Cụ thể, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật của Vườn quốc gia Cúc Phương trong tháng 3/2023, đã tiếp nhận và cứu hộ 2 cá thể tê tê được bàn giao từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị; 1 cá thể tê tê java từ Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng; 1 cá thể cầy vòi mốc từ Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật của Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận 1 cá thể tê tê tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: VQG Cúc Phương
Ngoài ra, ngày 12/3/2023, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật của Vườn quốc gia Cúc Phương còn tiếp nhận và cứu hộ thành công 2 cá thể tê tê từ Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Tiếp nhận và cứu hộ 1 cá thể cầy voi mốc từ Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: VQG Cúc Phương
Đồng thời, ngày 13/3/2023, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật của Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận và cứu hộ 2 cá thể động vật (nghi là cầy vòi mốc) từ cơ quan Công an huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình).
Cá thể tê tê được tiếp nhận và cứu hộ tại tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: VQG Cúc Phương
Được biết, số động vật nói trên là tang vật tạm giữ từ các vụ vi phạm xảy ra ngày 13/3/2023 trên địa bàn Khu I, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Tiếp nhận 2 cá thể động vật (nghi là cầy vòi mốc) từ cơ quan Công an huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình). Ảnh: VQG Cúc Phương
Hiện, toàn bộ cá thể động vật nói trên đã được cứu hộ, và di chuyển an toàn về Vườn quốc gia Cúc Phương. Cũng tại đây các chuyên gia thú y chăm sóc, điều trị và nuôi dưỡng tại khu kiểm dịch, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật của Vườn quốc gia Cúc Phương.
Một cá thể tê tê được lực lượng chức năng tiếp nhận và cứu hộ kịp thời. Ảnh: VQG Cúc Phương