Dân Việt

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp

Huỳnh Xây 31/08/2023 10:43 GMT+7
Sáng 31/8, tại TP Cao Lãnh, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028) diễn ra trọng thể. Bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đến dự, chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028) còn có ông Phạm Xuân Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Hoa - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ông Phạm Minh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách phía Nam, Phó ban chỉ đạo cụm thi đua số 5 đến dự.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028).

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 2.

Bà Cao Xuân Thu Vân - Phó Chủ tịch BCH Hội Nông dân Việt Nam trao lẵng hoa của BCH Hội Nông dân Việt Nam chúc mừng đại hội. Ảnh: Huỳnh Xây

Về phía tỉnh Đồng Tháp, có ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí là đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cùng các đồng chí đại diện HĐND, UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp. Đặc biệt là 237 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 172.000 cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh Đồng Tháp về tham dự.

Ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi lời chúc mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028).

Cần đột phá lớn trong công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2023 - 2028

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Lý Văn Giàu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, nhiệm kỳ 2018-2023 vừa qua, bên cạnh những thuận lợi của tiến trình đổi mới và hội nhập, tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn Đồng Tháp cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, do ảnh hưởng nghiêm trọng của Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 3.

Ông Lý Văn Giàu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ X.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp giữ vững vai trò nòng cốt trên mặt trận nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là cùng hệ thống chính trị hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và kết quả giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Riêng Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX đạt nhiều kết quả quan trọng.

Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ, sáng tạo - Hợp tác, khát vọng - Phát triển", Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 lần này, ông Giàu mong muốn các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá đúng mức, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm để rút ra kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đồng thời, cho ý kiến về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, để tạo nên những đột phá lớn trong công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2023 - 2028. "Những ý kiến đóng góp ý của đại biểu sẽ góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi mục tiêu, nghị quyết của đại hội trong 5 năm tới" - ông Giàu nói.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 4.

Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội. Ảnh: Huỳnh Xây

Ông Giàu nhấn mạnh, Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong thời điểm Đồng Tháp đang tập trung cho xây dựng nông thôn mới, thực hiện chuyển đổi số trong tất cả các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, nông nghiệp được chọn là một trong 3 lĩnh vực ưu tiên hàng đầu để thực hiện chuyển đổi số.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, Đồng Tháp là tỉnh nông nghiệp và nông dân đóng vai trò chủ thể trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Trong những năm tới, cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực, các chính sách về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư tiếp tục được thực hiện.

Trước tình hình đó, đòi hỏi mỗi tổ chức hội, mỗi cán bộ, hội viên, nông dân phải không ngừng nỗ lực, khát vọng vươn lên, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động, xứng đáng với niềm tin của Đảng, mong đợi của nông dân, là chỗ dựa vững chắc của chính quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp gợi mở 5 vấn đề cần quan tâm thực hiện 

Ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp ghi nhận và biểu dương những thành tích các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 5.

Ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Huỳnh Xây

Theo ông Phong, trong thời gian qua, tuy bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 nhưng với sự nỗ lực rất lớn của toàn Đảng bộ, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã vượt qua khó khăn, thách thức. Đến thời điểm này, Đồng Tháp phấn khởi khi đã cơ bản thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, khơi dậy tiềm năng và phát huy lợi thế tài nguyên bản địa, sản xuất nông - lâm - thủy sản tiếp tục ổn định, diện tích được chứng nhận VietGap trên 703 ha.

Về xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị văn minh đạt kết quả đáng phấn khởi, với 109/115 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 18 xã đạt chuẩn nâng cao). Có 356 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao và 4 sao, 1 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao (đứng thứ 3 cả nước về số lượng)... Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp của tổ chức Hội Nông dân và cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh đạt được một số mục tiêu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Về các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2023-2028 trình trước đại hội, ông Phong thống nhất cao. Đồng thời, gợi mở thêm một số vấn đề cần quan tâm thực hiện:

Một là, các cấp Hội cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Từ đó, làm cho cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của nông dân và nhiệm vụ của Hội Nông dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Hai là, phát động mạnh mẽ và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, với những nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đổi mới tư duy từ "sản xuất nông nghiệp" sang "kinh tế nông nghiệp". Vận động nông dân tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất; vận động nông dân tham gia liên kết chuỗi sản xuất nhằm phát triển nông nghiệp toàn diện và bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa.

Phổ biến kịp thời những kinh nghiệm hay cách làm tốt, những mô hình điển hình trong sản xuất để nông dân có ý chí phấn đấu vươn lên làm giàu. Phát huy vai trò chủ động, tích cực của hội viên, nông dân tham gia vào các loại hình kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất, tạo ra giá trị sản phẩm ngày càng cao và đáp ứng yêu cầu thị trường trong và ngoài nước, triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động hội viên, nông dân trở thành người nông dân Đồng Tháp chuyên nghiệp, sáng tạo trong lao động, sản xuất và khởi nghiệp.

Ba là, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân đủ sức để tham mưu, đề xuất các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần "Xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo" đưa Đồng Tháp ngày càng phát triển bền vững, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân.

Bốn là, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ở địa bàn nông thôn, nhất là giám sát triển khai thực hiện các chương trình dự án kinh tế - xã hội, xây dựng công trình kết cấu hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của hội viên nông dân.

Tăng cường nắm tình hình, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nông dân, chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nông dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.

Năm là, đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, phối hợp tạo điều kiện để Hội Nông dân tham gia góp ý xây dựng các nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ngoài ra, cấp ủy phải chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xây dựng mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân các cấp, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị.

Cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Đồng Tháp cần có quyết tâm cao hơn nữa để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua, qua đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và Phó Chủ tịch TƯ Hội NDVN dự, chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp lần thứ X (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Ảnh: Huỳnh Xây

Theo Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân, Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, tập hợp hội viên, có nhiều mô hình được đánh giá cao và mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên nông dân.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động kết nạp 51.696 hội viên mới, chuyển đổi 5.383 tổ hội theo nghề nghiệp, đạt 98% số cơ sở hội. Hội Nông dân đã giới thiệu 542 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, đã kết nạp được 407 đảng viên mới, nâng tổng số 8.937 hội viên nông dân là đảng viên.

Đặc biệt, đã mở rộng được đối tượng tập hợp là học sinh, sinh viên vào tổ chức Hội Nông dân thông qua việc thành lập chi hội Khoa Nông nghiệp – Thủy sản thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Đồng Tháp.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát triển, nâng cao về chất lượng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Theo đó, tỷ lệ hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đạt chỉ tiêu hàng năm 100%.

Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ nông dân của các cấp hội được đẩy mạnh, trực tiếp giúp đỡ 2.374 hộ nông dân thoát nghèo.

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Đồng Tháp đã phát triển được gần 40 tỷ đồng, tăng 25 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, hỗ trợ cho 2.590 lượt hộ hội viên vay vốn đầu tư sản xuất phát triển kinh tế. Đến nay có 356 sản phẩm OCOP được công nhận (đứng thứ 3 cả nước về số lượng).

Ngoài ra, các cấp Hội đã hỗ trợ kết nối và tiêu thụ hơn 141.000 tấn nông sản cho hội viên nông dân do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp chú trọng việc tuyên truyền vận động nông dân tham gia kinh tế tập thể. Qua đó, phối hợp hướng dẫn thành lập 81 hợp tác xã nông nghiệp và 364 tổ hợp tác, xây dựng được 34 mô hình khởi nghiệp mang lại hiệu quả.

Cùng với triển khai và thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội IX đề ra, các cấp Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp tích cực vận động hội viên, nông dân hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa"; phong trào "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" vận động hội viên, nông dân hiến đất, vật kiến trúc, hoa màu để làm mới và nâng cấp 13.591 km đường giao thông nông thôn; xây 181 căn nhà "Nghĩa tình nông dân",...

"Trong công tác tham gia giám sát phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh được Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp thực hiện hiệu quả, đặc biệt là trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đã tham mưu tổ chức được hội nghị Thường trực Tỉnh ủy gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, hội viên, nông dân. Thông qua hội nghị này, hội viên nông dân đề đạt và gửi những tâm tư nguyện vọng đến cấp ủy chính quyền và kỳ vọng vào Đại hội X của tỉnh" - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đánh giá.

Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nói thêm, những kết quả trong công tác hội và phong trào nông dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ qua đã khẳng định hoạt động của Hội Nông dân các cấp trong tỉnh ngày càng đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả. Từ đó, đóng góp tích cực, quan trọng vào thành tựu chung của công tác Hội và phong trào nông dân cả nước.

Tuy đã đạt được những thành tựu đáng phấn khởi nói trên, nhưng trước những đòi hỏi trách nhiệm của tổ chức Hội, để góp phần thực hiện khát vọng đất nước hùng cường mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra và trước mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ hội nhập kinh tế, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đề nghị các cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh có quyết tâm cao hơn nữa, tạo bước đột phá để phát triển, cùng nhau xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.