Dân Việt

Bình Định phá dỡ tượng đài cũ, xây tượng đài mới ốp đá granite Thanh Hoá gần 10 tỷ đồng

Dũ Tuấn 12/07/2023 09:12 GMT+7
Tượng đài cũ tại di tích Đèo Nhông (huyện Phù Mỹ, Bình Định) đã bị phá dỡ, thay vào đó là tượng đài mới bằng bê tông cốt thép cao 18m, ốp đá granite Thanh Hoá,... giá trị đầu tư gần 10 tỷ đồng.

Công trình nâng cấp, mở rộng và tu bổ, tôn tạo di tích địa điểm lịch sử Chiến thắng Đèo Nhông. CLIP: Dũ Tuấn.

Từng vướng sai phạm, phải kiểm điểm rút kinh nghiệm

Đầu tháng 7, nhiều công nhân đang thi công các công việc còn lại tại Công trình nâng cấp, mở rộng và tu bổ, tôn tạo di tích địa điểm lịch sử Chiến thắng Đèo Nhông (gọi tắt là dự án Đèo Nhông, ở xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, Bình Định), để chuẩn bị nghiệm thu hoàn thành.

Đây là dự án có nhiều "tai tiếng" khi từng để xảy ra loạt sai phạm và nhiều lần được UBND tỉnh Bình Định điều chỉnh, khiến việc thi công kéo dài hơn 5 năm, vẫn chưa hoàn thành.

Bình Định phá dỡ tượng đài cũ, xây tượng đài mới ốp đá granite Thanh Hoá gần 10 tỷ đồng - Ảnh 2.

Bình Định xây tượng đài mới ốp đá granite Thanh Hoá gần 10 tỷ đồng. Ảnh: Dũ Tuấn.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, dự án Đèo Nhông được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2016, giao UBND huyện Phù Mỹ làm chủ đầu tư. 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ được giao làm đại diện chủ đầu tư, để thực hiện dự án. 

Ban đầu, dự án có tổng vốn đầu tư 29 tỷ đồng từ ngân sách của tỉnh Bình Định và huyện Phù Mỹ.

Dự án được khởi công từ năm 2017, tháng 9/2019, UBND tỉnh Bình Định có quyết định phê duyệt điều chỉnh, với tổng kinh phí dự án sau khi bổ sung là hơn 35 tỷ đồng, trong đó có bổ sung hạng mục phá dỡ tượng đài cũ và xây dựng tượng đài mới.

Bình Định phá dỡ tượng đài cũ, xây tượng đài mới ốp đá granite Thanh Hoá gần 10 tỷ đồng - Ảnh 3.

Tượng đài cũ trước đây tại di tích lịch sử Chiến thắng Đèo Nhông đã bị phá dỡ. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ngày 18/2/2020, UBND tỉnh Bình Định có tờ trình và ngày 19/3/2020, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, mới có văn bản thẩm định dự án Đèo Nhông. 

Theo đó, Bộ này lưu ý các không gian chức năng cần bố trí bám sát địa hình tự nhiên, tôn tạo cảnh quan và hạn chế san gạt, không xây dựng vườn tượng trong di tích… 

Bình Định phá dỡ tượng đài cũ, xây tượng đài mới ốp đá granite Thanh Hoá gần 10 tỷ đồng - Ảnh 4.

Tượng đài cũ (bên trái) và tượng đài mới (bên phải). Ảnh: Dũ Tuấn.

Địa điểm lịch sử quốc gia Chiến thắng Đèo Nhông là di tích cấp quốc gia nên công trình tu bổ, tôn tạo di tích được khởi công trước khi Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch có văn bản thẩm định, thỏa thuận là sai quy định và việc san gạt trong khu vực di tích cũng đã làm thay đổi hiện trạng vốn có của di tích.

Chưa hết, tháng 3/2021, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Định tiến hành thanh tra và phát hiện hàng loạt sai phạm tại công trình thi công dự án Đèo Nhông.

Sau đó, UBND huyện Phù Mỹ đã khắc phục các vi phạm mà Thanh tra Sở Xây dựng đã chỉ ra. 

Bình Định phá dỡ tượng đài cũ, xây tượng đài mới ốp đá granite Thanh Hoá gần 10 tỷ đồng - Ảnh 4.

Công trình nâng cấp, mở rộng và tu bổ, tôn tạo di tích địa điểm lịch sử Chiến thắng Đèo Nhông hơn 5 năm chưa hoàn thành. Ảnh: Dũ Tuấn.

Phá dỡ tượng đài cũ, xây tượng đài mới gần 10 tỷ đồng 

Ông Ngô Thanh Hải - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ cho biết, sau khi có kết luận thanh tra, Ban này đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể và các cá nhân có liên quan để xảy ra các sai sót và nộp phạt hành chính 17,5 triệu đồng. 

Đồng thời, cảnh cáo, nhắc nhở đối với các nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công.

Đơn vị thi công là Công ty TNHH Tân Lập cũng đã nộp vào ngân sách, số tiền hơn 87 triệu đồng.

Bình Định phá dỡ tượng đài cũ, xây tượng đài mới ốp đá granite Thanh Hoá gần 10 tỷ đồng - Ảnh 5.

Bức phù điêu chiến tích được đắp bằng xi măng. Ảnh: Dũ Tuấn.

Trước việc khối lượng thi công xây dựng không lớn nhưng dự án kéo dài rất nhiều năm liền gây bức xúc trong dư luận, ông Hải cho rằng dự án triển khai năm 2017 nhưng nhiều lần điều chỉnh, do đó phải làm lại hồ sơ để trình thẩm định, phê duyệt rồi mới triển khai lại. 

"Thời gian triển khai dự án bị kéo dài phần lớn do thủ tục. Dự kiến trong năm 2021, 2022 sẽ triển khai nhưng do dịch nên kéo dài tới năm 2023", ông Hải nói.

Ghi nhận giữa trung tâm dự án Công trình nâng cấp, mở rộng và tu bổ, tôn tạo di tích địa điểm lịch sử Chiến thắng Đèo Nhông, một tượng đài mới được xây dựng đã hoàn thành, thay thế cho tượng đài cũ bị phá dỡ trước đây.

Bình Định phá dỡ tượng đài cũ, xây tượng đài mới ốp đá granite Thanh Hoá gần 10 tỷ đồng - Ảnh 6.

Nhiều hạng mục vẫn đang dở dang, chờ hoàn thành và nghiệm thu trong tháng 7. Ảnh: Dũ Tuấn.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Bình Định, tượng đài phải đảm bảo thiết kế mới về hình dáng như bản quyền tượng đài cũ, có kích thước tăng từ 1,5 lần đến 1,7 lần so với cũ. 

Móng bằng bê tông cốt thép đặt trên nền đất tự nhiên. Thân tượng đài bằng bê tông cốt thép cao 18m, ốp hoàn thiện bằng đá granite Thanh Hoá, trên đỉnh có các nhân vật cầm súng đúc bằng đồng, phù điêu chiến tích đắp bằng xi măng….

Nền bệ tượng đài có kích thước 26 x 21m, cao 1,5m, bậc cấp và bệ tượng đài ốp, lát bằng đá granite.

Vẫn theo ông Hải, tượng đài cũ đã bị tháo dỡ, vì hư hỏng quá nặng nề.

Bình Định phá dỡ tượng đài cũ, xây tượng đài mới ốp đá granite Thanh Hoá gần 10 tỷ đồng - Ảnh 8.

Khuôn viên bên trong dự án đã được cải tạo mặt bằng, trồng cây xanh. Ảnh: Dũ Tuấn.

"Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành và dự kiến nghiệm thu trong tháng 7. Riêng phần tượng đài có mức đầu tư khoảng 9,5 tỷ đồng, đã được hội đồng nghệ thuật nghiệm thu và thực hiện việc chi trả cho đơn vị thi công hơn 8 tỷ đồng", ông Hải cho hay.