Dân Việt

Tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2024 Hà Nội: "Choáng" vì đăng ký trường top dưới nhưng trường lại lọt top 5

Tào Nga 11/05/2024 06:00 GMT+7
Ngay sau khi Sở GDĐT Hà Nội chính thức công bố tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2024, nhiều phụ huynh và học sinh bày tỏ lo lắng.

Phụ huynh lo lắng tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2024 Hà Nội

Sáng 10/5, Sở GDĐT Hà Nội chính thức công bố tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2024. Theo số liệu thống kê, Trường THPT Yên Hòa có tỉ lệ chọi cao nhất với 1/3,11. Trường có tỉ lệ chọi xếp thứ 2 là Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với 1/2,9 và thứ 3 là Trường THPT Trần Hưng Đạo 1/2,55. Trường THPT Nhân Chính có tỉ lệ chọi cao thứ 4 với 1/2,4 và Trường THPT Hoàng Văn Thụ tỉ lệ chọi 2,38 xếp thứ 5.

5 trường tiếp theo trong top 10 có tỉ lệ chọi cao nhất lần lượt là các trường: THPT Khương Hạ (1/2,34); THPT Sơn Tây (1/2,3); THPT Đại Mỗ (1/2,24); THPT Nguyễn Thị Minh Khai (1/2,18) và THPT Nguyễn Văn Cừ (1/2,15).

Tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2024 Hà Nội: "Choáng" vì đăng ký trường top dưới nhưng trường lại lọt top 5- Ảnh 1.

Học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Ảnh: Tào Nga

Tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2024 Hà Nội có sự xáo trộn kết hợp với thông tin năm nay tăng mạnh số lượng thí sinh khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Một phụ huynh chia sẻ: "Trong tổng số 117 trường cấp 3 của Hà Nội, tỉ lệ chọi vào nguyện vọng 1 của ngôi trường "làng" quận Hoàng Mai của con tôi đứng thứ 5. Nghĩa là khó hơn vào trường chuyên. Chưa kể số lượng đăng ký NV2 trường này cũng tương đương NV1, cộng vào chia ra thì vào tầm 5,3 người lấy 1. Nghĩ mà gian nan quá. Mới cấp 3 thôi mà sao khó thế. Tại sao họ không xây thêm trường cấp 3 công lập? Trưa nay con tôi rầu rĩ mà không biết làm thế nào. Lúc trước thấy tự tin lắm mà giờ trường "làng" cũng khó có cửa vào".

Một phụ huynh khác thì hoang mang khi năm nay trường "hot" THPT Yên Hòa vốn dĩ đã căng thẳng điểm số giờ lại thêm cạnh tranh thêm số lượng. Chị Mai Phương, phụ huynh có con học lớp 9 quận Cầu Giấy lo lắng khi con đặt NV1 ngôi trường này. "Con tôi học lực khá, luôn lọt top của lớp nên tôi khuyến khích con đặt NV cao để con có cơ hội học tập trường tốt. Tuy nhiên, sau khi công bố tỉ lệ chọi, dù biết là cao nhưng vẫn lo lắng vô cùng", chị Phương cho biết.

Theo quy định của Sở GDĐT Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3. Trong đó, NV1 và NV2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, NV3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Thấy gì qua tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2024 Hà Nội

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, thầy Nguyễn Minh Phi, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho hay: "Năm nay nhà trường có nhiều học sinh đăng ký NV1 với 1.607. Tuy nhiên tỉ lệ chọi cao chưa chắc điểm chuẩn đã cao do các học sinh học tốt đăng ký các trường top cao. Cha mẹ học sinh nên tạo điều kiện cho con một tâm lý vững vàng để đạt kết quả cao nhất, tránh tạo áo lực cho con trong thời điểm này".

Anh Bùi Ngọc Phúc, đồng tác giả sách "Tư vấn kỳ thi vào 10" nêu ý kiến: "Ngay khi Sở GDĐT Hà Nội công bố số thí sinh đăng ký thi vào các trường, không nằm ngoài dự đoán, những trường được quan tâm đều có tỉ lệ chọi cao. Đặc biệt như Trường THPT Yên Hòa với tỉ lệ 1/3 hay Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông với tỉ lệ 1/2,9. 

Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng có thể cho thấy rằng, ngôi trường có tỉ lệ chọi cao là những trường hút thí sinh, trường ở khu vực tuyển sinh có đông thí sinh. Tuy nhiên tỉ lệ chọi không đồng nghĩa đó là trường top, bởi có nhiều thí sinh chọn phương án an toàn nên chọn trường có điểm chuẩn không cao, dẫn đến tỉ lệ chọi cao. Đó là chưa kể một số trường, nhằm đảm bảo trường chuẩn quốc gia nên giảm chỉ tiêu để sĩ số học sinh và số lớp không tăng, điều này khiến tỉ lệ chọi tăng cao. Là người thường xuyên theo dõi các kỳ thi vào 10, tôi khuyên phụ huynh hãy tham khảo và không nên lo lắng, bởi tỉ lệ chọi không phải yếu tố quyết định".

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội diễn ra ngày 8-9/6 với ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên và hệ song bằng sẽ thi thêm môn tương ứng, vào ngày 10-12/6. Sở công bố điểm thi chậm nhất vào ngày 2/7 và điểm chuẩn sau đó 4-7 ngày.

Năm nay, Hà Nội có khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng hơn 5.000 so với năm ngoái. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, chỉ khoảng 60% học sinh được vào công lập.

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu, Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã rà soát, kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm nếu có tình trạng định hướng cho một số học sinh lớp 9 có kết quả học tập chưa cao không đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 – 2025, đồng thời quán triệt, chỉ đạo tới tất cả các trường THCS trên địa bàn tuyệt đối không vận động, tuyên truyền học sinh không đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025 và các năm tiếp theo (nếu có).