Dân Việt

Lịch trình bận rộn của Tổng thống Nga Putin tại Hà Nội

P.V 20/06/2024 05:24 GMT+7
Đêm 19, rạng sáng 20/6/2024, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19-20/6 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Lịch trình bận rộn của Tổng thống Nga Putin tại Hà Nội- Ảnh 1.

Đón ông Putin tại sân bay Nội Bài có ông Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, ông Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính Phủ. Ảnh Lê Hiếu

Theo chương trình dự kiến, lễ đón chính thức Tổng thống Nga V.Putin sẽ diễn ra vào trưa nay (20/6) tại Phủ Chủ tịch, cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ diễn ra chiều cùng ngày.

Cũng theo chương trình dự kiến, Tổng thống Putin và Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có cuộc hội đàm ngay sau lễ đón chính thức; cùng nhau chứng kiến và giới thiệu về các văn kiện đã ký kết. Chiều cùng ngày, Tổng thống Putin sẽ hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; đặt vòng hoa và viếng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; cùng Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ Lãnh đạo hội hữu nghị Việt Nam và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam từng du học tại Nga...

Chương trình trong ngày sẽ kết thúc bằng tiệc chiêu đãi chào mừng nguyên thủ nước Nga.

Trong chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Putin sẽ thông qua Tuyên bố chung Việt Nam - Nga, trong đó khẳng định các nguyên tắc của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và thông qua một số văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là hiệp định liên chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) lúc 2h sáng 20/6.

Tháp tùng Tổng thống Putin có Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov; Phó thủ tướng, Chủ tịch Phân ban Nga Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật Dmitri Chernyshenko; Phó Chánh Văn phòng Tổng thống, Thư ký Báo chí Tổng thống Dmitri Peskov; Ðại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko. 

Ngoài ra còn có Bộ trưởng Tư pháp Konstantin Chuichenko, Bộ trưởng Công thương Anton Alikhanov, Bộ trưởng Giao thông Roman Starovoit, Bộ trưởng Năng lượng Sergei Tsivilev.

Trong phái đoàn còn có người đứng đầu Rospotrebnadzor Anna Popova, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexander Fomin, Giám đốc công ty Rosoboronexport Alexander Mikheev, Thống đốc vùng Primorye Oleg Kozhemyako, Thống đốc tỉnh Nizhny Novgorod Gleb Nikitin, Thống đốc tỉnh Kaluga Vladislav Shapsha.

Ngoài ra trong đoàn đến Việt Nam còn có các đại diện giới doanh nghiệp - Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng quản trị VTB Dmitry Pyanov, Tổng Giám đốc công ty nhà nước Zarubezhneft Sergey Kudryashov, người đứng đầu Rosatom Alexey Likhachev, người đứng đầu Novatek Leonid Mikhelson, người đứng đầu tập đoàn nhà nước VEB RF Igor Shuvalov.

Vai trò then chốt trong việc xây dựng quan hệ hợp tác song phương được giao cho Ủy ban liên Chính phủ Nga-Việt Nam về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật. Đứng đầu Ủy ban về phía Nga là Phó Thủ tướng Chernyshenko. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đang có dấu hiệu tăng trưởng - vào cuối năm 2023 giá trị thương mại song phương tăng lên đến 5 tỷ USD. Năm nay xu hướng tăng trưởng vẫn tiếp tục - hơn một phần ba trong quý đầu tiên.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Nga sang Việt Nam là khoáng sản, than đá, nông sản, Việt Nam xuất khẩu sang Nga hàng dệt may, cà phê, điện thoại và linh kiện.

Các công ty lớn của Nga hoạt động tại Việt Nam: VTB, Rosatom, Gazprom, Zarubezhneft và Novatek. Trong nhiều năm Vietsovpetro - liên doanh giữa Petrovietnam và Zarubezhneft - vẫn là đầu tàu hợp tác trong ngành.

Về phần mình các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang tích cực triển khai các dự án tại Nga. Đặc biệt, công ty T-H True Milk của Việt Nam đã khai trương tổ hợp chăn nuôi bò sữa ở tỉnh Moskva (khối lượng đầu tư - 6,8 tỷ rúp) và đang thực hiện các dự án tương tự ở tỉnh Kaluga và vùng Primorye.

Theo Sputnik, ông Yuri Ushakov Trợ lý của Tổng thống Nga cho biết: "Sẽ thông qua Tuyên bố chung song phương, trong đó xác nhận các nguyên tắc của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và cũng sẽ ký kết hàng loạt văn kiện về hợp tác trong những lĩnh vực khác nhau. Có khoảng 20 văn kiện hiện đang được soạn thảo và phần lớn đã sẵn sàng. Một bộ phận trong số này sẽ được ký kết với sự chứng kiến của Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm".

"Một hoạt động quan trọng trong chương trình chuyến thăm sẽ là cuộc giao lưu của Tổng thống Vladimir Putin với các cựu sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Liên Xô và Nga. Chuyến thăm cũng tượng trưng cho thực tế là mối quan hệ của chúng ta khá tiến bộ và đã có lịch sử hơn 30 năm, trong năm nay kỷ niệm mốc 30 năm ký kết thỏa thuận về nền tảng của quan hệ hữu nghị", Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga nói thêm.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Vladimirovich Putin sinh ngày 7/10/1952 tại thành phố Leningrad; tốt nghiệp Khoa luật trường Đại học Leningrad và là Tiến sỹ kinh tế.

Năm 1975, ông bắt đầu làm việc tại Ủy ban An ninh Quốc gia (KGB).

Từ năm 1985 đến 1991, ông công tác tại Cộng hòa dân chủ Đức.Từ năm 1991 đến 1996, ông là Chủ tịch Ủy ban Quan hệ đối ngoại của Thành phố St. Petersburg; Phó Chủ tịch Chính phủ St. Petersburg rồi Phó Thị trưởng thứ nhất St. Petersburg, phụ trách quan hệ đối ngoại của thành phố.

Năm 1996, ông chuyển công tác tới Moskva, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tài chính Quản trị của Tổng thống Liên bang Nga.

Ngày 26/3/1997, ông là Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Liên bang Nga.

Tháng 5/1998, ông là Phó Chánh Văn phòng thứ nhất Tổng thống Liên bang Nga, phụ trách công tác địa phương.

Tháng 7/1998, ông là Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và đến tháng 5/1999, là Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga.

Tháng 8/1999, ông là Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga; là Quyền Tổng thống Liên bang Nga vào tháng 12/1999.

Tháng 3/2000, ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ 1). Tháng 3/2004, ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ 2).

Tháng 5/2008 đến 5/2012, ông là Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga.

Ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ 3) vào tháng 3/2012.

Tháng 3/2018, ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ 4).

Tháng 3/2024, ông được bầu làm Tổng thống Liên bang Nga (nhiệm kỳ 5).

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin từng 4 lần thăm Việt Nam. Chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hiện thực hóa Tuyên bố chung về Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đến năm 2030