HLV Troussier hưởng lợi từ phong độ cao của bộ ba ngôi sao CLB CAHN?

Thứ sáu, ngày 09/06/2023 11:10 AM (GMT+7)
Văn Thanh, Văn Hậu hay Tấn Tài đang có phong độ ấn tượng trong màu áo CLB CAHN. Việc sắp xếp vị trí hợp lý đến từ HLV Flavio Cruz của CLB CAHN có thể xem là lời gợi ý cho HLV Philippe Troussier nếu muốn sử dụng cả 3 cầu thủ này trong đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam ở những trận giao hữu sắp tới.
Bình luận 0
HLV Troussier hưởng lợi từ phong độ cao của bộ ba ngôi sao CLB CAHN? - Ảnh 1.

Bài toán sử dụng hậu vệ biên có lời giải

Tính riêng danh sách 34 cầu thủ tập trung đội tuyển Việt Nam hướng đến 2 trận giao hữu quốc tế gặp Hong Kong (Trung Quốc) và Syria, HLV Philippe Troussier vẫn tin tưởng vào nguồn lực đã được phát hiện và phát triển bởi người tiền nhiệm Park Hang-seo ở vị trí hậu vệ biên. Theo đó, ở cánh phải, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh là những cái tên được lựa chọn. Tại chiều đối diện, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Phong Hồng Duy được điền tên. Có chăng, Bùi Văn Đức - hậu vệ trái của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là phát hiện mới mẻ đến từ chiến lược gia người Pháp.

Tuy nhiên, với phong độ rất ấn tượng trong màu áo CLB CAHN thời gian qua, cộng thêm hậu vệ Hồng Duy chưa bình phục chấn thương từ thời điểm trước khi lên ĐT Việt Nam, Văn Hậu nghiễm nhiên là lựa chọn số 1 ở hành lang trái. Sự cạnh tranh ở cánh phải được quan tâm hơn, nơi Tấn Tài và Văn Thanh luôn được xem là một 9 một 10 từ thời HLV Park Hang-seo cho đến hiện tại.

Ở không ít trận đấu, giới mộ điệu chứng kiến Văn Thanh hoặc Tấn Tài phải ngồi dự bị cho cầu thủ còn lại. Nếu cả hai cùng hiện diện trên sân, Văn Hậu sẽ là cái tên không đá chính. Câu chuyện này từng xảy ra ở giai đoạn đầu tại CLB CAHN, khi cả 3 cùng đầu quân cho đội bóng này ở mùa giải năm nay. Nhưng chính đội bóng này lại tìm ra một lời giải thấu đáo để có thể tận dụng hết tài năng của 3 cầu thủ này cũng một lúc. Đó là Tấn Tài chơi hậu vệ phải, Văn Hậu đá ở vị trí hậu vệ trái trong khi Văn Thanh được đẩy lên thi đấu trong vai trò một tiền vệ biên phải.

HLV Troussier hưởng lợi từ phong độ cao của bộ ba ngôi sao CLB CAHN? - Ảnh 2.

“Con dao đa năng” Văn Thanh

Ý tưởng kể trên được HLV Flavio sử dụng trong 4 trận gần đây, khi ông đảm nhận vị trí HLV trưởng CLB CAHN. Quả thực, đội bóng ngành công an đã hưởng lợi lớn từ cách sử dụng 3 cầu thủ kể trên của ông Flavio, với 3 thắng lợi cùng 1 trận hòa, qua đó chỉ còn cách vị trí dẫn đầu V.League đúng 1 điểm.

Trong đó, ở những vị trí sở trường, Văn Hậu (hậu vệ trái) và Tấn Tài (hậu vệ phải) phát huy tối đa khả năng của bản thân. Còn với Văn Thanh, cầu thủ này đã cho thấy anh đa năng như thế nào. Trong vai trò một tiền vệ biên phải, sẵn sàng xâm nhập vào vòng cấm, Văn Thanh trở thành một “mũi khoan” lợi hại mang về những bàn thắng quan trọng cho CLB CAHN.

Ở trận đấu với Thanh Hóa, Văn Thanh di chuyển khôn ngoan vào vòng 16m50. Anh thực hiện pha dứt điểm 1 chạm gọn gàng từ đường chuyền “dọn cỗ” bên cánh trái của Văn Hậu, đánh bại thủ thành Thanh Hóa. Trước đó trong trận cầu với TP.HCM, Văn Thanh lập cú đúp mang về thắng lợi 5-3 cho đội nhà.

Song song với những bàn thắng, Văn Thanh cũng góp công lớn trên mặt trận tấn công từ những đường kiến tạo. Tính đến hiện tại, cầu thủ người Hải Dương đã có 4 lần chuyền bóng cho đồng đội lập công. Đáng chú ý, phần lớn trong số đó là những quả đá phạt mở ra cơ hội để các chân sút bên phía Công an Hà Nội tận dụng ghi bàn.

Sự linh hoạt trong vai trò một cầu thủ tấn công lệch phải đến từ Văn Thanh cộng thêm phong độ cao đến từ cặp đôi Tấn Tài, Văn Hậu trong màu áo CLB CAHN có thể là gợi ý thú vị cho sơ đồ 3-4-3 của HLV Philippe Troussier. Bởi khi đó, ông hoàn toàn có thể tận dụng nguồn lực đến từ cả 3 gương mặt này cho lối chơi của ĐT Việt Nam trong những trận giao hữu sắp tới.

Vy Cầm (Theo Bongdaplus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem