Dân Việt

Cựu Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh nói với cấp dưới "làm cái gì cho nó đúng không là mình vào tù đấy"

PV Đông Bắc 10/10/2023 22:49 GMT+7
Tại phiên tòa, cựu Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh nói: "Tôi nói cán bộ cấp dưới làm cho chuẩn không thì tất cả sẽ vào tù", và cho rằng bị cáo không có kiến thức hay thời gian để giám sát, kiểm tra cho đúng.

Ngày 10/10, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh xét  xử vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và đưa - nhận hối lộ xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Ninh.

Vũ Liên Oanh - Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn giải bị cáo Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh vào phòng xử án. Ảnh: PV

Cựu Giám đốc Sở Giáo dục Quảng Ninh ký duyệt vì "niềm tin với cấp dưới"

Trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX) trong phần xét hỏi chiều cùng ngày, cựu Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh Vũ Liên Oanh nói rằng mình tin vào cấp dưới nên khi được trình văn bản đã ký theo đúng chức năng. Quá trình làm việc, bị cáo nhận thấy cái sai lớn nhất là khi được đơn vị trúng thầu cho quà và bản thân đã nhận. Bị cáo cảm thấy xấu hổ.

Theo lời bị cáo Oanh, bị cáo chưa bao giờ bàn bạc với bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga - Chủ tịch Công ty NSJ Group về dự án. Phòng chức năng có trình lên, bị cáo chỉ hỏi tại sao lại chọn đơn vị tư vấn này.

"Người trình tôi trả lời căn cứ theo hồ sơ năng lực được chọn. Lúc đó, tôi có ngồi máy tính và tôi gõ tên Công ty NSJ Group thì thấy có đại diện pháp luật, có tư cách pháp nhân", bị cáo Oanh khai và cho biết, mọi người có tham mưu bị cáo gói thầu dưới 500 triệu được quyền chỉ định, và bị cáo chỉ nói với cán bộ đơn vị "làm cái gì thì làm, làm cho nó đúng, không là mình vào tù đấy".

Bị cáo Oanh cũng cho rằng bản thân không có kiến thức cũng như thời gian kiểm tra, giám sát dự án để làm cho đúng. Bị cáo nhận cái sai và nhận trách nhiệm người đứng đầu Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh. "Cái sai của tôi đến đâu tôi xin nhận đến đó, còn tôi chưa được bị cáo Nga bàn bạc với tôi một câu nào về dự án", cựu Giám đốc Sở GDĐT Quảng Ninh nói.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về quan hệ với bị cáo Nga, cựu Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh nói "không nhớ quen Nga từ thời gian nào" và cho rằng từ cuộc gọi đầu tiên của bị cáo Nga gọi đến điện thoại của bị cáo Oanh sẽ xác định thời gian bà biết Nga.

Bị cáo Oanh khẳng định "chưa từng hẹn gặp" mà do bị cáo Nga tự đến Sở GDĐT Quảng Ninh, sau đó đăng ký văn phòng lên gặp và "không trao đổi về dự án mà chỉ giới thiệu là bên cung cấp thiết bị đồ dùng học tập".  và nói chuyện khoảng vài phút. "Vì công việc cơ quan nhiều nên bị cáo trò chuyện với Nga thời điểm đó không nhiều", bị cáo Oanh nói.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty NSJ) có mối quan hệ quen biết Vũ Liên Oanh, khi đó là Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh.

Đầu năm 2016, khi biết được có chủ trương đầu tư trang thiết bị giáo dục và do Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư, Nga đến gặp Oanh trao đổi để các công ty trong nhóm NSJ Group trúng gói thầu theo giá mà Nga ấn định trước.

Mặc dù nhóm Công ty NSJ trúng 6 gói thầu, do không thu thập được tài liệu xác định giá gốc của từng năm nên cơ quan điều tra chỉ xác định được thiệt hại của Nhà nước trong 2 gói thầu thuộc các dự án bổ sung thiết bị giáo dục cho trường mầm non, trường tiểu học trong năm 2019, với trị giá 80 tỷ đồng.

VKS xác định các bị cáo lợi dụng chức vụ, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, thông thầu, gian lận bằng cách cố ý làm sai lệch thông tin, cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Hành vi của các bị cáo dẫn đến sự không minh bạch trong đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi trúng thầu, Hoàng Thị Thúy Nga đã trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa hối lộ cho Vũ Liên Oanh, Ngô Vui, Hà Huy Long tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng. Trong đó, Vũ Liên Oanh nhận 14 tỷ đồng, Ngô Vui nhận 14,8 tỷ đồng, Hà Huy Long nhận 1,36 tỷ đồng.

Trong số các bị cáo hầu tòa, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga từng là Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC và đã bị TAND cấp cao tại Hà Nội xử phạt 12 năm tù trong vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, bị cáo Nga còn bị TAND TP Cần Thơ xử phạt 8 năm tù cũng về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Vũ Liên Oanh - Ảnh 2.

Cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh tại phiên tòa sáng 10/10. Ảnh: PV

Trước đó, trong buổi sáng, chủ tọa khai mạc phiên tòa và đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử. Phiên toà dự kiến được xét xử trong 3 ngày (10-12/10) do thẩm phán Tạ Duy Ước làm chủ toạ. Các phóng viên, nhà báo đến dự phiên tòa được hướng dẫn xuống phòng tác nghiệp tại tầng 1, theo dõi diễn biến phiên tòa qua màn hình.

Ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, đúng 8 giờ 20, các bị cáo trong vụ án đã được đưa vào phòng xét xử. Sau đó, chủ tọa phiên tòa đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với 17 bị cáo; Thư ký Tòa án báo cáo Hội đồng xét xử về sự có mặt, vắng mặt của những người được Tòa án triệu tập và lý do vắng mặt.

Đồng thời, Chủ tọa phiên tòa kiểm tra lại sự có mặt của những người có mặt tại phiên tòa theo giấy triệu tập của Tòa án và kiểm tra lý lịch, phổ biến quyền và nghĩa vụ của họ. Sau khi viện kiểm sát đọc xong bản cáo trạng, đến 11 giờ 15 sáng cùng ngày, phiên tòa tạm dừng. 

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Vũ Liên Oanh, cựu giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh; Ngô Vui, cựu trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở GDĐT Quảng Ninh và Hà Huy Long, cựu phó phòng Kế hoạch Tài chính Sở GDĐT Quảng Ninh bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSND) truy tố tội Nhận hối lộ và Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, VKSND Tối cao còn truy tố Hoàng Thị Thúy Nga, cựu Chủ tịch NSJ Group, Trần Ngọc Thắng, cựu Tổng Giám đốc Công ty MQF, Trần Thị Thanh Xuân, cựu Tổng Giám đốc công ty MQF, Ngô Mạnh Hùng, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty MQF, Lê Long Hải, cựu Giám đốc Quan hệ khách hàng Khu vực 3, Công ty NSJ, Lê Đại Tấn, nhân viên quan hệ khách hàng Khu vực 3, Phạm Việt Anh, cựu Phó phòng Dự án, Công ty MQF, Hoàng Thị Minh Tâm, nhân viên Phòng Dự án Công ty MQF;

Vũ Ngọc Minh, cựu Giám đốc Công ty Gia Lộc, Hà Thị Thu Huyền, thẩm định viên Công ty Gia Lộc, Phạm Đức Chính, nhân viên thẩm định Công ty Gia Lộc, Trần Phú Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và thẩm định giá AIC và Nguyễn Anh Tuấn, Công ty CP đầu tư và thẩm định giá AIC cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Khoản 3 Điều 222 Bộ luật hình sự 2015.