Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế khảo sát các mô hình kinh tế nông nghiệp
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế khảo sát các mô hình kinh tế nông nghiệp
An Sơn
Thứ hai, ngày 03/06/2024 11:30 AM (GMT+7)
Đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế do Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Chí Quang làm trưởng đoàn vừa đi khảo sát thực tế các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp của các hộ hội viên thuộc các cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh.
Việc khảo sát này nhằm kiểm tra hiệu quả các mô hình đã đầu tư và chuẩn bị giải ngân hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất, tái sản xuất cho các mô hình có hiệu quả.
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Chí Quang đi khảo sát thực tế các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp của các hộ hội viên thuộc các cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Anh Vũ.
Đoàn đã khảo sát thực tế mô hình: Trồng sen ở xã Quảng An (huyện Quảng Điền) và xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà), lúa cấy hữu cơ ở xã Phú Gia (huyện Phú Vang), trồng dứa ở xã Hương Sơn (huyện Nam Đông), hệ thống tưới cho cây thanh trà ở xã Dương Hoà (thị xã Hương Thuỷ), hệ thống tưới cho cây dưa hấu An Tiêm ở xã Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc), hệ thống tưới cho cây thanh trà, bưởi ở xã Thuỷ Bằng (TP.Huế), nuôi ốc bươu đen ở xã Phong Hiền (huyện Phong Điền), nuôi lợn thịt ở xã Trung Sơn (huyện A Lưới).
Sau khi nghe các hộ hội viên và tập thể báo cáo những kết quả thực hiện các mô hình trong thời gian qua và định hướng sắp tới khi nhận được nguồn vốn đầu tư từ Hội Nông dân tỉnh, ông Nguyễn Chí Quang đánh giá cao hiệu quả các mô hình đã triển khai.
Mô hình trồng sen do Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Anh Vũ.
Theo ông Nguyễn Chí Quang, sự quan tâm lãnh, chỉ đạo, phối hợp và quản lý chặt chẽ của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc phát triển các mô hình này đã mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên nông dân.
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị trong thời gian tới, khi được hỗ trợ vốn đầu tư, Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung tuyên truyền vận động hội viên nông dân hiểu hơn về mục đích, ý nghĩa thiết thực của nguồn vốn. Việc này nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân trong việc phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư phát triển các mô hình để nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.