Dân Việt

Ukraine mới chỉ giáng đòn phản công bước đầu vào Nga, các lữ đoàn hạng nặng vẫn chưa tham chiến

Phương Đăng (theo Defence) 13/06/2023 19:05 GMT+7
Các lực lượng Ukraine được cho là mới chỉ giáng đòn phản công bước đầu để thăm dò những điểm yếu của lực lượng phòng thủ của Nga để tạo điều kiện cho các lữ đoàn hạng nặng sau này thọc sâu vào những nơi đó, theo Defence.
Ukraine mới chỉ giáng đòn phản công bước đầu vào Nga, các lữ đoàn hạng nặng vẫn chưa tham chiến - Ảnh 1.

Lực lượng vũ trang Ukraine, mùa hè năm 2023. Nguồn ảnh minh họa: Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Ukraine. Ảnh Defence

Tướng về hưu Ben Hodges của quân đội Mỹ trong bài viết của ông cho Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu (CEPA) nhận định rằng, những thành công cục bộ mà Lực lượng Vũ trang Ukraine đạt được mới đây trên tiền tuyến chỉ là giai đoạn khởi đầu của cuộc phản công được chờ đợi từ lâu của Ukraine.

Theo tướng Hodges, hiện tại Ukraine mới chỉ đang "thăm dò, dồn ép, tìm kiếm các lỗ hổng của quân đội Nga để khai thác" đồng thời chuẩn bị các lữ đoàn hạng nặng cho cuộc phản công chính.

“Khi chúng ta thấy những đội hình lớn, xe bọc thép tham gia cuộc phản công, tôi nghĩ lúc đó cuộc phản công chính mới thực sự bắt đầu", tướng Hodges nhấn mạnh.

Theo tướng Hodges, một lữ đoàn thiết giáp truyền thống của Ukraine bao gồm ít nhất 250 đơn vị phương tiện cơ giới khác nhau, 310 tiểu đoàn bao gồm một hoặc hai tiểu đoàn bộ binh cơ giới, chưa kể các phương tiện hỗ trợ hậu cần và hệ thống phòng không.

Ông Hodges ước tính rằng Ukraine có thể đã tạo ra 7 đến 12 lữ đoàn cơ giới hoặc xe tăng được trang bị vũ khí phương Tây.

Theo tướng Mỹ, Ukraine đã phát động chiến dịch phản công của Ukraine khi đáp ứng được 3 điều kiện. Một là Ukraine đủ sức mạnh chiến đấu, hai là hệ thống phòng thủ tuyến đầu và hậu cần của Nga đã xuống cấp một mức độ đủ và ba là thời tiết đủ khô để hỗ trợ sự di chuyển của áo giáp hạng nặng.

Theo đánh giá của ông Hodges, người Nga rõ ràng đã tạo ra các tuyến phòng thủ kiên cố kéo dài 1.000km. Nhưng hiệu quả của nó thực sự lại phụ thuộc vào trình độ của các quân nhân nắm giữ các tuyến phòng thủ này. Và tướng Hodges tin rằng, có những lý do xác đáng để nghi ngờ khả năng chiến đấu của quân đội Nga, bao gồm những cuộc cãi vã công khai không hồi kết giữa các lãnh đạo các lực lượng Nga. Sự bất đồng rõ ràng này là bằng chứng phản ánh các vấn đề và sự thiếu gắn kết của các bên.

Giới lãnh đạo Ukraine những ngày qua đã xác nhận cuộc phản công nhằm giành lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát mà họ thông báo từ lâu đã bắt đầu. Giới phân tích nhận định, chiến dịch của Ukraine đang diễn ra trên ba mặt trận chính: mũi phía đông quanh khu vực Bakhmut và hướng tới Lugansk, mũi đông nam nhắm vào Donetsk, mũi phía nam nhắm vào các khu vực ở Zaporizhzhia mà Nga kiểm soát và hướng về Biển Azov.

Các trận đánh đã diễn ra trên cả ba mũi này, nhưng giới phân tích cho rằng hướng tấn công ở Zaporizhzhi có thể là trọng điểm của chiến dịch phản công và sẽ gây ra tác động rất lớn với Nga nếu quân đội Ukraine đạt được thành công lớn.

Kiev và các đồng minh hy vọng hỏa lực vượt trội cùng các lữ đoàn mới được huấn luyện và trang bị vũ khí phương Tây có thể giúp lực lượng Ukraine chọc thủng các phòng tuyến vững chắc của Nga.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định cuộc giao tranh lần này sẽ giống với chiến dịch tiêu hao mà Ukraine từng tiến hành ở Kherson vào năm ngoái hơn là cuộc phản công chớp nhoáng ở Kharkov.

"Chiến dịch phản công có thể diễn ra trong vài tuần, thậm chí nhiều tháng", Michael Kofman, giám đốc nhóm nghiên cứu Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân (CNA) ở Mỹ, nhận định.