Cơ hội giao lưu, hợp tác để cùng phát triển
Sáng 23/5, tại huyện Mộ Đức, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ NNPTNT) đã phối hợp với Sở NNPTNT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp với chủ đề "Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên".
Thực hiện cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp ở Quảng Ngãi. Ảnh: H.Mỹ.
Tham dự diễn đàn có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ NNPTNT; Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Sở NNPTNT, chính quyền các địa phương và nhà khoa học, doanh nghiệp, nông dân của 5 tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai, Phú Yên và Quảng Ngãi.
Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp mang chủ đề "Ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên" là dịp để các nhà quản lý, nhà khoa học và nông dân giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.
Theo đó từng bước góp phần nâng cao hiệu quả trong triển khai, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và phát triển nông nghiệp bền vững.
Trình diễn mô hình máy bay không người lái, phục vụ trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: H.Mỹ
Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp lần này cũng là dịp để các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp tư vấn, khuyến cáo nông dân mạnh dạn liên kết sản xuất, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm tăng quy mô vùng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay
Tại diễn đàn, các đại biểu tham dự đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong thực hiện mô hình nông nghiệp tuần hoàn; chính sách tích tụ ruộng đất, vay vốn đầu tư thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất…
Giám đốc HTX Nông nghiệp Phổ Thuận (TX.Đức Phổ) Phạm Văn Dậy nêu ý kiến tại diễn đàn. Ảnh: H.Mỹ.
Trên cơ sở này, ngành NNPTNT sẽ có sự xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp; tham mưu cấp thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách…góp phần đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp tại các địa phương.
Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia ấn tượng với chiếc máy sạ cụm trình diễn tại Diễn đàn. Ảnh: H.Mỹ.
Theo báo cáo của Sở NNPTNT Quảng Ngãi, mức độ cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn thấp, không đồng đều, chỉ tập trung ở cây lúa và thực hiện ở khâu làm đất, thu hoạch.
Đến nay, tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất đạt khoảng hơn 90%, khâu gieo sạ và phun thuốc bảo vệ thực vật chỉ đạt 50%, thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp khoảng 80%.
Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương. Ảnh: P.Hà.
Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương bày tỏ, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp là "chìa khóa" để nâng cao giá trị gia tăng sản xuất nông nghiệp, giảm sức lao động và chi phí đầu tư.
Đây cũng là một nội dung quan trọng trong sản xuất nông nghiệp hiện đại, tạo nền tảng cho nông nghiệp đi theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, phát triển.
"Ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp còn thấp. Vì vậy việc tổ chức diễn đàn nhằm kêu gọi nhiều hơn nữa các doanh nghiệp giới thiệu công nghệ, giúp bà con tiếp cận quy trình công nghệ, trang thiết bị hiện đại để dần chuyển đổi từ sản xuất thủ công sang ứng dụng cơ giới hóa, nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp", Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia Lê Quốc Thanh nhấn mạnh.
Máy sạ cụm, thiết bị bay không người lái trình diễn tại cánh đồng xã Đức Tân, huyện Mộ Đức.Ảnh: H.Mỹ.
Trong khuôn khổ diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp "Ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp vùng Nam Trung bộ - Tây Nguyên", các đại biểu đã tham quan mô hình sạ lúa bằng máy sạ cụm; phun thuốc bảo vệ thực vật và gieo vãi, kết hợp phun phân bón lá bằng thiết bị bay không người lái tại cánh đồng xã Đức Tân (Mộ Đức).