Dân Việt

Mỹ, Đức đồng loạt cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây

Phương Đăng (theo AA/Fox News) 01/06/2024 09:21 GMT+7
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chính thức xác nhận thông tin chính quyền Biden đã cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga bằng vũ khí Mỹ để bảo vệ Kharkov. Ngay sau đó, Đức cũng có động thái tương tự.
Mỹ, Đức đồng loạt cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh AA

Theo Anadolu, ông Blinken ngày 31/5 tuyên bố, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chấp thuận cho Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh thêm điều kiện là phía Ukraine sẽ chỉ được thực hiện các cuộc tấn công hạn chế nhắm vào các mục tiêu của Nga đang tiến hành các cuộc tấn công vào tỉnh biên giới Kharkov - nơi quân Nga bắt đầu mở mặt trận mới vào đầu tháng 5 và đã tiến lên kể từ đó.

Theo ông Blinken, Tổng thống Biden đã thay đổi lập trường sau khi Kiev liên tục đề nghị Washington cho phép sử dụng vũ khí của Mỹ tấn công vào Nga trong những tuần gần đây và dựa trên tình hình thực tế là quân đội Ukraine đang bị quân Nga áp đảo trên mặt trận Kharkov.

"Trong vài tuần qua, người Ukraine đã đến gặp chúng tôi và yêu cầu được phép sử dụng vũ khí mà chúng tôi cung cấp để chống lại Nga, bao gồm cả các lực lượng đang tập trung ở phía biên giới Nga để tấn công vào Ukraine. Điều đó đã được truyền đạt thẳng với Tổng thống (Biden). Và như các bạn đã nghe được, Tổng thống đã chấp thuận việc sử dụng vũ khí của chúng tôi cho mục đích đó", ông Blinken nhấn mạnh tại một cuộc họp báo ở Prague - Cộng hòa Czech sau cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao NATO hôm 31/5.

Song Ngoại trưởng Mỹ không nói rõ, liệu Ukraine có được mở rộng ra các mục tiêu ở những thành phố khác của Nga hoặc các mục tiêu sâu hơn bên trong nước Nga hay không.

Theo ông Blinken, đây là sự thay đổi rõ rệt trong chính sách của Tổng thống Biden, đồng thời là kết quả của chiến lược điều chỉnh và thích ứng với tình hình xung đột của Mỹ. Ngoại trưởng giải thích thêm rằng, Mỹ đang phản ứng trước những gì họ chứng kiến tại và xung quanh khu vực Kharkov đồng thời sẽ tiếp tục điều chỉnh tùy theo tình hình trên chiến trường và theo nhu cầu của Ukraine.

Trước đó, tờ Politico dẫn 3 nguồn tin cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bí mật đồng ý cho Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga với điều kiện chúng sẽ chỉ được sử dụng từ khu vực Kharkov.

Các phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin ông Biden đã thay đổi quan điểm cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Mỹ cung cấp vì những thất bại liên tiếp của Ukraine trên chiến trường.

Ngay sau khi ông Biden chấp thuận cho Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga, chính phủ Đức cũng có động thái tương tự.

Theo Fox News, Chính phủ Đức hôm thứ Sáu cho biết Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Đức cung cấp để chống lại các cuộc tấn công của Nga từ các vị trí ngay sát biên giới chung của 2 nước này. Đây cũng là một sự thay đổi chính sách quan trọng của Đức, được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden bật đèn xanh cho Kiev tấn công lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ.

“Chúng tôi cùng nhau tin rằng Ukraine có quyền theo luật pháp quốc tế để tự bảo vệ mình trước những cuộc tấn công này. Để làm được điều này, họ cũng có thể sử dụng vũ khí được cung cấp cho mục đích tự vệ này, bao gồm cả những vũ khí do chúng tôi cung cấp”, tuyên bố của Berlin nhấn mạnh.

Ông Steffen Hebestreit, Phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Olaf Scholz giải thích thêm rằng, trong những tuần gần đây, Nga đã chuẩn bị, phối hợp và gia tăng các cuộc tấn công vào Ukraine từ trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là nhắm vào khu vực quanh Kharkov. Do đó, Berlin cùng các đồng minh phương Tây ủng hộ Ukraine phòng vệ trước các đòn tấn công từ Nga.