Dân Việt

Hội Nông dân huyện Đầm Hà của Quảng Ninh phối hợp thực hiện mô hình trồng na thâm canh

PV Đông Bắc 05/06/2024 07:10 GMT+7
Các hộ dân tham gia mô hình trồng thâm canh cây na tại xã Tân Lập, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh được hỗ trợ 100% giống, 50% phân bón, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch.

Hội Nông dân huyện Đầm Hà vừa phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh tổ chức triển khai mô hình trồng thâm canh cây na tại xã Tân Lập vào ngày 1/6 vừa qua.

Hội Nông dân huyện Đầm Hà của Quảng Ninh phối hợp thực hiện mô hình trồng na thâm canh- Ảnh 1.

Hội Nông dân huyện Đầm Hà phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh bàn giao cây giống cho 4 hộ dân tham gia mô hình trồng thâm canh cây cây na giai đoạn 1. Ảnh: DDCI Đầm Hà

Trước đó, Hội Nông dân huyện Đầm Hà đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh, Phòng NNPTNT, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện và địa phương khảo sát, đánh giá thực địa, vận động người dân tổ chức thực hiện. Đến nay đã có 10 hộ dân tại các thôn Thái Lập, Lập Tân và Tân Mai đăng ký tham gia mô hình, với diện tích hơn 3ha. Tham gia mô hình, các hộ dân được hỗ trợ 100% giống, 50% phân bón, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch.

Tại chương trình triển khai mô hình, Hội Nông dân huyện Đầm Hà và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao 780 cây giống gồm na dứa và na bở; hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây na cho 4 hộ dân tham gia triển khai thực hiện mô hình trong giai đoạn 1 tại thôn Thái Lập, với diện tích 1,2ha. Đây đều là giống na có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, quả to, chất lượng tốt, đặc biệt là khả năng chống chịu tốt với thời tiết và sâu bệnh theo mùa.

Được biết, giai đoạn 2 của mô hình trồng thâm canh cây na sẽ tiếp tục triển khai trồng 2ha tại 6 hộ dân ở các thôn Lập Tân, Thái Lập và Tân Mai.

Hội Nông dân huyện Đầm Hà của Quảng Ninh phối hợp thực hiện mô hình trồng na thâm canh- Ảnh 2.

Tổ chức trồng và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây na cho các hộ dân tham gia mô hình. Ảnh: DDCI Đầm Hà

Từ tháng 11/2022, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 3304/QĐ-UBND về việc phê duyệt "Đề án phát triển sản xuất cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030. Từ đó góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp địa phương phát triển theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cao, đảm bảo sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

Thực hiện Đề án, trong năm 2023, huyện Đầm Hà đã triển khai thí điểm trồng 4 loại cây: Na, bưởi, chanh leo, mít, lần lượt tại các xã Tân Bình, Đại Bình, Đầm Hà, Quảng Lâm, tổng diện tích 3ha/xã. Các loại cây ăn quả tuy mới đưa vào trồng nhưng rất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở địa phương.

Huyện phấn đấu đến năm 2030, diện tích cây ăn quả tập trung đạt trên 1.500ha, sản lượng 21.600 tấn/năm; trong đó khoảng 600ha sản xuất quả rải vụ, trái vụ.

Hội Nông dân huyện Đầm Hà của Quảng Ninh phối hợp thực hiện mô hình trồng na thâm canh- Ảnh 3.

Phấn đấu đến hết tháng 5/2025 hoàn thành mục tiêu trồng 5ha na trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: DDCI Đầm Hà

Thời gian tới để triển khai thực hiện hiệu quả đề án trồng cây ăn quả tập trung trên địa bàn huyện, Hội Nông dân huyện Đầm Hà sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chuyên môn của huyện, các xã để tiếp tục khảo sát và triển khai nhiều mô hình trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện. Tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện, tạo sự đột phá trong phát triển nông nghiệp, đặc biệt phát triển và mở rộng các vùng trồng cây ăn quả như na, chanh leo, bưởi…, góp phần đẩy mạnh phát triển lĩnh vực kinh tế nông nghiệp của huyện.