Dân Việt

Đối tượng gây ra vụ thảm sát kinh hoàng ở Quảng Ngãi có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung 20/06/2024 06:25 GMT+7
Lê Đình Thuyết bị cáo buộc từ Vũng Tàu về quê sát hại vợ chồng người em họ, đâm hai cháu gái bị thương. Với hành vi này, Thuyết có thể bị xử lý thế nào?

Sát hại cả gia đình em họ vì tranh chấp đất

Như Dân Việt đã thông tin, sáng 19/6, một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại thôn 4, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Nghi phạm Lê Đình Thuyết (54 tuổi, quê quán xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi; chỗ ở hiện nay là xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra tay sát hại vợ chồng ông L.H.T (45 tuổi) và bà P.T.P (42 tuổi).

Đối tượng gây ra vụ thảm sát kinh hoàng ở Quảng Ngãi có thể bị xử lý thế nào?- Ảnh 1.

Lê Đình Thuyết (phải) thừa nhận hành vi tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Thi thể ông T. được tìm thấy ở ngoài vườn, còn bà P. gục chết trước cửa phòng vệ sinh cạnh nhà bếp. Cháu Y. và N. nằm gần mẹ, với nhiều vết thương, người dân đã đưa cả hai đi cấp cứu.

Bước đầu, nghi phạm Thuyết khai nhận có họ hàng với gia đình nạn nhân (anh họ ông T) nhưng do mâu thuẫn tranh chấp đất đai nên từ rất lâu đã nung nấu ý định báo thù.

Ngày 18/6, Thuyết chuẩn bị sẵn một con dao, từ Bà Rịa - Vũng Tàu về TP Quảng Ngãi. Khoảng 21h tối 18/6, nghi phạm Thuyết lẻn vào và ẩn nấp trong vườn nhà ông T., đến 6h sáng 19/6, nghi phạm ra tay sát hại cả nhà ông T.

Sau khi gây án, nghi phạm lẩn trốn trong vườn nhà và bị lực lượng công an, người dân phối hợp bắt giữ.

Đối mặt nhiều tình tiết tăng nặng

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, trong vụ việc này, bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân sự việc là do tranh chấp đất đai, đối tượng thù tức nên đã tìm cách sát hại cả gia đình nạn nhân để trả thù.

Đối tượng hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng vì ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác, do ích kỷ cao độ, muốn tranh giành tài sản với người khác nên đã ra tay sát hại nhiều nạn nhân.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ diễn biến tâm lý và hành vi phạm tội, làm rõ hậu quả mà đối tượng đã gây ra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy đối tượng hoàn toàn có thể nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, có thể tước đoạt tính mạng nạn nhân nhưng đối tượng vẫn cố ý thực hiện hành vi, mong muốn hậu quả nạn nhân tử vong xảy ra để thỏa mãn sự thù tức, lòng tham và sự ích kỷ.

Đồng thời, đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm tác động vào những vùng trọng yếu của nạn nhân khiến hai nạn nhân tử vong, hai cháu bé bị thương tích nghiêm trọng thì có đủ căn cứ để xử lý đối tượng này về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như hành vi có tính chất côn đồ, giết từ 2 người trở lên, phạm tội với người dưới 16 tuổi…

Vì vậy, nếu bị chứng minh có tội, đối tượng phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội giết người là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ông Cường nói thêm, theo thông tin bước đầu, có hai cháu bé bị thương tích nghiêm trọng nhưng được cấp cứu kịp thời nên đã giữ được tính mạng, với hành vi đánh vào vùng trọng yếu của trẻ em, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra, có thể thấy đã đủ căn cứ để xử lý về tội giết người, không phụ thuộc vào việc nạn nhân có tử vong hay không.

Nạn nhân không tử vong là do được cấp cứu kịp thời, nằm ngoài ý chí chủ quan của đối tượng gây án. Bởi vậy, với thông tin ban đầu như, đối tượng này có thể sẽ bị xử lý về tội giết người với tình tiết giết từ hai người trở lên..

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của đối tượng, lời khai của người làm chứng, lời khai của hai cháu bé đang bị thương tích, thu thập các dấu vết trên hiện trường để xác định nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi, xác định hậu quả mà đối tượng này đã gây ra để xử lý theo quy định của pháp luật.

"Sau khi có những thông tin quan trọng như xác định danh tính, khả năng nhận thức, hành vi của đối tượng và hậu quả ban đầu như trên, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng về tội giết người" – ông Cường nói.