Tại Hội nghị Khoa học kỹ thuật Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, diễn ra ngày 16/12, TS.BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện, cho biết nghe kém hay còn gọi là tình trạng suy giảm thính lực, là một trong những khiếm khuyết về mặt giác quan thường gặp nhất, ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng hòa nhập cuộc sống của người mắc dị tật này, đặc biệt là trẻ em. Trẻ em nghe kém mức độ nặng thì ngôn ngữ và trí tuệ cũng kém, điều này gây nên gánh nặng lớn cho gia đình và xã hội.
Những năm gần đây, việc điều trị nghe kém đã có những bước tiến bộ lớn, trong đó có phương pháp cấy ốc tai điện tử, nhất là từ khi có ốc tai điện tử loại đa kênh. Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, ca phẫu thuật cấy ốc tai điện tử đầu tiên được triển khai vào năm 1998.
Sau 25 năm, Bệnh viện Tai Mũi Họng đã triển khai cấy ốc tai điện tử cho hơn 700 trường hợp, nhỏ nhất là 2 tuổi. Đặc biệt, những năm gần đây, bệnh viện đã tiến hành cấy ốc tai điện tử cho những bệnh nhân có bất thường tai trong như bất sản hoàn toàn mê nhĩ, nang tai sơ cấp, ốc tai không phát triển….
Một nghiên cứu mới đây cho thấy, chất lượng cuộc sống của người bệnh sau khi được cấy ốc tai điện tử cao hơn nhiều so với trước khi cấy. Tỷ lệ nhận biết âm thanh cơ bản tăng 8,5 lần; cảm nhận âm thanh nâng cao tăng 3 lần; khả năng phát âm tăng 4,8 lần; khả năng tương tác xã hội tăng 3,2 lần…
Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thuý, trong các nguyên nhân dẫn đến nghe kém, cao nhất là điếc đột ngột, sau đó các là các tác động như sau điều trị lao phổi, viêm mang não, viêm tai xương chũm...