Dân Việt

Tiếp vốn ưu đãi Ngân hàng CSXH cho nông dân nghèo ở vùng khó Tuyên Quang vươn lên

Trang Tâm 20/06/2024 11:53 GMT+7
Những năm qua, nguồn vốn của Ngân hàng CSXH tỉnh Tuyên Quang đã tạo thêm nguồn lực cho người dân vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đầu tư nhiều mô hình mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Với mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao, anh Nông Văn Thụy (ở thôn Nà Va, xã Thượng Lâm, Lâm Bình) là điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương. Anh Thụy cho biết: Đây là vụ thứ 2, anh trồng dưa lưới với trên 1.350 bầu. Được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Lâm Bình tạo điều kiện cho vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm, anh có thêm nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất để phát triển vườn dưa.

Tiếp vốn ưu đãi Ngân hàng CSXH cho nông dân nghèo ở vùng khó Tuyên Quang vươn lên- Ảnh 1.

Anh Nông Văn Thụy trồng dưa lưới nhà màng từ nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH. Ảnh: T.T

Trong 10 năm qua có trên 21.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng CSXH huyện Lâm Bình. Vốn tín dụng chính sách đã giúp cho trên 8.500 lượt hộ thoát nghèo, 4/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Anh Thụy cho biết: "Nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH đã giúp tôi có thêm nguồn lực đầu tư làm nhà màng để sản xuất mà không quá lo lắng về lãi suất khoản vay. Tôi mong Nhà nước có thêm những nguồn vốn như thế này hỗ trợ người dân trong sản xuất". 

Mô hình trồng dưa lưới của anh Thụy đã tạo việc làm cho 2 lao động chính và 10 lao động thời vụ ở địa phương.

Gia đình chị Hà Thị Tập, dân tộc Tày, ở thôn Khuổi Đấng, xã Linh Phú (Chiêm Hóa) thuộc diện hộ nghèo. Năm 2021, chị Tập vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH thông qua tổ chức Hội Nông dân để đầu tư vào chăn nuôi tổng hợp. Qua 3 năm, gia đình chị Tập đã thoát nghèo, cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Ông Ma Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Linh Phú (Chiêm Hóa) khẳng định, nguồn vốn Ngân hàng CSXH là nguồn tín dụng quan trọng giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có nguồn lực đầu tư và thay đổi cách nghĩ, cách làm trong sản xuất. Đến nay, toàn xã có dư nợ 26 tỷ đồng, 664 hộ dân vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

"Nguồn vốn Ngân hàng CSXH kết hợp với các nguồn vốn khác đã giúp xã giảm tỷ lệ giảm nghèo, năm 2023 đạt 135% kế hoạch; giải quyết việc làm đạt hơn 173% kế hoạch… Những kết quả này sẽ là nền tảng quan trọng để xã Linh Phú hoàn thành mục tiêu nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 39 triệu đồng cuối năm 2024" - Chủ tịch UBND xã Linh Phú nói.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Lâm Bình đang thực hiện 20 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ vay vốn tín dụng ưu đãi đạt gần 459 tỷ đồng, tăng trên 304,5 tỷ đồng so với năm 2014, trong đó nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương tăng trên 5 tỷ đồng.

Còn theo ông Nguyễn Quang Huy - Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chiêm Hóa, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 28/2022, Phòng Giao dịch đã chủ động tham mưu với UBND huyện, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện kịp thời triển khai việc cho vay để hỗ trợ nhà ở và các chương trình, đối tượng được vay vốn theo Nghị quyết của Chính phủ. 

Đồng thời, phòng phối hợp các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các xã tiến hành rà soát đối tượng thụ hưởng và đẩy mạnh tuyên truyền Nghị định 28/2022 sâu rộng, kịp thời đến với nhân dân. "Với nguồn ưu đãi của Ngân hàng CSXH, nhất là các khoản vay theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP đã giúp người dân vùng khó, vùng đồng bào dân tộc thiếu số có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống" - ông Huy khẳng định.