Dân Việt

'Cột mốc nghiệt ngã' khi cuộc chiến Ukraine chạm mốc 500 ngày

Phương Đăng (theo AP) 08/07/2023 14:56 GMT+7
Liên Hợp Quốc đã lên án mức thiệt hại dân sự khủng khiếp của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine khi cuộc xung đột chạm mốc 500 ngày - một cột mốc nghiệt ngã cho cuộc xung đột dữ dội chưa có hồi kết, theo AP.
'Cột mốc nghiệt ngã' khi cuộc chiến Ukraine chạm mốc 500 ngày  - Ảnh 1.

Người Ukraine tập trung dưới 1 cây cầu bị phá hủy khi họ vượt qua sông Irpin ở ngoại ô Kiev để di tản tránh chiến sự. Ảnh AP chụp ngày 5/3/2022.

Thứ Bảy 8/7 đánh dấu 500 ngày kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24/2/2022. Các cuộc đàm phán hòa bình còn lâu mới đạt được khi cả hai bên hiện vẫn cố giằng co trên chiến trường và từ chối ngồi xuống để thương lượng với nhau.

Chiến tranh vì thế tiếp tục gây thiệt hại nặng nề cho cuộc sống và sinh kế của hàng trăm ngàn người. Và thiệt hại chỉ ngày càng cao hơn.

'Cột mốc nghiệt ngã' khi cuộc chiến Ukraine chạm mốc 500 ngày  - Ảnh 2.

Một phụ nữ đi giữa những chiếc xe tăng bị phá hủy ở ngoại ô Kiev ngày 3/4/2022. Ảnh AP

 Đánh dấu 500 ngày xung đột ở Ukraine, Phái bộ Giám sát Nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Ukraine (HRMMU) xác nhận rằng hơn 9.000 thường dân, trong đó có hơn 500 trẻ em, đã thiệt mạng mặc dù con số thực có thể cao hơn nhiều.

“Hôm nay chúng ta đánh dấu một cột mốc nghiệt ngã khác trong cuộc xung đột vẫn đang không ngừng gây ra thiệt hại khủng khiếp cho thường dân Ukraine", ông Noel Calhoun, Phó trưởng Phái bộ Giám sát Nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết.

'Cột mốc nghiệt ngã' khi cuộc chiến Ukraine chạm mốc 500 ngày  - Ảnh 3.

Cụ bà trong ngôi nhà ngập nước sau vụ vỡ đập Kakhovka ở Kherson, Ukraine ngày 6/6. Ảnh AP

HRMMU báo cáo rằng tổng thương vong hàng tháng đã giảm vào đầu năm nay so với năm 2022, nhưng con số thương vong trung bình lại tăng vào tháng 5 và tháng 6, trong đó, hai tuần vừa qua nằm trong số những tuần chết chóc nhất kể từ khi giao tranh bắt đầu.

Các cuộc tấn công gần đây bao gồm cuộc tấn công bằng tên lửa vào một khu mua sắm sầm uất ở phía đông thành phố Kramatorsk vào tối ngày 27/6, khiến 13 người thiệt mạng.

Trong số các nạn nhân có nhà văn từng đoạt giải thưởng và nhà bảo vệ nhân quyền Viktoriia Amelina. Nữ nhà văn Amelina đã qua đời vì vết thương quá nặng hồi đầu tuần.

Chỉ vài ngày sau vụ tấn công, 10 thường dân được báo cáo tiếp tục thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa khác ở Lviv, nằm ở phía tây Ukraine.

Thông tin về cái chết của dân thường trong báo cáo mới nhất về thương vong dân sự ở Ukraine do Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, OHCHR xuất bản.

'Cột mốc nghiệt ngã' khi cuộc chiến Ukraine chạm mốc 500 ngày  - Ảnh 4.

Cậu bé Ukraine 7 tuổi cầm khẩu súng gỗ đồ chơi bên cạnh các thiết bị quân sự bị phá hủy của Nga ở Chirnihiv, Ukraine ngày 17/4/2022. Ảnh AP

Nhìn chung, 25.170 thương vong dân sự đã được ghi nhận, với 9.177 người thiệt mạng và 15.993 người bị thương.

OHCHR cũng nhận được thông tin liên quan đến 22 thương vong dân sự ở Crimea và thành phố Sevastopol do Nga kiểm soát. Họ bao gồm 5 người đàn ông và một phụ nữ đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương – hai trẻ em và 14 người lớn.