Tỷ phú Bill Gates: "Tôi chọn tài trợ vắc-xin chứ không đặt tham vọng chiếm sao Hỏa như Elon Musk"

Huỳnh Dũng Thứ bảy, ngày 04/02/2023 18:31 PM (GMT+7)
Bill Gates nói rằng, ông thà tài trợ vắc-xin để 'cứu mạng' người hơn là lên sao Hỏa, nhưng ông nghĩ một ngày nào đó Elon Musk sẽ là 'nhà từ thiện vĩ đại'.
Bình luận 0

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài BBC News tối 3/2, người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates đã được nhà báo Amol Rajan đặt câu hỏi, liệu tầm nhìn của Elon Musk về việc chiếm đóng sao Hỏa có phải là một cách sử dụng tiền tốt hay không, khi Công ty thám hiểm không gian của Musk, SpaceX, đang chi mạnh tay cho tàu vũ trụ và tên lửa với hy vọng một ngày nào đó nó sẽ đưa con người lên hành tinh đỏ.

Gates nói: "Theo quan điểm của tôi thì không. Nhưng ngoài việc đi lên sao Hỏa một vài lần, có thể tốn kém một chút, tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ muốn tiêu nó cho riêng bản thân mình". Ông nói thêm rằng tài trợ cho việc phát triển vắc-xin là cách sử dụng tiền mặt tốt hơn so với việc đưa con người lên sao Hỏa.

Ông ấy nói: "Thực sự khá tốn kém để lên sao Hỏa. Bạn có thể mua vắc-xin sởi và cứu mạng sống với giá một nghìn đô la cho mỗi mạng sống được cứu sống; Đây chỉ là một loại căn cứ cho bạn. Đừng lên sao Hỏa".

Người đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates, cho biết ông thà trả tiền mua vắc-xin cứu mạng người hơn là chi tiền để lên sao Hỏa, bình luận về sự khác biệt giữa các ưu tiên của ông với một trong những người đàn ông giàu nhất khác trên Trái đất. Ảnh: @AFP.

Người đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates, cho biết ông thà trả tiền mua vắc-xin cứu mạng người hơn là chi tiền để lên sao Hỏa, bình luận về sự khác biệt giữa các ưu tiên của ông với một trong những người đàn ông giàu nhất khác trên Trái đất. Ảnh: @AFP.

Bill Gates cũng được hỏi liệu ông ấy có nghĩ rằng, Elon Musk sẽ đủ tư cách là một nhà từ thiện hay không. Gates trả lời, ông không nghĩ rằng Musk sẽ đủ tư cách là một nhà từ thiện ở thời điểm hiện tại, nhưng "một ngày nào đó anh ấy sẽ làm được; Những thứ Tesla làm đang có tác động tích cực, ngay cả khi không phải là một hình thức từ thiện", Gates nói. "Tôi nghĩ một ngày nào đó anh ấy sẽ gia nhập hàng ngũ những nhà từ thiện vĩ đại bằng sự khéo léo của chíng mình", người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates chia sẻ thêm.

Vốn dĩ, Quỹ Bill & Melinda Gates, tổ chức phi lợi nhuận do Gates và vợ cũ Melinda French-Gates thành lập, đã đầu tư hàng tỷ đô la vào việc nghiên cứu, phát triển và cung cấp vắc xin cho các nước nghèo nhất thế giới. Tổ chức này cho biết họ đã chi hàng tỷ đô la cho các nỗ lực giải quyết bệnh bại liệt trên toàn thế giới, bao gồm cả việc mở rộng khả năng tiếp cận với vắc xin.

Gates, cùng với French-Gates và Buffett, cũng thành lập Giving Pledge, qua đó một số cá nhân giàu có nhất thế giới đã hứa cho đi phần lớn tài sản của họ.

Phía Elon Musk, người thường được xếp hạng là người giàu nhất thế giới, cũng đã ký vào cam kết này vào năm 2012. Năm ngoái, Musk đã quyên góp từ thiện 5,7 tỷ đô la bằng cổ phiếu Tesla cho Quỹ Musk, quỹ mà ông đã thành lập cùng với anh trai mình, Kimball Musk, vào năm 2002. Nền tảng đã phân phối khoảng 160 triệu đô la vào năm 2022, theo tờ Bloomberg dẫn tin.

Bill Gates nói thêm rằng, ông nghĩ rằng cuối cùng thì Elon Musk cũng sẽ trở thành một nhà từ thiện "bằng sự khéo léo của mình". Ảnh: @AFP.

Bill Gates nói thêm rằng, ông nghĩ rằng cuối cùng thì Elon Musk cũng sẽ trở thành một nhà từ thiện "bằng sự khéo léo của mình". Ảnh: @AFP.

Musk trước đây đã nói rằng rất khó để tìm ra "những cách quyên góp tiền thực sự tạo ra sự khác biệt". Vào năm 2021, một báo cáo của tờ Vox kết luận rằng, Musk đã quyên góp 0,05% tài sản của mình cho tổ chức từ thiện.

Trở lại câu chuyện của hai nhân vật chính trong bài viết này, Bill Gates và Elon Musk thường xuyên có mối thù trong nhiều năm. Vào tháng 4/2022, Elon Musk cho biết ông đã hỏi Bill Gates liệu ông ấy có đang bán khống (short selling) cổ phiếu Tesla hay không. Nhà sáng lập Microsoft khẳng định có thực hiện giao dịch bán khống, và đồng thời muốn thảo luận với Musk về hoạt động từ thiện.

"Xin lỗi, tôi không thể nghiêm túc xem xét hoạt động từ thiện liên quan đến biến đổi khí hậu của ông, khi ông vẫn bán khống lượng lớn cổ phiếu Tesla", Musk đáp lại. Musk cũng viết trong một tweet: "Những cuộc trò chuyện của tôi với Bill Gates thật sự rất tệ [thành thật mà nói]."

Musk trước đây cũng đã suy đoán về khả năng Gates bán khống cổ phiếu của công ty mình. Khi được hỏi về những bình luận đó và liệu ông ấy có bán khống Tesla hay không, Gates nói với CNBC vào năm ngoái: "Tôi không nói về các khoản đầu tư của mình, nhưng tôi nghĩ Elon Musk nên rất tự hào về những gì mình đã làm".

Trước đây, Gates và Musk đã công khai bất đồng, bao gồm cả vấn đề COVID-19, cách giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và du hành vũ trụ. Ảnh: @AFP.

Trước đây, Gates và Musk đã công khai bất đồng, bao gồm cả vấn đề COVID-19, cách giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và du hành vũ trụ. Ảnh: @AFP.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bloomberg vào năm 2021, Gates nói rằng ông ước gì mình "có thiện cảm hơn" với Tesla khi được hỏi về những tuyên bố của Musk.

Đây không phải lần đầu hai tỷ phú công nghệ Mỹ bất đồng quan điểm. Năm ngoái, Gates đánh giá những gì Musk làm với Tesla là "một trong những đóng góp vĩ đại với biến đổi khí hậu", nhưng lại nhận xét thêm rằng, Tesla chỉ "đang làm những thứ dễ dàng như xe điện", chưa mang đến những tác động lớn hơn thông qua nhiều ngành công nghiệp chủ chốt.

Thậm chí, khi Gates tiết lộ vào năm 2020 rằng ông đã mua cho mình một chiếc Porsche chạy hoàn toàn bằng điện Taycan, một người dùng Twitter đã hỏi: "Tôi tự hỏi tại sao Bill Gates lại quyết định chọn Taycan thay vì Tesla". Gates sau đó đưa ra nhiều bình luận khác thường về các phương tiện giao thông chạy điện, rằng xe tải như Tesla Semi và máy bay điện "sẽ không bao giờ hoạt động được". Sau đó, trên Twitter, Musk tiếp tục nói nhà sáng lập Microsoft "chẳng biết gì về xe tải điện".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem