Dân Việt

Tiếp tục can thiệp thông tim bào thai lần thứ 3 cho trẻ mắc dị tật tim bẩm sinh

Bạch Dương 29/02/2024 14:09 GMT+7
Sáng 29/2, sau ca mổ lấy thai thành công cho sản phụ được thông tim bào thai, Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM tiếp tục thực hiện ca can thiệp thông tim bào thai thứ 3.
Tiếp tục can thiệp thông tim bào thai lần thứ 3 cho trẻ mắc dị tật tim bẩm sinh- Ảnh 1.

Các bác sĩ đang chuẩn bị can thiệp thông tim bào thai sáng 29/2. Ảnh: BVCC

Can thiệp thông tim bào thai cho thai nhi 28 tuần tuổi

Sản phụ B.T.Y.N (21 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) phát hiện thai bất thường khi được 17 tuần 4 ngày. Sau đó, chị tiếp tục được thăm khám. Kết quả các xét nghiệm, siêu âm cho thấy thai nhi bị hẹp van động mạch phổi, hở van 3 lá nặng, thiểu sản thất phải, có nguy cơ thành tim 1 thất sau sinh.

Sáng 29/2, khi thai được 28 tuần, ê-kíp Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã tiến hành thông tim can thiệp cho bào thai.

BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết, thời điểm thông tim rất quan trọng, tùy thuộc vào diễn tiến của bệnh. Nếu không can thiệp, bào thai sẽ tiếp tục thiểu sản thành tim 1 thất, sau khi sinh phải phẫu thuật nhiều lần qua từng giai đoạn để đưa về tuần hoàn 1 thất. Để điều trị triệt để, giải pháp cuối cùng là ghép tim.

Nói về ca can thiệp thông tim bào thai thứ 3 này, bác sĩ Hải cho biết, khó khăn của ca này là thai còn nhỏ, ghi nhận cơn nhịp chậm vài giây trong thời gian siêu âm, nguy cơ nhịp chậm khi can thiệp.

Theo bác sĩ Hải, trong năm 2023, bệnh viện phát hiện hơn 3.000 bào thai bất thường lớn, khiếm khuyết, dị tật bẩm sinh nặng phải đình chỉ thai kỳ. Đối với can thiệp bào thai, bệnh viện cũng đã thực hiện nhiều trường hợp. Trong năm 2023, hơn 450 trường hợp được can thiệp ở tất cả các bệnh lý.

Can thiệp thông tim trong bào thai lần đầu tiên thực hiện không chỉ ở Bệnh viện Từ Dũ mà còn trên cả nước. Trong thời gian tới, Bệnh viện Từ Dũ sẽ tiếp tục tiếp nhận, điều trị, xây dựng quy trình để chính thức thông qua kỹ thuật này.