk đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận nào của Đài CNBC về tuyên bố này.

Việc Twitter tiếp tục tồn tại có thể là thành tựu lớn nhất của nền tảng. Nhưng các nhà phân tích đặt câu hỏi về khả năng của Musk trong việc duy trì sự ổn định của Twitter trong thời gian tới, sau khi khi cắt giảm một nửa lực lượng lao động cho đến nay. Ảnh: @AFP.

Việc Twitter tiếp tục tồn tại có thể là thành tựu lớn nhất của nền tảng. Nhưng các nhà phân tích đặt câu hỏi về khả năng của Musk trong việc duy trì sự ổn định của Twitter trong thời gian tới, sau khi khi cắt giảm một nửa lực lượng lao động cho đến nay. Ảnh: @AFP.

Kể từ khi mua lại công ty với giá 44 tỷ USD vào cuối năm ngoái, đó là một vụ thâu tóm khó khăn đối với "Mr. Tweet", một biệt danh mà Musk gần đây đã sử dụng.

Theo bản tin công nghệ Platformer, doanh thu hàng ngày của Twitter đã giảm 40% vào tháng 1 năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái, và hàng trăm nhà quảng cáo hàng đầu của Twitter đã tạm dừng hoặc rút lại chi tiêu trên nền tảng này. Thậm chí, một công ty ước tính rằng, mức giảm doanh thu quảng cáo của Twitter lên tới 70% trong tháng 12/2022 so với cùng kỳ năm trước đó, tờ Reuters đưa tin.

Một số thay đổi mà Musk đã thực hiện trên Twitter, chẳng hạn như khôi phục tài khoản của những nhân vật gây tranh cãi, bao gồm cả người sáng lập trang web Tân Quốc xã Andrew Anglin, dẫn đến việc các thương hiệu rời khỏi nền tảng này, và vấp phải sự phản đối kịch liệt từ các nhà lãnh đạo dân quyền.

Musk thừa nhận trong một tweet vào tháng 11/2022 rằng, công ty đã bị "giảm doanh thu lớn" sau khi các nhà quảng cáo tạm dừng chi tiêu trên nền tảng truyền thông xã hội.

Vào cuối năm 2022, Musk tuyên bố rằng Twitter không còn "đang trên đà phá sản nữa", nhưng nó vẫn không "an toàn". Thông tin này có trong một tập All-In Podcast với những người bạn lâu năm của anh ấy, những người đang cũng là các nhà đầu tư vào Twitter, bao gồm nhà đầu tư Jason Calacanis và người đồng sáng lập và đối tác của Craft Ventures, David Sacks.

Elon Musk cũng khẳng định, Twitter "hiện đang có xu hướng hòa vốn" sau nguy cơ phá sản. Ảnh: @AFP.

Elon Musk cũng khẳng định, Twitter "hiện đang có xu hướng hòa vốn" sau nguy cơ phá sản. Ảnh: @AFP.

Twitter đã bị kiện vì không trả tiền cho nhiều đối tác, nhà cung cấp và nhân viên cũ kể từ khi Elon Musk tiếp quản. Trong một ví dụ, Dịch vụ máy bay phản lực tư nhân có trụ sở tại Florida đã kiện Twitter vì không trả 197.725 đô la cho các dịch vụ vận chuyển của mình. Trong một trường hợp khác, chủ nhà của văn phòng trụ sở chính của Twitter ở San Francisco đã kiện công ty, sau khi bị cáo buộc không trả khoảng 6,8 triệu đô la tiền thuê nhà vào tháng 12/2022 và tháng 1/2023.

Dưới sự quản lý của Musk, Twitter đã cắt giảm số lượng nhân viên thông qua việc sa thải hàng loạt, các đợt chấm dứt hợp đồng khác, và những thay đổi nội bộ buộc nhiều người phải từ chức, bao gồm cả việc chấm dứt chính sách  làm việc tại nhà vĩnh viễn vốn được áp dụng dưới thời cựu CEO Jack Dorsey.

Luật sư lao động Shannon Liss-Riordan đã đệ trình hàng trăm yêu cầu phân xử, và đề xuất một vụ kiện tập thể chống lại Twitter thay mặt cho các nhân viên bị ảnh hưởng. Theo một tweet vào tháng 1, cô ấy lập luận rằng các cựu nhân viên Twitter đã bị sa thải, hoặc buộc phải từ chức phải được trả nhiều tiền thôi việc hơn so với mức mà nhóm của Musk đưa ra cho họ.

Bên cạnh việc cắt giảm chi phí, công ty đã cố gắng tạo ra các dòng doanh thu hoặc thu nhập mới. Twitter đã bán đấu giá mọi thứ từ đồ dùng nhà bếp đến thiết bị văn phòng vào tháng 1/2023.

Công ty cũng đã ra mắt và khởi chạy lại dịch vụ đăng ký Twitter Blue được cập nhật vào tháng 12/2022, sau khi Musk rút và trì hoãn dịch vụ vào tháng 11. Gần đây, Musk đã quyết định tính phí các nhà nghiên cứu về quyền truy cập vào API của công ty và loại bỏ tất cả quyền truy cập miễn phí vào nó.

Tỷ phú trăm tỷ USD đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội của các cổ đông tại Tesla vì đã bị phân tâm, vì đã mượn nhân tài từ Tesla để giúp ông ấy tại Twitter, đồng thời ông ấy cũng đã khuấy động tranh cãi chính trị trên Twitter, và vì đã bán cổ phiếu Tesla trị giá hàng tỷ đô la của mình để tài trợ cho việc tiếp quản Twitter.

100 ngày đầu tiên trong sự nghiệp "Twitter của Elon Musk: Một thùng rác rực lửa"

'Elon Musk, người tự xưng là giám đốc twit của công ty truyền thông xã hội của mình, gần đây đã dành thời gian tại trụ sở của Twitter với YouTuber chính trị cánh hữu Dave Rubin. Rubin tuyên bố rằng, Musk đã đưa ra một tình trạng liên minh trong cuộc họp đó.

Rubin đã viết trong một bài đăng sau chuyến thăm: Anh ấy nghĩ có lẽ toàn bộ mã nguồn phải được phá bỏ và bắt đầu lại từ đầu". Rubin đã viết rằng Musk sau đó gọi Twitter là "một thùng rác rực lửa lăn xuống đường".

Tuần qua đã đánh dấu sự kết thúc 100 ngày đầu tiên của Musk với tư cách là Giám đốc điều hành Twitter và tỷ phú đã đúng về ít nhất một điều: Hiện tại, Twitter là "một đống lửa". Bất kỳ kỹ sư nào đã từng làm việc trên cơ sở mã nguồn cũ sẽ dễ dàng thừa nhận rằng nền tảng có vấn đề. Tuy nhiên, các nhân viên cũ và hiện tại cho rằng chính Musk là vấn đề thứ hai, cấp bách hơn.

100 ngày đầu tiên trong sự nghiệp "Twitter của Elon Musk: Một thùng rác rực lửa". Ảnh: @AFP.

100 ngày đầu tiên trong sự nghiệp "Twitter của Elon Musk: Một thùng rác rực lửa". Ảnh: @AFP.

Nhiều vết thương của Twitter là tự gây ra, đó là điều hiển nhiên. Hơn một nửa số nhân viên, nhiều người trong số họ phụ trách các dự án hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng, đã bị Musk sa thải. Ông ấy cũng đã làm nản lòng các nhà quảng cáo bằng các dòng tweet không thể đoán trước của mình, và kế hoạch bán huy hiệu tick xác minh màu xanh lam được thực hiện kém, dẫn đến việc Twitter bị mất một phần đáng kể doanh thu. Do đó, ông ấy thường xuyên thảo luận về việc phá sản; dưới sự chỉ đạo của Musk, nỗ lực gây tranh cãi của công ty nhằm kiểm duyệt nội dung của người dùng và thiết lập các quy tắc minh bạch đã bị đình trệ.

Việc Twitter tiếp tục tồn tại có thể là thành tựu lớn nhất của nền tảng. Nhưng các nhà phân tích đặt câu hỏi về khả năng của Musk trong việc duy trì sự ổn định của Twitter trong thời gian tới, sau khi khi cắt giảm một nửa lực lượng lao động cho đến nay.