Dân Việt

Vì sao giống lúa Thiên ưu 8 mới lại được bà con nông dân đất Tổ ưa chuộng?

Thảo Ngọc - Viết Niệm 18/05/2023 13:12 GMT+7
Chống chịu sâu bệnh tốt, chịu hạn, cứng cây, năng suất đạt đến 8 tạ/ha, chất lượng gạo ngon, đó là những đặc tính của giống lúa Thiên ưu 8 mới do Vinaseed cải tạo, nâng cấp, được bà con nông dân Phú Thọ đánh giá cao.

Giống lúa Thiên ưu 8 mới cho năng suất lên đến 8 tấn/ha

Trong cái nóng đầu mùa, theo chân bà Vũ Thị Thành (Khu Đình Tân) đến với mô hình cánh đồng mẫu lớn 40ha sản xuất bằng giống lúa Thiên ưu 8 mới tại xã Văn Bán (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng với một cánh đồng lúa vàng óng, đồng đều, đẹp như tranh.

Vì sao giống lúa Thiên ưu 8 mới lại được bà con nông dân đất Tổ ưa chuộng? - Ảnh 1.

Lãnh đạo huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) đánh giá chất lượng mô hình cánh đồng mẫu lớn 40ha sản xuất bằng giống lúa Thiên ưu 8 mới. Ảnh Viết Niệm

Bà Thành hồ hởi khoe, giống lúa Thiên ưu 8 được chúng tôi đưa vào sản xuất từ năm 2014. Nhờ đặc tính thích ứng rộng, phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, năng suất cao nên diện tích Thiên ưu 8 được nhân rộng rất nhanh, trở thành giống lúa thuần có cơ cấu diện tích khá lớn có năm chiếm gần 25% diện tích gieo cấy của địa phương.

Tuy nhiên, theo bà Thành, giống lúa Thiên ưu 8 cũ có tỷ lệ gạo xay xát chưa cao, chưa đáp ứng được thị hiếu tiêu dùng về chất lượng gạo của người dân.

"Vì vậy, năm nay, khi được biết Vinaseed có giống lúa Thiên ưu 8 mới đã khắc phục các nhược điểm trên nhưng vẫn giữ được ưu điểm về chịu hạn, chống chịu sâu bệnh tốt, vụ Xuân 2023 chúng tôi mạnh dạn đưa giống lúa Thiên ưu 8 mới này vào sản xuất trên cánh đồng mẫu lớn", bà Thành chia sẻ thêm.

Rời ruộng lúa của gia đình bà Thành chúng tôi gặp bà Bùi Thị Khải cùng khu đang kiểm tra ruộng lúa của gia đình để chuẩn bị cho thu hoạch. Cũng không giấu nổi niềm vui khi có một vụ mùa thắng lợi, bà Khải vội khoe: giống lúa Thiên ưu 8 mới này có nhiều ưu điểm vượt trội, hơn hẳn các giống lúa thơm cũng đang được bà con gieo cấy.

Vì sao giống lúa Thiên ưu 8 mới lại được bà con nông dân đất Tổ ưa chuộng? - Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Khải (Khu Đình Tân, xã Văn Bán, Cẩm Khê, Phú Thọ) đang kiểm tra diện tích lúa Thiên ưu 8 mới của gia đình để chuẩn bị cho thu hoạch. Ảnh: Viết Niệm.

Để minh chứng cho điều mình nói, bà Khải chia sẻ: Ruộng lúa Thiên ưu 8 mới của gia đình tôi đến giờ chưa phải phun bất kỳ một loại thuốc bảo vệ thực vật nào, vừa tiết kiệm được nhiều chi phí, lại còn khoẻ người. "Nhìn ruộng lúa vàng óng thế này, tôi cầm chắc 8 tấn/ha", bà Khải cười khẳng định.

Cũng theo bà Khải sản xuất lúa ở vùng đất Phú Thọ này sợ nhất là hạn do đặc thù của địa hình, việc cấp nước cho một số nơi gặp nhiều khó khăn nhưng diện tích Thiên ưu 8 mới vẫn phát triển rất tốt. Đây là điểm cộng rất lớn của giống, rất phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng và cơ cấu sản xuất của địa phương.

Có tận mắt chứng kiến những cánh đồng lúa trĩu hạt, với nụ cười rạng rỡ của người nông dân khi đón nhận một vụ mùa bội thu, mới thấy được ý nghĩa, hiệu quả mà các giống lúa có năng suất, chất lượng cao như Thiên ưu 8 mới mang lại.

Giống lúa Thiên ưu 8 khắc phục được nhược điểm về chất lượng gạo và tỷ lệ xay xát

Theo báo cáo của Phòng NNPTNT huyện Cẩm Khê, vụ xuân 2023 được đánh giá là thời tiết bất thuận cho sản xuất nông nghiệp, từ khi gieo cấy đến khi lúa trỗ bông phơi màu điều kiện thời tiết rất khó khăn, hạn hán kéo dài do không có mưa, đặc biệt là giai đoạn sinh trưởng không có nắng đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây lúa.

img
img

Mô hình cánh đồng mẫu lớn 40ha sản xuất giống lúa Thiên ưu 8 mơi tại xã Văn Bán (Cẩm Khê, Phú Thọ. Ảnh: Viết Niệm

Mặc dù gặp điều kiện thời tiết bất thuận như vậy, trong khi các giống lúa khác bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng với giống lúa Thiên ưu 8 mới của Vinaseed thì vẫn phát triển mạnh và chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt là các loại sâu bệnh như đạo ôn, rầu nâu.

Ông Nguyễn Công Chính, Phó Trưởng phòng NNPTNT huyện Cẩm Khê cho biết: Qua theo dõi thấy giống lúa thuần Thiên ưu 8 mới đạt 5,2 bông/khóm và số hạt chắc là 160 hạt/bông, khối lượng nghìn hạt khá lớn (P1000 hạt = 28g), dự kiến năng suất thực thu đạt gần 8 tấn/ha

Đặc biệt, hiệu quả kinh tế của giống Thiên ưu 8 mới mang lại khá cao, sau khi trừ tất cả các loại chi phí, Thiên ưu 8 mới cho lãi 31.270.000 đồng/ha, cao hơn rất nhiều so với các giống lúa khác.

Cũng theo ông Chính, ưu điểm vượt trội của giống lúa Thiên ưu 8 mới là thời gian sinh trưởng trung bình; kiểu cây khá gọn, bộ lá xanh bền, chống đổ tốt, bông to, chống chịu được nhiều loại sâu bệnh hại.

Ngoài ra, Thiên ưu 8 mới còn khắc phục được nhược điểm về chất lượng gạo và tỷ lệ xay xát so với Thiên ưu 8, tỷ lệ xay xát giờ đã đạt 70%, hạt gạo dài, trắng trong không bạc bụng, cơm trắng bóng mềm, vị đậm.

Vì sao giống lúa Thiên ưu 8 mới lại được bà con nông dân đất Tổ ưa chuộng? - Ảnh 4.

Giống lúa Thiên ưu 8 mới có chất lượng gạo ngon, cơm dẻo, được bà con nông dân và thương lái ưa chuộng.

Chia sẻ về đặc tính của giống lúa Thiên ưu 8 mới, ông Trần Quốc Toản, Phó Giám đốc Vinaseed chi nhánh Ba Vì cho biết: Thiên ưu 8 mới là giống lúa do Vinaseed cải tạo, nâng cao các ưu điểm. Giống có khả năng thích ứng rộng, chịu hạn rất tốt. Không chỉ cho năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt, Thiên ưu 8 mới còn có chất lượng gạo ngon, cơm dẻo, được bà con nông dân và thương lái rất ưa chuộng.

Hiện, Vinaseed cơ bản đã chuyển giao giống lúa Thiên ưu 8 mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Với những đặc tính ưu việt trên hy vọng trong thời gian tới, giống lúa Thiên ưu 8 mới này sẽ được nhân rộng không chỉ ở Cẩm Khê mà còn ở cả những huyện, tỉnh trung du miền núi phía Bắc

"Nhằm tiếp tục nâng cao giá trị sản xuất cho bà con nông dân, trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục phối hợp với các ban ngành nhân rộng mô hình để đánh giá một cách toàn diện hơn về giống lúa này", ông Toản cho hay.

Đối với sản xuất nông nghiệp, việc đưa những giống lúa có năng suất cao, chi phí sản xuất thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu và đầu ra ổn định có ý nghĩa rất quan trọng trong thời điểm sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Đây là động lực để giúp người nông dân Phú Thọ nói riêng và bà con nông dân cả nước nói chung yên tâm phát triển sản xuất nông nghiệp.