Dân Việt

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine buộc phải rút lui khỏi nhiều khu vực ở Kharkov

Phương Đăng (theo Tass/CGTN) 01/06/2024 08:19 GMT+7
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov tiết lộ rằng lực lượng Ukraine đã buộc phải rút lui từ 8 đến 9 km tại "những khu vực quan trọng" trong khu vực xung đột ở tỉnh Kharkov.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine buộc phải rút lui khỏi nhiều khu vực ở Kharkov - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine được cho là đã bị quân Nga ép rút lui khỏi nhiều khu vực quan trọng ở Kharkov

Nhấn mạnh những động lực đang diễn ra trong cuộc xung đột ở Ukraine, ông Belousov hôm thứ Sáu 31/5 tuyên bố do áp lực từ quân đội Nga, lực lượng Ukraine đã buộc phải rút lui từ 8 đến 9 km tại "những khu vực quan trọng" trong khu vực xung đột ở Kharkov.

"Quân đội Ukraine phải rút lui 8-9km tại các khu vực tiền tuyến chính ở vùng Kharkov và Nga đang tiến dọc toàn bộ tiền tuyến", tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố ngày 31/5.

Ông Belousov, người vừa được bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng Nga thay cho Đại tướng Sergei Shoigu giữa tháng trước, cũng nhấn mạnh những lợi ích về lãnh thổ mà quân đội Nga đã đạt được. Ông tiết lộ rằng, chỉ trong tháng 5, lực lượng Nga đã chiếm được hơn 28 khu định cư ở Ukraine. Kể từ đầu năm 2024, lực lượng Nga đã chiếm giữ lãnh thổ Ukraine có tổng diện tích 880 km2.

"Các nhóm chiến đấu của Nga đang đánh bật đối phương khỏi vị trí của mình. Chúng tôi đang tiến lên trên tất cả các khu vực tiền tuyến chiến thuật. Hoạt động tác chiến tích cực của lực lượng Nga tại những khu vực quan trọng ở tỉnh Kharkov đã đẩy lùi quân đội Ukraine", ông Belousov cho biết và nói thêm rằng, Nga đã đánh chặn hơn 1.000 UAV của Ukraine, hơn 250 quả đạn HIMARS và 50 tên lửa ATACMS trong tháng 5.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine buộc phải rút lui khỏi nhiều khu vực ở Kharkov - Ảnh 2.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov. Ảnh IT

"Vào tháng 5, Lực lượng vũ trang Nga đã chặn hơn 1.000 máy bay không người lái, hơn 250 quả đạn HIMARS và Vampire, hơn 80 quả bom dẫn đường Hammer, 50 tên lửa chiến thuật ATACMS và 8 tên lửa hành trình SCALP", ông Belousov tuyên bố.

Khẳng định cam kết của Nga đối với hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine, ông Belousov bày tỏ sự tin tưởng rằng tất cả các mục tiêu cuối cùng sẽ đạt được. Những bình luận của tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga theo Reuters đã nhấn mạnh quyết tâm không thể lay chuyển của lực lượng Nga trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cùng ngày cảnh báo, lực lượng Nga đang chuẩn bị tiến hành giai đoạn 2 của cuộc tấn công Kharkov khi Nga đang điều thêm quân đến mặt trận này.

Theo ISW, việc quân dự bị của Nga ùn ùn kéo về khu vực Kharkov cho thấy họ có thể đang cố gắng thu hút lực lượng Ukraine khỏi các khu vực quan trọng của chiến tuyến ở miền đông và tạo ra một "vùng đệm" trên khu vực biên giới phía bắc. Đây là những dấu hiệu chỉ ra Nga muốn bắt đầu giai đoạn thứ hai của cuộc tấn công vào Kharkov.

Một ngày trước đó (30/5), Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Syrsky cũng như Bộ Tổng tham mưu Ukraine đều báo cáo rằng, quân đội Nga đang điều chuyển các đơn vị bổ sung từ các khu vực khác của tiền tuyến tới Streleche - Liptsy và Volchansk, đều nằm ở phía bắc Kharkov.