Dân Việt

Trào lưu gây mất trật tự ATGT của giới trẻ Hà thành: Cơm tối xong kéo nhau đi xem thổi nồng độ cồn

Ngọc Huyền 18/10/2023 07:05 GMT+7
Việc tụ tập, ngồi xem lực lượng Cảnh sát 141 (Công an Thành phố Hà Nội) và chốt kiểm tra nồng độ cồn đã trở thành thói quen của một bộ phận giới trẻ ở Hà Nội. Việc tụ tập tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông.

Thời gian qua, cứ đến buổi tối, nhiều thanh thiếu niên ở Hà Nội lại tụ tập xung quanh khu vực chốt kiểm soát nồng độ cồn, chốt kiểm tra của các Tổ 141.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Dân Việt, các tuyến phố Xã Đàn, Tây Sơn, Cầu Giấy, khu vực phố cổ, là những địa điểm thường xuyên diễn ra tình trạng tụ tập của thanh thiếu niên. Ngoài ra, bất kỳ đoạn đường nào có chốt cảnh sát giao thông đều kích thích sự hiếu kỳ của những người trẻ này.

Trào lưu mới ở giới trẻ Hà Nội: Cơm tối xong kéo nhau đi xem thổi nồng độ cồn - Ảnh 1.

Nhiều thanh niên tụ tập trên phố Đào Tấn xem lực lượng chức năng làm việc.

Trào lưu mới ở giới trẻ Hà Nội: Cơm tối xong kéo nhau đi xem thổi nồng độ cồn - Ảnh 2.

Bất kỳ nơi nào có chốt cảnh sát đều thu hút đông người kéo đến, người xem tràn cả xuống lòng đường gây mất trật tự an toàn giao thông

Phố Tây Sơn vào khung giờ 21 giờ đến khuya thường là lúc các thanh niên tập trung đông đúc nhất. Như nắm được giờ làm việc của lực lượng chức năng, từ khi cảnh sát giao thông bắt đầu căng dây làm nhiệm vụ đã có rất nhiều thanh niên kéo tới. Họ xếp thành hàng dài, đứng, ngồi kín khắp vỉa hè, có lúc tràn cả xuống lòng đường.

"Tôi đi qua thấy đông đúc thì vào xem thôi. Đứng nhìn công an xử lý vi phạm rồi nói chuyện, tán gẫu với anh em xung quanh cũng thấy vui. Vì tôi mang đủ giấy tờ xe nên cứ tạt vào, không sợ gì cả", anh Cao Văn Thuần (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

Với những điểm kiểm tra giao thông bình thường, chỉ có lác đác một vài người đứng xem. Tuy nhiên, những chốt về đêm, đặc biệt có sự tham gia của tổ công tác 141 lại càng thu hút nhiều người hơn cả.

Trào lưu mới ở giới trẻ Hà Nội: Cơm tối xong kéo nhau đi xem thổi nồng độ cồn - Ảnh 4.

Việc đứng xem cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ đã trở thành thói quen của nhiều người trẻ, nhưng điều này có thể gây cản trở hoạt động của lực lượng chức năng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lý giải về điều này, anh Lê Văn Chiến (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Các chốt cảnh sát giao thông thường chỉ kiểm tra khi có sai phạm. Chủ xe có đầy đủ giấy tờ, đóng phạt là xong. Còn chốt có lực lượng 141 sẽ kịch tính hơn vì lực lượng này có dùi cui, súng điện, thậm chí là súng thật".

Đươc biết, việc tăng cường lực lượng 141 tham gia vào nhiệm vụ không chỉ giúp thành phố bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà qua công tác kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng liên quân sẽ kịp thời phát hiện, bắt giữ những đối tượng lợi dụng quá trình tham gia giao thông để phạm tội.

Trào lưu mới ở giới trẻ Hà Nội: Cơm tối xong kéo nhau đi xem thổi nồng độ cồn - Ảnh 5.

Đến cánh xe ôm cũng tập trung đông đúc cạnh chốt giao thông.

Các chốt cảnh sát giao thông còn là địa điểm tụ tập của nhiều tài xế xe ôm công nghệ. Chia sẻ về điều này, anh Lê Dũng (Đống Đa, Hà Nội) bày tỏ: "Xe ôm bọn tôi hay cùng nhau đứng cạnh các chốt kiểm tra để bắt khách. Một phần là muốn xem, một phần là dễ kiếm khách. Những người bị công an giữ xe hay có việc cần đi chúng tôi sẽ mời chào luôn".

Trào lưu mới ở giới trẻ Hà Nội: Cơm tối xong kéo nhau đi xem thổi nồng độ cồn - Ảnh 6.

Người dân đứng kín lòng đường xem lực lượng 141 vây bắt một thanh niên có dấu hiệu khả nghi, cản trở giao thông (Ảnh: NVCC).

Hành động tụ tập đông người của nhiều thanh niên gây mất an toàn giao thông, thậm chí là tắc đường. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ đoạn clip lực lượng 141 kiểm tra xe của một thanh niên nghi tàng trữ chất cấm trên đường Xuân Thủy.

Tại đoạn đường này, có đến hàng trăm thanh thiếu niên kéo đến. Họ vây quanh lực lượng cảnh sát, thậm chí đứng kín lòng đường. Nhiều thanh niên điều khiển xe máy sẵn sàng đỗ xe ngược chiều, thậm chí dừng giữa dải phân cách để 'hóng' chốt.

Theo tìm hiểu, trong số những người tập trung xung quanh điểm làm việc của lực lượng cảnh sát giao thông, có những người đến vì đã được báo trong nhóm "báo chốt".

Trào lưu mới ở giới trẻ Hà Nội: Cơm tối xong kéo nhau đi xem thổi nồng độ cồn - Ảnh 7.

Cảnh xếp hàng dài trên vỉa hè để hóng chốt.

Thậm chí, tại địa điểm chốt, một số thanh, thiếu niên vẫy gọi, báo cho người tham gia giao thông quay đầu tránh lực lượng chức năng. Đây là hành vi đáng lên án, có thể cản trở hoạt động đúng đắn của lực lượng chức năng. 

Theo Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP người nào thực hiện hành vi tổ chức, tham gia tụ tập nhiều người ở những nơi công cộng gây ra mất trật tự công cộng thì sẽ bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng.

Nghị định 15/2020/NĐ-CP cũng nêu rõ, hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.