Dân Việt

TP Thủ Đức sắp chi 70 tỷ cải tạo hệ thống thoát nước, chống ngập cho khu vực chợ

Tứ Quý 01/06/2024 12:56 GMT+7
TP Thủ Đức đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án cải tạo hệ thống thoát nước tại 4 tuyến đường khu vực chợ Thủ Đức với tổng kinh phí khoảng 70 tỷ đồng.

Ngày 1/6, UBND TP Thủ Đức đã có thông tin thêm về các giải pháp chống ngập cho khu vực chợ Thủ Đức.

Theo UBND TP Thủ Đức, những trận mưa vừa qua khiến khu vực chợ Thủ Đức bị ngập nặng, điểm ngập sâu nhất là khoảng 0,5m, kéo dài trong khoảng 40 phút.

Nguyên nhân chủ yếu gây ngập là do khu vực quận Thủ Đức cũ, thuộc vùng chuyển tiếp từ vùng gò đồi Đông Bắc (vùng giáp ranh tỉnh Bình Dương) về hướng Tây Nam (vùng ven sông Sài Gòn), cao độ địa hình biến thiên từ cao xuống thấp.

TP Thủ Đức sắp chi 70 tỷ cải tạo hệ thống thoát nước, chống ngập cho khu vực chợ - Ảnh 1.

Nước ngập trên đầu gối trên đường Đặng Thị Rành. Ảnh: T.Q

Địa hình thấp nằm ở khu vực phía Tây Nam và khu vực ven sông Sài Gòn, có cao độ từ 0,5m đến 1m. Trong đó, khu vực chợ Thủ Đức là khu vực lòng chảo, đón nhận các hướng nước đổ về. Với độ dốc địa hình quá lớn nên nước từ các phía tập trung về khu vực chợ Thủ Đức quá nhanh, trong khi hạ tầng thoát nước chưa đầu tư kịp thời và đồng bộ nên gây ngập.

Đồng thời, quá trình đô thị hóa và bê tông hóa cao làm thay đổi căn bản lớp phủ của lưu vực hứng nước mưa từ tự nhiên (dễ thấm nước). Lớp phủ này đến nay hầu hết đã bị mất khả năng thấm nước dẫn đến lưu lượng đỉnh mưa tăng lên làm cho hệ thống thoát nước xung quanh khu vực Chợ Thủ Đức trở nên quá tải.

Trong khi đó, đa số các tuyến đường xung quanh chợ Thủ Đức như đường Võ Văn Ngân, Kha Vạn Cân, Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành là hệ thống cống tròn bằng bê tông cốt thép có đường kính dưới 100cm, đã được đầu tư xây dựng từ nhiều năm trước, chỉ phục vụ thoát nước cho từng tuyến đường cụ thể chưa đáp ứng được nhu cầu thoát nước theo vùng, lưu vực.

TP Thủ Đức sắp chi 70 tỷ cải tạo hệ thống thoát nước, chống ngập cho khu vực chợ - Ảnh 2.

Khu vực chợ Thủ Đức sẽ được cải tạo hệ thống thoát nước với tổng chi phí 70 tỷ đồng. Ảnh: T.Q

Diện tích các vùng tích trữ nước tạm thời giảm, hệ thống thoát nước chưa xây dựng hoàn chỉnh để đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước dẫn đến việc khi mưa kết hợp triều cường nước không kịp thoát gây ngập.

Mặc khác, dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức vẫn chưa được ghi vốn để triển khai thực hiện. Khi mưa to, nước từ đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Võ Văn Ngân, Hoàng Diệu, Phạm Văn Đồng, Kha Vạn Cân… đổ dồn nhanh về tuyến rạch Cầu Ngang, nhưng rạch này có chiều rộng hẹp, khoảng 5,3m, là vị trí "thắt cổ chai".

Ngoài ra do hiện tượng biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino làm xuất hiện nhiều cơn mưa cường độ lớn khu vực phía Nam kết hợp mực nước biển dâng như hiện nay, khu vực hạ lưu rạch Thủ Đức giáp sông Sài Gòn phải đối mặt với nguy cơ ngập cao do triều cường kết hợp mưa.

Trước thực trạng trên, ngoài các giải pháp chống ngập ngắn hạn trước mắt, TP Thủ Đức đã lên kế hoạch chống ngập lâu dài hơn. Trong đó có giải phải xây dựng công trình chống ngập.

Cụ thể, UBND TP Thủ Đức đã giao Trung tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức (đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân và Hồ Văn Tư) với tổng kinh phí khoảng 70 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khẩn trương thực hiện Dự án xây dựng mới cống rạch Cầu Ngang trên đường Kha Vạn Cân để tăng cường khả năng thoát nước phần thượng lưu với tổng kinh phí khoảng 27 tỷ đồng.

TP Thủ Đức cũng đã lên chủ trương thực hiện dự án xây dựng kè, cải tạo, nạo vét rạch Thủ Đức kết hợp xây dựng trạm bơm (đoạn từ Cầu Ngang đến sông Sài Gòn) với quy mô xây dựng kè dự ứng lực dài 3.000m (gồm rạch Thủ Đức dài 2.350m và rạch Nhà Trà dài 650m).

Đồng thời xây dựng trạm bơm công suất 84.000 m3/h; xây dựng đường dọc rạch các đoạn có trong quy hoạch; bổ sung các đoạn theo quy hoạch chưa có dài khoảng 1400m, quy mô rộng 14m (mặt đường xe chạy và vỉa hè) với tổng kinh phí dự kiến khoảng 4.453 tỷ đồng.

Ông Mai Hữu Quyết – Phó chủ tịch UBND TP.Thủ Đức cho biết, giải pháp căn cơ nhất là xây dựng kè và cải tạo kênh rạch nhưng với chi phí rất lớn, do đó địa phương này sẽ tham mưu, đề xuất TP.HCM sớm triển khai dự án.