Dân Việt

Quận có mật độ dân số cao nhất Hà Nội hiện nay là quận nào?

Việt Sáng 19/07/2023 11:08 GMT+7
Với diện tích khoảng 9,95km2 gồm 21 phường với dân số trên 410.000 người, Đống Đa là quận có mật độ dân số cao nhất Hà Nội hiện nay. Tính trung bình quận Đống Đa có mật độ dân số hơn 40.000 người/km2, cao nhất Hà Nội. Xếp sau là quận Thanh Xuân hơn 33.000/km2.

Quận có mật độ dân số cao nhất Hà Nội hiện nay là quận nào?

Với diện tích khoảng 9,95km2, gồm 21 phường với dân số trên 410.000 người, Đống Đa là quận có mật độ dân số cao nhất Hà Nội hiện nay.

Tính trung bình quận Đống Đa có mật độ dân số hơn 40.000 người/km2, cao nhất Hà Nội. Xếp sau là quận Thanh Xuân hơn 33.000/km2. Ngoài ra quận Hai Bà Trưng và Cầu Giấy vẫn là những nơi có mật độ dân số cao tại Hà Nội.

Những quận như Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và Hà Đông do dân số tăng nhanh cũng trở thành những địa bàn có mật độ dân cư đông đúc không thua kém các quận trung tâm.

Có thể thấy, mật độ dân số ở Hà Nội khá cao, nhưng phân bố dân số không đồng đều, khoảng cách về dân số giữa quận và huyện, giữa thành thị và nông thôn và ngay cả giữa các huyện ngoại thành còn khá lớn với xu hướng tiếp tục gia tăng.

Còn Hoàng Mai, quận có dân số đông nhất Hà Nội, chỉ có mật độ khoảng 13.000 người/km2.

TP Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã.

Đơn vị hành chính cấp quận tại Hà Nội gồm 12 quận là Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Tây Hồ.

Cấp huyện gồm 17 huyện là Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hòa. Cùng 1 Thị xã là Sơn Tây.

Quận có mật độ dân số cao nhất Hà Nội hiện nay là quận nào? - Ảnh 2.

Với diện tích khoảng 9,95km2, gồm 21 phường với dân số trên 410.000 người, Đống Đa là quận có mật độ dân số cao nhất Hà Nội hiện nay. Tính trung bình quận Đống Đa có mật độ dân số hơn 40.000 người/km2, cao nhất Hà Nội. Xếp sau là quận Thanh Xuân hơn 33.000/km2.

Quận Đống Đa cũng là quận nhiều phường nhất Hà Nội với 21 phường gồm: Cát Linh, Hàng Bột, Khâm Thiên, Khương Thượng, Kim Liên, Láng Hạ, Láng Thượng, Nam Đồng, Ngã Tư Sở, Ô Chợ Dừa, Phương Liên, Phương Mai, Quang Trung, Quốc Tử Giám, Thịnh Quang, Thổ Quan, Trung Liệt, Trung Phụng, Trung Tự, Văn Chương, Văn Miếu.

Lịch sử quận có mật độ dân số cao nhất Hà Nội hiện nay

Nói đến Đống Đa là nói đến một vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, truyền thống yêu nước.

Văn Miếu Quốc Tử Giám, một di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng, là trường đại học đầu tiên của đất nước, nơi đào tạo, hội tụ nhiều nhân tài, góp phần làm rạng rỡ non sông đất nước, cho Thăng Long – Hà Nội.

Trên mảnh đất thiêng liêng này đã từng âm vang tiếng trống và rực lửa trận của người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ “Đại phá quân Thanh” làm nên chiến thắng lẫy lừng Ngọc Hồi - Đống Đa, ghi dấu son chói lọi vào trang sử vàng dân tộc.

Chính nơi đây có địa chỉ đỏ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đảng, Bác Hồ lãnh đạo Hà Nội và cả nước bước vào kháng chiến trường kỳ, có Pháo Đài Láng nổ phát súng lệnh cho toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Sau đó, quân, dân Đống Đa lại cùng Hà Nội giáng những đòn sấm sét vào đế quốc Mỹ trong hai cuộc chiến chống chiến tranh phá hoại bằng không quân mà đỉnh cao là cuộc tập kích chiến lược B52 trong 12 ngày đêm cuối năm 1972, lập nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” chấn động địa cầu.

base64-16747068592481598566883.png

Trên mảnh đất thiêng liêng này đã từng âm vang tiếng trống và rực lửa trận của người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ “Đại phá quân Thanh” làm nên chiến thắng lẫy lừng Ngọc Hồi - Đống Đa, ghi dấu son chói lọi vào trang sử vàng dân tộc.

Theo Cổng TTĐT quận Đống Đa, quận này nằm ở phía Tây Nam của thành phố Hà Nội, tiếp giáp với 5 quận gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng.

Địa hình quận Đống Đa tương đối bằng phẳng. Trước đây, quận có nhiều ao, đầm nhưng cùng với quá trình đô thị hóa đã bị lấp.

Hiện nay trên địa bàn còn một số hồ lớn như Ba Mẫu, Kim Liên, Xã Đàn, Đống Đa, Văn Chương.

Quận có hai sông nhỏ chảy qua là sông Tô Lịch và sông Lừ. Phía đông có một vài gò nhỏ, trong đó có gò Đống Đa.

Một số di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn quận Đống Đa là Văn Miếu - Quốc Tử Giám, di tích Đàn Xã tắc, di tích vòng thành Đại La, Chùa Bộc, gò Đống Đa và tượng đài vua Quang Trung, chùa Láng, đền Bích Câu, ga Hà Nội,...

Quận có mật độ dân số cao nhất Hà Nội hiện nay thu ngân sách đạt gần 12.500 tỷ đồng

Theo thông tin từ quận Đống Đa, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tính đến 12/12/2022 là hơn 12.474 tỷ đồng (đạt 98,25%); ước thực hiện cả năm đạt 105% dự toán pháp lệnh và bằng 110,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn được tổ chức thành công và tuyệt đối an toàn.

Năm 2022, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, HĐND quận đã lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực. Thường trực HĐND cùng toàn hệ thống chính trị quận đã tập trung hoàn thành thắng lợi cơ bản các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của quận.

HĐND quận thực hiện quyền giám sát trực tiếp đối với UBND thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn dự kiến về 3 nhóm vấn đề: Công tác quản lý tài sản công; công tác đầu tư xây dựng và giải phóng mặt bằng; công tác quản lý trật tự đô thị… Đây là những nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của cử tri, Nhân dân trên địa bàn trước mắt và dài lâu.

Hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực và đại biểu HĐND quận tiếp tục được tăng cường. Việc đánh giá rà soát và giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cư tri được tăng cường phát huy hiệu quả cao. Công tác tiếp xúc cử tri được duy trì đúng quy định và từng bước đổi mới, hiệu quả…