Dân Việt

Công nhân PouYuen chuẩn bị tinh thần trước “làn sóng” cắt giảm lao động mới

Mỹ Quỳnh 17/05/2023 13:49 GMT+7
Trong khi nhiều công nhân lo lắng mình sẽ rơi vào "danh sách đen" bị cắt giảm việc làm, nhiều người lại chuẩn bị sẵn tinh thần và hướng đi nếu mất việc.

Thông tin Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP.HCM) vừa có thông báo sẽ cắt giảm số lượng lớn công nhân lao động. Dự kiến con số cắt giảm lên đến khoảng 6.000 người do không có đơn hàng. 

PouYuen là một trong số doanh nghiệp có số lượng công nhân lao động đông, nhiều năm qua luôn đứng vững trên thị trường và có nhiều chế độ phúc lợi thu hút người lao động... Tuy nhiên, chỉ đầu năm 2023, công ty này đã cắt giảm khoảng 2.300 công nhân, đến nay dự kiến cắt giảm thêm khoảng 10% tổng số lao động.

Công nhân PouYuen "chuẩn bị tinh thần" trước làn sóng cắt việc số lượng lớn - Ảnh 1.

Công ty TNHH PouYuen Việt Nam dự kiến cắt đợt công nhân lao động lớn. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Chuẩn bị tinh thần thất nghiệp

Thông tin với cơ quan chức năng liên quan, PouYuen cho biết, đối với chế độ cho những lao động bị cắt việc làm, công ty này sẽ hỗ trợ 0,8 tháng tiền lương/1 năm làm việc. Mức chi trả được tính bình quân 6 tháng liền kề trước khi nghỉ. Ngoài ra, PouYuen cũng trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp... cho công nhân trong thời gian trước khi có thông báo chấm dứt hợp đồng, lao động không đến nhà máy vẫn được hưởng.

Chị P.T.V (33 tuổi, quê Nghệ An) cho biết, chị làm công nhân tại PouYuen đã 11 năm. Đến nay, mức lương cũng được 9 triệu/tháng, cộng với lương của chồng thì đủ để trang trải cuộc sống và ăn học cho con cái. Khi nghe tin công ty sẽ cắt giảm gần 6.000 công nhân có hợp đồng vô thời hạn, chị V rất lo lắng vì sợ có tên trong danh sách.

Công nhân PouYuen "chuẩn bị tinh thần" trước làn sóng cắt việc số lượng lớn - Ảnh 2.

Nhiều công nhân lo lắng nếu mất việc sẽ chật vật, khó khăn. Ảnh: M.Q

"Thật sự đã gắn bó hơn 10 năm ở đây, tôi không có ý nghĩ sẽ đi xin việc làm ở nơi khác. Thời buổi kinh tế khó khăn, đơn hàng giảm sút, công ty cũng đã rất nỗ lực để duy trì đến nay... nên công nhân chúng tôi rất hiểu, chia sẻ và chấp nhận. Rất nhiều anh em công nhân trao đổi với nhau, lên dây cót, chuẩn bị sẵn tinh thần, hướng đi nếu mất việc", chị V nói.

Chia sẻ về hướng xoay xở trong tương lai, chị V cho biết, với thâm niên 11 năm chị cũng sẽ nhận được khoản hỗ trợ khoảng 80 triệu đồng. Số tiền này có thể giúp chị V bớt áp lực trong thời gian tìm việc mới. Chị V cũng dự định sẽ đi học nghề làm tóc để mở tiệm làm riêng. Bởi theo chị V, đi làm công nhân bấp bênh nên muốn tự kinh doanh để mong có thể ổn định cuộc sống.

Tương tự, anh V.L (34 tuổi, quê Trà Vinh) cho biết, vì không có đơn hàng, không được tăng ca để cải thiện thu nhập, từ nhiều tháng qua anh L đi làm thêm nhiều công việc khác nhau như bốc vác, chạy xe ôm... để có thêm thu nhập. Thấy nhiều công nhân bị cắt giảm việc làm, trong khi đơn hàng vẫn chưa có, anh L cho biết đã nghĩ đến việc sẽ bị sa thải.

"Tôi đã làm việc ở PouYuen 12 năm, nếu bị sa thải sẽ rút BHXH 1 lần để có vốn làm ăn, trang trải trong thời gian không có việc làm. Tôi cũng dự định sẽ kinh doanh, buôn bán gì đó, vì bây giờ quay trở lại đi xin làm công nhân thì lương quá thấp, không thể đủ để trang trải cuộc sống", anh L chia sẻ.

Không để người lao động gặp khó sau khi mất việc

Thời gian qua, không chỉ PouYuen, nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn TP.HCM cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, không có đơn hàng sản xuất nên phải cho công nhân lao động nghỉ việc. Để hỗ trợ người lao động, cơ quan chức năng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, giới thiệu việc làm.

Công nhân PouYuen "chuẩn bị tinh thần" trước làn sóng cắt việc số lượng lớn - Ảnh 4.

Công nhân PouYuen trong giờ tan ca. Ảnh: M.Q

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP.HCM cho biết, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM sẽ phối hợp với Công đoàn Công ty TNHH PouYuen khảo sát nguyện vọng việc làm, đào tạo nghề của người lao động, nhất là lao động từ các tỉnh xa đến thành phố làm việc, triển khai tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, hướng dẫn các quy định về chính sách bảo hiểm thất nghiệp...

Trước đó, trong đợt cắt giảm công nhân PouYuen hồi tháng 2/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM cũng đã cung cấp 3.000 việc làm tương tự với mức lương từ 5-12 triệu đồng/tháng để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động bị cắt giảm. Trong đợt này, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM đã tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động và tư vấn, hướng dẫn các chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 2.247/2.358 người lao động bị cắt giảm tại Công ty TNHH PouYuen.

Công nhân PouYuen "chuẩn bị tinh thần" trước làn sóng cắt việc số lượng lớn - Ảnh 5.

Cơ quan chức năng nỗ lực để cung cấp việc làm cho công nhân mất việc. Ảnh: M.Q

Đối với đợt cắt giảm nhân sự lần này, dự kiến Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM sẽ tổ chức 47 phiên sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến để giới thiệu việc làm cho công nhân. Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ phối hợp với phòng LĐTBXH quận, huyện, Thành phố, Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo TP.HCM thu thập thông tin người nghèo, cận nghèo, bộ đội xuất ngũ, lao động có nghề nghiệp không ổn định để tư vấn giới thiệu việc làm.

Về phía Liên đoàn Lao động TP.HCM, đơn vị này sẽ tiếp tục nắm bắt thông tin về cắt giảm việc làm của các doanh nghiệp; số lượng người lao động bị giảm thời giờ làm việc, nghỉ hưởng lương ngừng việc, nghỉ không hưởng lương, tạm hoãn hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động… để có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, LĐLĐ TP.HCM chỉ đạo các cấp Công đoàn nắm chắc số lượng người lao động bị mất việc, bị cắt giảm lao động cũng như nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp thông qua Công đoàn cơ sở để có kết nối, giới thiệu việc làm phù hợp với ngành nghề, vị trí lao động.

Sở LĐTBXH đề nghị công ty PouYuen phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể tại quận Bình Tân để giải đáp các chế độ chính sách của người lao động đảm bảo hài hòa quan hệ lao động, ổn định tình hình lao động đang làm việc tại doanh nghiệp.

Công ty PouYuen cũng phải tạo điều kiện để Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố phối hợp với Công đoàn, bộ phận nhân sự công ty tiến hành khảo sát nguyện vọng việc làm, đào tạo nghề của người lao động, nhất là lao động từ các tỉnh xa đến thành phố làm việc; triển khai tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, hướng dẫn các quy định về chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp thôi việc và các khoản có liên quan theo đúng thời hạn và thỏa thuận với người lao động; quan tâm, cân nhắc các trường hợp người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động có thân nhân cùng làm việc; Đề nghị công ty chủ động thông tin tình hình lao động thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động đến các cơ quan nhà nước có liên