Dân Việt

Phó Chủ tịch Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân: Festival Nông sản Việt Nam là sự kiện lớn để quảng bá, kết nối thị trường

Huỳnh Xây 11/09/2023 21:04 GMT+7
Tối 11/9, tại đường Võ Văn Kiệt, phường 9, TP.Vĩnh Long, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khai mạc Festival Nông sản Việt Nam năm 2023. Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đến dự và có bài phát biểu quan trọng.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cho biết, Festival Nông sản Việt Nam được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 17/9/2023.

Chuỗi hoạt động lớn thứ 2 của T.Ư Hội NDVN sau Festival trái cây Sơn La 2022

Phó Chủ tịch Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân nhắc đến  nhiều loại cây ăn trái nổi tiếng tại Festival Nông sản Việt Nam - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu tại lễ khai mạc Festival Nông sản Việt Nam năm 2023. Ảnh: Huỳnh Xây

Đây là sự kiện lớn tiếp nối chuỗi sự kiện "Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022" do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tại TP.Sơn La, tỉnh Sơn La trước đó.

Theo Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân, trong những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nông nghiệp nước ta tiếp tục khẳng định được vai trò và vị trí quan trọng, là trụ đỡ của nền kinh tế, nhất là trong giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19.

Từ đó, đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu hàng đầu thế giới về gạo, thủy sản và một số nông sản khác. Trong đó, sản xuất cây ăn quả của Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng đã tìm được hướng đi đúng đắn để phát triển bền vững và khẳng định vị thế trên thị trường trong và ngoài nước.

"ĐBSCL là nơi có nhiều giống cây ăn trái bản địa ngon nổi tiếng như: xoài cát Hòa Lộc, xoài cát chu Cao Lãnh, vú sữa Lò Rèn, sầu riêng Chín Hóa, bưởi da xanh, bưởi Năm Roi,….Không chỉ là vùng trồng cây ăn trái chủ lực cung cấp cho các tỉnh, thành trong cả nước mà còn đóng vai trò quan trọng cung cấp trái cây nguyên liệu cho xuất khẩu tươi và chế biến. Tính đến nay, trái cây Việt Nam đã có mặt ở 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó những thị trường tiêu thụ lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…" - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nói.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cho rằng, nông nghiệp Việt Nam nói chung và trái cây nói riêng vẫn còn những khó khăn, thách thức. Đó là nhiều loại giống cây trồng, vật tư đầu vào còn phụ thuộc vào nhập khẩu, vùng nguyên liệu chưa tập trung, quy mô sản xuất còn nhỏ và manh mún, công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch chưa phát triển, thị trường tiêu thụ thiếu ổn định và chưa đa dạng, yêu cầu về chất lượng sản phẩm ngày càng cao với các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Cao Xuân Thu Vân nhắc đến  nhiều loại cây ăn trái nổi tiếng tại Festival Nông sản Việt Nam - Ảnh 2.

Festival Nông sản Việt Nam năm 2023 có hơn 700 đơn vị gian hàng được trưng bày. Ảnh: V.T

Riêng với ĐBSCL, mặc dù là vùng sản xuất và xuất khẩu trái cây chiếm diện tích và giá trị lớn nhất cả nước, ngoài những thách thức nêu trên còn phải đối mặt với tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, chưa có nhiều doanh nghiệp thực sự tham gia vào quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, xuất khẩu trái cây còn gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, Festival Nông sản Việt Nam được tổ chức tại Vĩnh Long trong năm 2023 là môi trường quan trọng để các tỉnh, thành phố đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu, kết nối thị trường tiêu thụ nông sản địa phương trên thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời, giúp các tỉnh, thành trong cả nước và ĐBSCL nhận ra thách thức, khẩn trương quy hoạch vùng nguyên liệu, đăng ký mã số vùng trồng và hướng nông dân canh tác theo hướng bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng cao.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nhấn mạnh thêm, Festival Nông sản Việt Nam tại Vĩnh Long năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội không chỉ của tỉnh Vĩnh Long mà còn đối với cả vùng ĐBSCL, là nhịp cầu kết nối, hỗ trợ tích cực cho tỉnh Vĩnh Long nói riêng và các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước nói chung giới thiệu, tôn vinh giá trị nghề truyền thống, đặc biệt là những thành tựu phát triển nông thôn mới của các địa phương thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Quy mô 700 gian hàng

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, với quy mô hơn 700 đơn vị gian hàng, Festival Nông sản Việt Nam diễn ra với một chuỗi các chương trình, hoạt động liên hoàn, hỗ trợ qua lại lẫn nhau trong một chương trình tổng thể gắn với các hoạt động văn hóa lễ hội phong phú, đa dạng, hấp dẫn và ý nghĩa như: con đường nghệ thuật gốm đỏ, con đường nông sản: "Phát triển nông sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long và ĐBSCL". 

Đặc biệt là hàng trăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh, thành phố trong cả nước, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và triển lãm tranh ảnh gốm đỏ của Vĩnh Long.

Bên cạnh đó, còn có một số hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Festival Nông sản Việt Nam như: hội thảo "Nâng tầm giá trị nông sản Việt", hội thi "Món ăn ngon chế biến từ nông sản đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long", hội thi "Mâm cơm ngon, bổ dưỡng từ vườn nhà", hội thi xe hoa cổ động "Nông sản Việt vươn xa để hội nhập", …không chỉ tạo điểm nhấn cho festival về mặt văn hóa, nghệ thuật mà còn tạo hiệu ứng, sức lan tỏa về ý nghĩa thiết thực của chương trình trong bối cảnh đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.