Dân Việt

Yên Bái: Đại Minh phấn đấu là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Yên Bình năm 2023

Hà Thanh - Kiều Hải 24/11/2023 13:06 GMT+7
Đến thời điểm này, xã Đại Minh (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, đây sẽ là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên trên địa bàn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Ông Nguyễn Kiều Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái chia sẻ về quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Clip: Hà Thanh

Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Năm 2016, Đại Minh là một trong hai xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Từ đó đến nay, xã luôn duy trì các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới và đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2021 theo bộ tiêu chí giai đoạn 2018 - 2020.

Sau gần hai năm triển khai thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM nâng cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Đại Minh đã nỗ lực không ngừng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao và hoàn thành yêu cầu tiêu chí về xã NTM kiểu mẫu. Đến nay có 4/6 thôn của xã đã được UBND huyện công nhận thôn NTM kiểu mẫu.

Xã Đại Minh phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) trong năm 2023 - Ảnh 2.

Diện mạo nông thôn mới ở xã Đại Minh (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) ngày càng đổi thay tích cực. Ảnh: Hà Thanh

Ngày 02/02/2023, Đảng ủy xã Đại Minh đã ban hành kế hoạch về việc phát động thi đua nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đô thị văn minh, xây dựng xã Đại Minh trở thành xã NTM thông minh, hạnh phúc.

Trên cơ sở đó, UBND xã đã xây dựng kế hoạch về việc triển khai thực hiện duy trì xã NTM, NTM nâng cao, thực hiện xã NTM kiểu mẫu năm 2023 theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025.

Trong quá trình xây dựng xã NTM nâng cao, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và có sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Xác định rõ lộ trình thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, tổ chức thực hiện chương trình có trọng tâm, trọng điểm, huy động và lồng ghép các nguồn vốn, đồng thời phát huy nội lực của người dân và điều kiện địa phương để đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Cùng với đó, địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân trong xây dựng xã NTM nâng cao.

Phát huy những lợi thế sẵn có về phát triển cây ăn quả có múi, trong những năm trở lại đây, xã đã phối hợp với viện rau quả Trung ương, các trường đại học, các trung tâm và các cơ quan chuyên môn cấp trên tiến hành hướng dẫn, tập huấn, chuyển giao KHKT cho người dân.

Xã Đại Minh phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) trong năm 2023 - Ảnh 3.

Cây bưởi là cây trồng chủ lực ở xã Đại Minh giúp nhiều hộ có thu nhập ổn định. Ảnh: Hà Thanh

Bưởi Đại Minh hiện đang là cây kinh tế mũi nhọn của người dân xã này với tổng diện tích khoảng 450ha. Nhờ trồng bưởi Đại Minh, nhiều hộ gia đình ở đây thoát nghèo và có thu nhập ổn định.

Ông Lưu Hoàng Thi (thôn Phai Tung, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) chia sẻ: "Trước đây gia đình tôi là một trong những hộ nghèo của thôn. Từ khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng bưởi, mỗi năm gia đình tôi có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Nhờ đó, gia đình tôi đã vươn lên thoát nghèo và có thu nhập ổn định".

Ngoài phát triển cây ăn quả có múi, xã Đại Minh cũng sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước vào xây dựng các mô hình chăn nuôi, góp phần nâng cao mức thu nhập của người dân nơi đây.

Theo đó, xã thường xuyên vận động người dân tái đàn vật nuôi, đồng thời triển khai chính sách hỗ trợ theo nội dung Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND tỉnh Yên Bái về hỗ trợ chăn nuôi. Từ đó, đã có nhiều hộ mạnh dạn đầu tư chuồng trại, mở rộng chăn nuôi. Riêng năm 2021, 2022 đã có 11 mô hình chăn nuôi được hỗ trợ với tổng kinh phí 350 triệu đồng.

Hiện nay, nguồn thu nhập của người dân trong xã chủ yếu từ trồng cây ăn quả có múi, chăn nuôi gia súc, gia cầm, lâm nghiệp, công nghiệp, dịch vụ. Trên địa bàn xã đã có nhiều hộ gia đình, cá nhân hàng năm thu nhập từ 400 - 600 triệu đồng/hộ.

Năm 2021 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã là 44,5 triệu đồng/người/năm. Đến năm 2022 đã tăng lên 54 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,41%.

Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã được đầu tư tương đối hoàn thiện và đồng bộ, 100% các tuyến đường liên thôn, ngõ xóm đã được bê tông hóa.

Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Yên Bình

Ông Nguyễn Kiều Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Minh cho hay, sau 2 năm thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu, tổng nguồn lực đầu tư cho chương trình trên địa bàn xã đạt trên 73 tỷ đồng. Đến thời điểm này, xã Đại Minh đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí của xã NTM kiểu mẫu.

Mục tiêu của xã đến năm 2025 sẽ có 6/6 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, duy trì xã Đại Minh đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu nổi trội về văn hóa trong năm 2023. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người của xã đến năm 2025 đạt 70 triệu đồng/người/năm.

Để làm được việc đó, địa phương đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể: Đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân theo hướng bền vững; chú trọng thu hút các doanh nghiệp đầu tư, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển công nghiệp chế biến; tiếp tục huy động các nguồn lực phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối các thôn trên địa bàn xã và giữa xã với các vùng lân cận.

Xã Đại Minh phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) trong năm 2023 - Ảnh 4.

Cơ sở hạ tầng cho giáo dục được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học trên địa bàn. Ảnh: Hà Thanh

Đồng thời, địa phương cũng sẽ phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, giáo dục, công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt là thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số trong xây dựng NTM. Đẩy mạnh chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng nhanh và bền vững. Nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi của người dân.

"Trong quá trình triển khai xây dựng NTM, địa phương đã lồng ghép các nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia cũng như các nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển mạng lưới giao thông. Đến nay, 100% các tuyến đường trong xã đều được cứng hóa và bê tông hóa. Diện mạo nông thôn Đại Minh có sự thay đổi đặc biệt là cảnh quan, môi trường, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao" - ông Nguyễn Kiều Hưng nói.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã Đại Minh, hiện nay địa phương đang tiếp tục phát triển các tuyến đường vào các khu sản xuất để phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa được thuận lợi, từ đó nâng cao thu nhập và đời sống của bà con trên địa bàn. Phấn đấu trong năm 2023, xã sẽ hoàn thành mục tiêu trở thành xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của huyện Yên Bình.