Dân Việt

Ukraine cay đắng thừa nhận về siêu bảo bối Patriot của Mỹ

PV (Theo RT) 21/06/2024 10:36 GMT+7
Hệ thống phòng không Patriot mà phương Tây cho biết có thể chuyển giao cho Ukraine không giúp nước này bảo vệ được 100% các cơ sở năng lượng, Giám đốc điều hành công ty năng lượng Ukraine YASNO (thuộc tập đoàn DTEK) Sergei Kovalenko cho biết.
Ukraine cay đắng thừa nhận về siêu bảo bối Patriot của Mỹ- Ảnh 1.

Hệ thống phòng không Patriot.

“Không thể bảo vệ được 100% bất cứ thứ gì khỏi việc “bị bắn trúng”, kể cả các nhà máy nhiệt điện. Ngay cả khi đặt bốn tổ hợp Patriot ngay cạnh mỗi nhà máy cũng không bảo vệ được 100%. Còn việc che chắn các nhà máy nhiệt điện, thậm chí cả nhà máy thủy điện bằng phương pháp bảo vệ vật lý là không khả thi”, phát biểu của ông Kovalenko được báo Strana trích dẫn.

Điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby trước đó thông báo về ý định của Mỹ chuyển hàng trăm tên lửa sang Ukraine để cung cấp cho các hệ thống phòng không Patriot và NASAMS như một phần của chính sách “tái ưu tiên” nguồn cung cấp.

Kovalenko cũng lưu ý rằng các nhà máy nhiệt điện có kết cấu bảo vệ tránh các mảnh vỡ, nhưng kết cấu đó cũng không có tác dụng khi “6 tên lửa cùng bắn vào một tổ máy”.

Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal hôm 7/6 cho biết có hơn 70% các nhà máy nhiệt điện ở nước này không hoạt động được. Đồng thời, Tổng giám đốc tập đoàn năng lượng DTEK của Ukraine Maxim Timchenko cũng báo cáo rằng công ty đã mất khoảng 86% công suất phát điện.

Trong khi đó ngày 20/6, Bộ Quốc phòng Nga cũng thừa nhận đã tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine chỉ trong một đêm, nói rằng quân đội đã sử dụng tên lửa phóng từ trên không và máy bay không người lái, tất cả đều đạt được mục tiêu tầm xa dự định của họ.

Hoạt động này được thực hiện “để đáp trả những nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm phá hoại các cơ sở năng lượng của Nga” và nhằm vào các địa điểm của Ukraine “được sử dụng để sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự”, Bộ này cho biết thêm.

Nhà điều hành hệ thống truyền tải điện thuộc sở hữu nhà nước Ukrenergo đã báo cáo thiệt hại ở một số vùng trên đất nước, bao gồm cả Vùng Kiev, nơi cung cấp điện cho thủ đô. Họ tuyên bố cuộc tấn công của Nga là lần thứ bảy kể từ ngày 22/3 và sẽ dẫn đến những hạn chế hơn nữa về tiêu dùng. Việc cắt điện luân phiên đang được áp dụng trên toàn quốc để giải quyết tình trạng thiếu công suất phát điện ngày càng tăng.

Công ty cho biết: “Để giải quyết sự thiếu hụt trong hệ thống năng lượng, chúng tôi phải nhập khẩu và viện trợ khẩn cấp từ châu Âu”, đồng thời cho biết thêm rằng trong 24 giờ qua Ukraine đã nhận được hơn 27.000 megawatt giờ từ Romania, Slovakia, Ba Lan, Hungary và Moldova.

Kể từ tháng 1, Kiev đã cố gắng tấn công các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu của Nga bằng cách sử dụng máy bay không người lái cảm tử tầm xa. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Moscow đã quyết định tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine để đáp trả những cuộc tấn công đó. Theo nhà lãnh đạo Nga, các hoạt động như vậy bắt đầu sau khi thời tiết trở nên đủ ấm để việc mất điện không gây ra mối đe dọa nhân đạo đáng kể.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới nhất của Kiev diễn ra trong đêm. Trước đó vào thứ Năm, họ đã báo cáo về việc chặn máy bay không người lái trên Cộng hòa Adygea và các khu vực Bryansk, Krasnodar, Rostov, Belgorod và Oryol.

Theo các quan chức khu vực, thiệt hại đối với các cơ sở dầu mỏ là do máy bay không người lái ở Vùng Tambov và Adygea gây ra.