Dân Việt

Nghi phạm mang súng đi cướp ở Thế Giới Di Động có thể phải đối mặt với hai tội danh

Quang Trung 16/02/2023 06:00 GMT+7
Nguyễn Văn Hòa, 27 tuổi vừa bị bắt với cáo buộc dùng súng uy hiếp nhân viên của hàng Thế Giới Di Động ở Vĩnh Phúc rồi cướp 70 triệu đồng và 28 điện thoại di động. Luật sư cho rằng, Hòa có thể bị xử lý hai tội danh.

Bắt nghi phạm mang súng đi cướp ở Thế Giới Di Động

Chiều 14/2, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt được nghi phạm sử dụng súng để cướp tiền và điện thoại thoại tại cửa hàng Thế Giới Di Động (TGDĐ) ở TP Phúc Yên.

Nghi phạm tên Nguyễn Văn Hòa (sinh 1996, trú huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Nghi phạm mang súng đi cướp ở Thế Giới Di Động có thể phải đối mặt với tội danh nào? - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Hòa tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo cảnh sát, vụ án xảy ra tại cửa hàng TGDĐ ở phường Hùng Vương, TP Phúc Yên tối 13/2. Khi đó, Hòa mang theo súng uy hiếp nhân viên cửa hàng rồi cướp 70 triệu đồng và 28 điện thoại di động và tẩu thoát.

Đến trưa 14/2, Công an Lâm Đồng nhận được thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc về việc nghi phạm đã lẩn trốn vào TP Đà Lạt. Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ truy bắt nghi phạm.

Tuy nhiên, Hòa đã rời khỏi TP Đà Lạt từ lúc 13h cùng ngày để đi TP.HCM. Đến 15h35, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt được nghi phạm tại đèo Bảo Lộc, cách TP Đà Lạt khoảng 130 km.

Có thể đối mặt hai tội danh

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Văn Đồng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, nghi phạm đã đi vào cửa hàng TGDĐ vào buổi tối nhằm tránh sự chú ý của nhiều người, sử dụng súng đe dọa nhân viên rồi cướp tài sản.

Hành vi này đã thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội Cướp tài sản quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015, với số tài sản bị cướp theo thông tin ban đầu là trên 500 triệu đồng nên nếu bị chứng minh có tội, nghi phạm có thể đối diện với khung hình phạt 18 đến 20 năm hoặc tù chung thân. Đây là khung cao nhất của tội cướp tài sản.

Theo luật sư Đồng, trong vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhân thân của nghi phạm, việc thực hiện hành vi cướp bằng phương thức thủ đoạn ra sao, tổng số tài sản bị cướp, trong quá trình thực hiện hành vi thì có sự tham gia của đồng phạm khác giúp sức hay không… để xử lý triệt để theo quy định.

Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc đối tượng mua khẩu súng ở đâu, mua súng của ai, loại súng sử dụng là súng gì, có tính năng ra sao…

Nếu khẩu súng là vũ khí quân dụng hoặc có tính năng tương tự như vũ khí quan dụng, ngoài tội cướp tài sản, nghi phạm còn có thể phải đối mặt với tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng quy định tại Điều 304 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ngoài ra, theo vị luật sư, về nguyên tắc, những tài sản bị cướp là vật chứng của vụ án nên sẽ nhanh chóng được cơ quan điều tra thu hồi. Tuy nhiên đối với những tài sản đã bị tiêu thụ, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nghi phạm đã bán cho những ai, số tiền bán là bao nhiêu.

Nếu có căn cứ cho thấy người mua tài sản biết được đây là tài sản do phạm tội mà có nhưng vẫn chứa chấp, tiêu thụ, những người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có quy định tại Điều 323 Bộ luật hình sự năm 2015.