Dân Việt

Tư lệnh Ukraine tiết lộ cách hiệu quả ngăn Nga chiếm bờ Biển Đen ở miền Nam Ukraine

Minh Nhật (theo Pravda) 21/11/2023 08:46 GMT+7
Tư lệnh Lực lượng hỗn hợp các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố rằng dữ liệu tình báo và hiệu quả chiến đấu của pháo binh và các máy bay Ukraine đã giúp Kiev ngăn chặn kế hoạch của Nga nhằm chiếm bờ Biển Đen ở các tỉnh Mykolaiv và Odessa.
Tư lệnh Ukraine tiết lộ cách hiệu quả ngăn Nga chiếm bờ Biển Đen ở miền Nam Ukraine  - Ảnh 1.

Tư lệnh Lực lượng hỗn hợp các lực lượng vũ trang Ukraine - Trung tướng Serhii Naiev chăm chú xem bản đồ. Ảnh Pravda.

Trung tướng Serhii Naiev, người đứng đầu Lực lượng hỗn hợp Ukraine cho biết, ông đã dự đoán trước được cuộc tấn công toàn diện của Nga vào ngày 24/2/2022 và điều này cho phép Lực lượng Phòng vệ của Lực lượng Vũ trang Ukraine được triển khai nhanh chóng. Khi Ukraine bắt đầu quá trình huy động, các lực lượng được tăng cường nhanh chóng, các lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ được thành lập và quân đoàn dự bị cũng được triển khai.

Tướng Naiev nói rằng "ngăn chặn kế hoạch của Nga giành toàn quyền kiểm soát bờ biển Biển Đen của Ukraine" là một nhiệm vụ chiến lược quan trọng.

Vào đầu tháng 3/2022, Giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine báo cáo phân tích tình báo chỉ ra rằng,  người Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công qua Voznesensk dọc theo biên giới hành chính của các tỉnh Mykolaiv và Odessa và đến tận biên giới với Moldova vào ngay ngày hôm sau.

Sau khi tham khảo ý kiến của người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng, trung tướng Naiev đã ra lệnh cho thiếu tướng Andrii Kovalchuk, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tác chiến Pivden (Miền Nam), tái triển khai một phần quân đến khu vực Voznesensk. Ông cũng chỉ thị cho Đại tá Vitalii Pakhomov, người đứng đầu nhóm tác động hỏa lực, di chuyển tất cả các tài sản tác động hỏa lực (pháo binh, máy bay) theo cách có thể "gây thiệt hại tối đa cho đối phương".

"Dự báo đã thành hiện thực: Sáng hôm sau, người Nga bắt đầu tiến về phía Voznesensk. Tuy nhiên, họ gặp phải một đơn vị lính dù thuộc Lữ đoàn xung kích dù số 80 của Ukraine, lực lượng này trong hơn một ngày đã tiêu diệt xe bọc thép và binh sĩ của đối phương. Các đơn vị còn lại của Nga cố gắng tiến lên đã bị pháo binh và hàng không tập trung của Lực lượng Phòng vệ trên mặt trận đó “đè bẹp”.

Theo tướng Naiev, chiếc xe tăng đầu tiên của đối phương di chuyển qua cầu trong khu vực Voznesensk đã bị nổ tung cùng với cây cầu, "tắc nghẽn" tại điểm này đã làm tiêu hao một bộ phận lực lượng Nga. Những người chiếm đóng, với lực lượng lên tới 10 tiểu đoàn chiến thuật, đã không ngừng cố gắng tìm cách vượt qua Voznesensk.

Tướng Naiev cho biết, nếu kẻ thù vượt qua Voznesensk dọc theo biên giới hành chính của hai khu vực đến biên giới với Moldova, Nga sẽ có cơ hội tiến hành một cuộc đổ bộ hàng hải vào các tỉnh Mykolaiv và Odessa. Điều này sẽ cho phép Nga có khả năng chiếm đóng không chỉ các thành phố ven biển Mykolaiv và Odessa mà còn toàn bộ các tỉnh này.

Trong kịch bản như vậy, Ukraine sẽ bị tước quyền tiếp cận Biển Đen và các cảng ở Odessa, Chornomorsk, Yuzhne và Reni đơn giản là sẽ không hoạt động. Nền kinh tế của Ukraine sẽ không thể chịu đựng được tình huống như vậy.

"Tuy nhiên, tất cả các nhóm chiến thuật của tiểu đoàn địch trong các khu vực Voznesensk, Nova Odessa và Bashtanka đều phải hứng chịu hỏa lực dữ dội từ quân phòng thủ Ukraine. Máy bay tiến hành 5–6 phi vụ trên mỗi máy bay, và pháo binh không tiếc đạn. Kết quả là Nga bị tổn thất đáng kể trong 6 ngày đến mức buộc phải từ bỏ cuộc tấn công", tướng Naiev cho hay.