Dân Việt

Thụy Điển bất ngờ có động thái quân sự mới khiến Nga lo lắng

PV (Theo RT) 14/03/2024 10:45 GMT+7
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và các đối tác NATO sẽ nỗ lực bảo vệ đảo Gotland ở Biển Baltic khỏi Nga.
Thụy Điển bất ngờ có động thái quân sự mới khiến Nga lo lắng- Ảnh 1.

Thụy Điển tăng cường phòng thủ hòn đảo lớn nhất của mình trước các cuộc tấn công vào Nga trong tương lai. 

Kristersson cho biết, trong bối cảnh Nga "quân sự hóa ngày càng tăng", việc tăng cường phòng thủ cho hòn đảo, nơi thường được gọi là "tàu sân bay khổng lồ", là ưu tiên hàng đầu. Thủ tướng nói thêm rằng vấn đề này sẽ là một trong những vấn đề đầu tiên trong chương trình nghị sự với các đối tác trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

Thủ tướng Ulf Kristersson lưu ý rằng sự hiện diện quân sự của Thụy Điển tại Gotland luôn ở mức không đáng kể và các quốc gia NATO khác ở Bắc Âu thường nói rằng đây là một điểm yếu nghiêm trọng đối với liên minh. 

Về vấn đề này, Thủ tướng đề nghị tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc triển khai lực lượng ở Biển Baltic, trong đó có hệ thống giám sát và tàu ngầm.

Gotland là hòn đảo lớn nhất của Thụy Điển, nằm cách đất liền 100km và cách vùng đất Kaliningrad của Nga 330km, nơi Hạm đội Baltic của Nga đặt trụ sở chính. Hòn đảo có diện tích gần 3.000 km2.

Vào năm 2015, người đứng đầu chính quyền Gotland Cecilia Schelin Seidegård đã so sánh hòn đảo này với một tàu sân bay có thể được sử dụng để chống lại Nga. Theo bà, có thể bắn tên lửa từ hòn đảo hoặc đảm bảo đường đi cho tàu thuyền đến St. Petersburg hoặc các bến cảng khác của Biển Baltic.

Tờ Financial Times viết, sau khi gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương, Thụy Điển có thể trở thành trung tâm hậu cần của liên minh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều chuyển quân của NATO.

Cựu Thủ tướng Carl Bildt nói rằng tư cách thành viên NATO của Thụy Điển sẽ "cải thiện đáng kể hiệu quả phòng thủ và răn đe ở Bắc Âu".

Việc chuyển quân và thiết bị qua Gotland có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc phòng thủ của Latvia, Lithuania và Estonia. Ngoài ra, việc sử dụng lãnh thổ Thụy Điển cho hoạt động hậu cần sẽ làm giảm sự phụ thuộc của các nước vùng Baltic vào hành lang Suwalki.

Tuy nhiên, đồng thời, Thụy Điển phản đối việc triển khai các căn cứ thường trực của NATO trên lãnh thổ nước này. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billström cho biết: "Tất nhiên sẽ có các đơn vị NATO ở Thụy Điển, nhưng chúng tôi không muốn có các căn cứ NATO lâu dài".