Dân Việt

Nông dân Yên Bái mong Quỹ Hỗ trợ nông dân nâng mức cho vay để làm ăn "ra tấm ra món"

Hoàng Hữu 28/05/2024 08:04 GMT+7
Quỹ Hỗ trợ nông dân đã tạo điều kiện giúp nhiều hội viên nông dân mở rộng quy mô kinh tế, nầng cao thu nhập. Tuy nhiên, phần lớn các hội viên nông dân đều có mong muốn được nâng mức cho vay, kéo dài thời hạn cho vay kéo dài thời hạn vay để người dân kịp xoay vòng vốn...

Ăn nên làm ra nhờ Quỹ hỗ trợ nông dân

Những năm gần đây, đời sống của gia đình ông Trần Đức Tâm (thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) đã có sự thay đổi rõ rệt nhờ chuyển đổi sang nghề trồng dâu nuôi tằm. Hiện nhà ông có 2 mẫu trồng dâu với 2 sàn nuôi tằm quy mô lớn, mỗi năm cho thu hoạch gần 1,5 tấn kén, đem lại thu nhập gần 200 triệu đồng.

Ông Tâm cho biết thêm: "Cũng may là có nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân với số tiền vay 50 triệu, gia đình tôi đã có thêm nguồn vốn để mở rộng diện tích trồng dâu và sàn nuôi tằm nên mọi chuyện đã khác so với hơn chục năm trước".

Nông dân Yên Bái mong Quỹ Hỗ trợ nông dân nâng mức cho vay để làm ăn "ra tấm ra món"- Ảnh 1.

Từ nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân, gia đình ông Trần Đức Tâm đã có thêm điều kiện để đầu tư sàn phát triển chăn nuôi tằm. Ảnh: Hoàng Hữu.

Cũng như ông Tâm, thấy được hiệu quả kinh tế cao từ việc trồng dâu, nuôi tằm, gia đình chị Nguyễn Hồng Quế (thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) cũng đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích đất trồng lúa và đất soi bãi sang trồng dâu. Ngoài ra gia đình còn thuê thêm đất của các hộ dân trong xã để trồng dâu. Đến nay, với diện tích trồng dâu lên tới hơn 1ha, trừ hết chi phí, gia đình thu về khoảng 150 triệu đồng/năm.

Theo ông Vũ Viết Đồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Việt Thành, nguồn vốn vay của Quỹ Hỗ trợ nông dân là niềm vui đối với các hội viên nông dân. Tuy nguồn vốn chỉ dao động từ 30 - 50 triệu đồng/hộ nhưng đã tạo thêm động lực, thêm thắt vào các nguồn vốn vay khác để người nông dân mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, máy móc, diện tích để cải thiện đời sống, phát triển kinh tế.

"Cũng nhờ một phần vào nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân nên đời sống người dân tăng lên khá rõ rệt, nhà cửa được chỉnh trang. Trong xã đã có rất nhiều nhà xây, nhà sạch, vườn đẹp" - Chủ tịch Hội Nông dân xã Việt Thành chia sẻ.

Nông dân Yên Bái mong Quỹ Hỗ trợ nông dân nâng mức cho vay để làm ăn "ra tấm ra món"- Ảnh 2.

Nhiều nông dân ở các vùng trọng điểm trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái được tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để phát triển chăn nuôi, sản xuất. Ảnh: Hoàng Hữu.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Giàng A Câu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái cho biết, nguồn Quỹ Hỗ trợ của tỉnh Yên Bái tính đến tháng 3 năm 2024 đạt hơn 37 tỷ đồng, đã triển khai giải ngân cho 178 dự án. Trong đó, Quỹ Trung ương Hội uỷ thác hơn 7,5 tỷ đồng, quỹ tỉnh trên 17 tỷ đồng; Quỹ huyện là gần 12 tỷ đồng. Quỹ Hỗ trợ nông dân thành lập với mục đích hỗ trợ cho hội viên nông dân có thêm nguồn lực đầu tư, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất, hướng tới mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

Nông dân Yên Bái mong Quỹ Hỗ trợ nông dân nâng mức cho vay để làm ăn "ra tấm ra món"- Ảnh 3.

Với nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp hội viên nông dân chủ động xây dựng mô hình kinh tế tập thể, cá thể, có động lực để vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: CTV.

"Quỹ Hỗ trợ nông dân triển khai các dự án vay vốn theo nhóm hộ với mức vay là 50 triệu đồng/hộ, quy mô từ 250 - 750 triệu đồng/dự án. Các lĩnh vực tập trung chủ yếu vào chăn nuôi, ngành nghề và hiện nay chúng tôi hướng vào hỗ trợ du lịch cho đồng bào vùng cao. Quỹ Hỗ trợ nông dân góp phần thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang tư duy kinh tế nông nghiệp, tạo việc làm, thúc đẩy tiến bộ công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để khai thác thế mạnh, tiềm năng của từng vùng, thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của hội viên nông dân" - ông Giàng A Câu nhấn mạnh thêm.

Mong Qũy Hỗ trợ nông dân nâng mức cho vay

Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp nhiều hội viên nông dân đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, thay đổi cuộc sống, góp phần tích cực vào các mục tiêu chương trình như xóa đói giảm nghèo hay xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên hiện nay, phần lớn các hội viên nông dân đều có chung một mong muốn, đó là làm sao tăng nguồn vốn vay, kéo dài thời hạn vay để họ có thời gian xoay vòng cũng như đảm bảo được tiến độ trả lãi và gốc theo đúng thời hạn.

Theo ông Trần Đức Tâm (thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), hiện nay gia đình ông muốn tăng diện tích trồng dâu, mở rộng quy mô sàn nuôi tằm, cần đầu tư vốn từ 1-2 tỷ đồng nữa. Tuy nhiên nguồn vốn vay hiện tại chỉ có 50 triệu đồng thì khó có thể đầu tư mở rộng. Do đó gia đình ông phải vay thêm từ các nguồn tín dụng chính sách khác với lãi suất cao.

Nông dân Yên Bái mong Quỹ Hỗ trợ nông dân nâng mức cho vay để làm ăn "ra tấm ra món"- Ảnh 4.

Từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều hội viên nông dân tỉnh Yên Bái đã phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả, vươn lên ổn định cuộc sống Ảnh: Hoàng Hữu.

"Nếu được nâng mức cho vay lên vay 100 triệu đồng/hộ thì tốt, như vậy công việc làm ăn sẽ thuận lợi hơn" - ông Tâm bày tỏ mong muốn.

Mong mỏi của ông Tâm cũng là mong mỏi của nhiều hội viên nông dân khác, khi việc đầu tư cho sản xuất nông nghiệp ngày càng đòi hỏi quy mô, diện tích, khoa học, công nghệ. Do vậy, 50 triệu đồng cũng chỉ đóng góp phần nào cho hội viên nông dân trong việc đầu tư.

Ông Vũ Viết Đồng - Chủ tịch Hội nông dân xã Việt Thành (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết thêm: "Chúng tôi cũng mong muốn là nâng mức hỗ trợ lên và thời gian được kéo dài hơn để người nông dân có thời gian phát triển kinh tế".

Nông dân Yên Bái mong Quỹ Hỗ trợ nông dân nâng mức cho vay để làm ăn "ra tấm ra món"- Ảnh 5.

Hiện nay, phần lớn các hội viên nông dân đều có chung một mong muốn là tăng nguồn vốn vay, kéo dài thời hạn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân. Ảnh: CTV.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Giàng A Câu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái cho rằng, việc mỗi hội viên được vay vốn khoảng 50 triệu đồng và thời gian vay không quá 3 năm phần nào gây khó khăn cho các nội dung, các sản phẩm đầu tư có chu kỳ dài như liên quan đến trồng rừng, xây dựng homefarm, homestay với mức đầu tư lớn.

Nông dân Yên Bái mong Quỹ Hỗ trợ nông dân nâng mức cho vay để làm ăn "ra tấm ra món"- Ảnh 6.

Ông Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái. Ảnh: Hoàng Hữu.

"Chúng tôi sẽ vận động xã hội hóa, đặc biệt kiến nghị với nguồn quỹ của Trung ương Hội Nông dan Việt Nam cũng nên điều chỉnh mức vay và thời gian vay để đáp ứng nhu cầu của hội viên nông dân. Xã hội hóa mới triển khai ở cấp huyện là Trạm Tấu, tới đây sẽ mở rộng sang các địa bàn khác. Chúng tôi sẽ vận động cán bộ, hội viên nông dân, công chức, viên chức, sỹ quan, quân nhân và các hội phi nông nghiệp cũng như doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp cho Quỹ Hỗ trợ nông dân theo quy định của điều lệ quỹ. Tôi cho rằng nguồn quỹ này quay vòng nó không mất đi cho nên bà con rất muốn vay nguồn quỹ này" - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Yên Bái chia sẻ.