Ghi nhận từ phóng viên Dân Việt, ngày 10/10, tại tuyến đường thôn Ngãi (xã Văn Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đủ loại rác thải như: Túi nilon, chai nhựa,…đổ tràn ra đường, bốc mùi hôi thối.
Clip: Rác thải tràn ra đường tại một xã nông thôn mới kiểu mẫu thuộc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Ngoài ra, khi rác thải tập kết về tuyến đường thôn Ngãi, nước rỉ từ rác chảy trực tiếp xuống kênh mương ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân.
Rác thải tràn trên tuyến đường thôn Ngãi (xã Văn Phong) khiến người dân tham gia giao thông gặp khó khăn. Ảnh: Vũ Thượng
Bà Trương Thị Gấm (xã Văn Phong) bức xúc: "Trên tuyến đường thôn Ngãi hàng ngày có rất đông người dân đi qua, nhưng rác thải bốc mùi hôi thối, tràn ra đường thế này khiến nhiều người thấy khó chịu".
Bà Trương Thị Gấm (xã Văn Phong) chỉ tay về hướng rác tràn trên tuyến đường thôn Ngãi. Ảnh: Vũ Thượng
"Rác thải tập kết cả 1 tuần mới đưa đi nơi khác xử lý, chúng tôi làm ruộng gần đó "ăn đủ". Đặc biệt, rác thải còn rơi xuống kênh nước gây ắc tắc, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp", bà Gấm nói.
Nước rỉ từ rác chảy trực tiếp xuống kênh mương. Ảnh: Vũ Thượng
Theo bà Gấm, gia đình bà đóng 6.000 đồng/khẩu/tháng để nhờ người thu gom, vận chuyển rác thải đi nơi khác xử lý, nhưng tình trạng tập kết rác ở thôn Ngãi có khi hơn 1 tuần mới vận chuyển đi.
Cả một bao rác lớn chắn ngang kênh nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại thôn Ngãi. Ảnh: Vũ Thượng
Qua tìm hiểu, rác thải đổ tràn trên tuyến đường thôn Ngãi (xã Văn Phong), một xã đã được công nhận chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu ở tỉnh Ninh Bình đang gây khó khăn cho người dân và phương tiện tham gia giao thông.
Điểm tập kết rác tại thôn Ngãi, xã Văn Phong bốc mùi hôi thối. Ảnh: Vũ Thượng
Bên cạnh đó, tại điểm tập kết rác thải này không được che phủ bạt kín nên xảy ra tình trạng mùi hôi thối bốc ra, gây ô nhiễm môi trường xung quanh...
Ông Hoàng Minh Dũng-Chủ tịch UBND xã Văn Phong. Ảnh: Vũ Thượng
"Xã Văn Phong được công nhận chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022, toàn xã có 6 thôn với khoảng 1.420 hộ, 5.400 khẩu. Đối với rác thải trong khu dân cư được thực hiện 1 tuần thu gom 2 lần, mỗi khẩu đóng 6.000 đồng".
"Còn rác thải tập kết tràn ra tuyến đường thôn Ngãi là do người dân nơi khác mang đến, tôi đã chỉ đạo cán bộ theo dõi nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện, xử lý được trường hợp nào. Rác thải tập kết cả tuần mới vận chuyển đi nơi khác xử lý có thể do đơn vị họ bị hư hỏng xe nên chưa vận chuyển đi", ông Hoàng Minh Dũng-Chủ tịch UBND xã Văn Phong trao đổi với phóng viên Dân Việt.