Dân Việt

Tiền đạo Việt kiều New Zealand cao 1m86 được HLV Troussier "chấm" có gì đặc biệt?

PV 11/06/2023 19:10 GMT+7
Trợ lý của HLV Troussier đã liên hệ với một cầu thủ Việt kiều hiện đang chơi bóng ở New Zealand, đó là Kaelin Nguyễn Trương Khôi. Vậy anh chàng tiền đạo 20 tuổi này có gì đặc biệt?

Ở đợt hội quân này, ĐTQG và U23 Việt Nam có 3 cầu thủ Việt kiều là Đặng Văn Lâm, Adriano Schmidt và Andrej Nguyễn An Khánh.

Ít ai biết rằng, cách đây không lâu, HLV Troussier đã để mắt tới 1 cầu thủ Việt kiều khác là Kaelin Nguyễn Trương Khôi. Tiền đạo sinh năm 2003 từng được gọi lên U15, U17 và U20 New Zealand.

Kaelin Nguyễn Trương Khôi có gì đặc biệt?

Kaelin Nguyễn Trương Khôi từng được một thành viên ban huấn luyện U23 Việt Nam liên hệ vào trước thời điểm chuẩn bị cho Panda Cup 2023. Tuy nhiên, đáng tiếc là mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ vì Kaelin Nguyễn chưa có quốc tịch Việt Nam.

Tiền đạo Việt kiều New Zealand cao 1m86 được HLV Troussier "chấm" có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Kaelin Nguyễn Trương Khôi chơi sở trường ở vị trí tiền đạo.

Kaelin Nguyễn sở hữu chiều cao 1m86, anh được Transfermarkt định giá 125.000 Euro. Cầu thủ Việt kiều được học viện Wellington Phoenix chiêu mộ sau chuyến du đấu cùng U15 New Zealand.

Hiện tại, Kaelin Nguyễn Trương Khôi đang chơi cho đội trẻ của Wellington Phoenix. Gia đình cầu thủ này đang cố gắng hoàn thiện các thủ tục về mặt giấy tờ để mong con trai có cơ hội thử sức trong màu áo các cấp độ ĐT Việt Nam hoặc về Việt Nam chơi bóng.

Kaelin Nguyễn Trương Khôi có bố là người Việt Nam và là một CEO có tiếng, đó là ông Nguyễn Trương Khoa. Ông Khoa hiện là Giám đốc điều hành của Viet River Holdings, chuyên về tư vấn đầu tư. Đồng thời, ông Khoa còn đảm nhiệm vai trò thành viên HĐQT một số công ty khác, trong đó có cả Liên đoàn bóng chuyền New Zealand, Habitat for Humanity, Barnardos…. Ông thường được biết tới là cầu nối giao thương giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam-New Zealand.

Tiền đạo Việt kiều New Zealand cao 1m86 được HLV Troussier "chấm" có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Kaelin Nguyễn Trương Khôi có chiều cao 1m86.

Không chỉ giỏi kinh doanh, vị doanh nhân này còn có niềm đam mê cháy bỏng với thể thao. Ít ai biết, bằng mối quan hệ đa dạng của mình, ông Khoa đã kết nối Liên đoàn bóng đá hai nước để góp phần "kiến tạo" nên trận đấu giao hữu giữa tuyển nữ Việt Nam và New Zealand vào tháng 07/2023.

Ông Khoa chia sẻ về cậu con trai: "Từ năm 12 tuổi, Kaelin Nguyễn Trương Khôi đã bỏ dần các môn thể thao khác để tập trung cho bóng đá. Sau lần được gọi lên tuyển U15 New Zealand đi du đấu ở Malaysia, Khôi được học viện Wellington Phoenix chiêu mộ. Hiện tại, Khôi vẫn đang khoác áo đội trẻ của câu lạc bộ này và tham gia thi đấu tại giải VĐQG New Zealand (đội 1 Wellington Phoenix chinh chiến tại A-League của Australia - PV).

Mục tiêu của Khôi là trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Nếu không đá được cho tuyển New Zealand thì thử tìm cơ hội với bóng đá Việt Nam. Trường hợp không thành công nữa thì quay về đi học, đi làm. Công việc Khôi yêu thích là kiến trúc sư. Hiện tại Khôi đang học đến năm thứ 3 ngành kiến trúc Đại học Victoria".

Tiền đạo Việt kiều New Zealand cao 1m86 được HLV Troussier "chấm" có gì đặc biệt? - Ảnh 3.

Kaelin Nguyễn Trương Khôi sáng cửa khoác áo U23 Việt Nam.

Đánh giá về điểm mạnh và điểm yếu của con trai khi chơi bóng đá, ông Khoa nói thêm: "Khôi thi đấu ở vị trí tiền đạo, thuận chân trái, có thể đá trung phong hoặc lệch cánh. Điểm mạnh của nó là tốc độ, khả năng xoay trở, chọn vị trí và dứt điểm. Chiều cao hiện tại của Khôi là 1m86. Khả năng càn lướt và sức bật khá tốt. Tôi nghĩ đây là lợi thế của nó nếu so với các bạn ở U23 Việt Nam vừa qua.

Còn điểm yếu tôi nghĩ là khả năng giữ hoặc lừa bóng. Ở New Zealand, người ta khuyến khích đá nhanh, một chạm. Nhưng theo tôi, đôi lúc tiền đạo cũng phải cầm được bóng, làm chậm nhịp để chờ đồng đội hoặc cơ hội cụ thể. Nếu biết sử dụng kỹ thuật để đột phá qua người nữa thì sẽ càng tốt hơn.

Dẫu sao Khôi cũng chỉ mới 20 tuổi, lại đang được tập luyện bài bản với đội nhà nghề Wellington Phoenix, nơi có đội ngũ HLV chuyên nghiệp hàng đầu, nên tôi nghĩ nó có thể dần cải thiện và tiến bộ".