Dân Việt

Mưa dông, lốc, sét ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

N.A 24/06/2024 11:49 GMT+7
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Từ chiều tối ngày 24/6 đến sáng ngày 26/6, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa dông rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm.

Mưa dông diện rộng ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm hôm qua (23/6) và rạng sáng nay (24/6), ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 19h ngày 23/6 đến 08h ngày 24/6 có nơi trên 80mm như: Xuân Minh (Hà Giang) 285.2mm, Hà Lang (Tuyên Quang) 87.2mm, Thạch Yên (Hòa Bình) 99.2mm, Quan Hoa (TP.Hà Nội) 91.8mm, Châu Cường (Nghệ An) 99mm,…

Mưa dông, lốc, sét ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?- Ảnh 1.

Đợt mưa dông, lốc, sét diện rộng ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Từ chiều tối ngày 24/6 đến sáng ngày 26/6, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở Bắc Bộ từ 50-120mm, có nơi trên 200mm, ở Bắc Trung Bộ 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Ngoài ra, ngày 24/6, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Chiều và tối 24/6, khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo: từ chiều và đêm 26/6, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ có khả năng giảm dần.

Dự báo chi tiết:

Khu vực

Thời gian ảnh hưởng

Tổng lượng (mm)

Bắc Bộ

Từ 16h/24/6-13h/26/6

50-120, có nơi trên 200

Bắc Trung Bộ

Từ 16h/24/6-13h/26/6

30-70, có nơi trên 150


Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, hiện nay ở trạm đảo Phú Quý đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6; trạm đảo Huyền Trân có gió giật cấp 9. Ở khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định, Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển Giữa Biển Đông và Nam Biển Đông đang có mưa rào và dông. Ngày 24/6, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Ngoài ra, ngày và đêm 24/6, ở khu vực Bắc Biển Đông, Giữa Biển Đông và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2.5m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Ứng phó với mưa dông diện rộng toàn miền Bắc

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 24/6 đến sáng ngày 26/6, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 200mm; Bắc Trung Bộ từ 30-70mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp, các khu đô thị.

Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố:

1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo; thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

2. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động chủ động khơi thông dòng chảy, tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra.

3. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đài truyền hình cấp tỉnh, các cơ quan thông tin truyền thông, nhất là tại cơ sở tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân cách nhận biết, kỹ năng ứng phó mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất để giảm thiểu thiệt hại (một số tài liệu tham khảo được đăng tải trên website phongchongthientai.mard.gov.vn).

4. Tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, thiên tai, thường xuyên tổng hợp báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai.

Đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thành phố quan tâm, thực hiện.