Dân Việt

Nỗi ám ảnh ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (bài 3): Thi công nhà ga T3 thần tốc, vượt tiến độ

Gia Linh 26/06/2024 06:15 GMT+7
Nhà ga hành khách T3 - Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất được đánh giá là điểm sáng, dấu ấn riêng của ngành giao thông vận tải khi có tốc độ thi công thần tốc, vượt tiến độ.

Hoàn thành 100% phần thô nhà ga hành khách

Có mặt tại đại công trường xây dựng Nhà ga hành khách, trước mắt chúng tôi, nhà ga T3 đã dần "nên hình, nên dạng" sau 18 tháng thi công. Hạng mục cầu tầng dẫn vào nhà ga đã thành hình. Hệ thống cẩu trục vận chuyển kết cấu thép đang được lắp đặt, phục vụ công đoạn thi công kết cấu khung sắt, vách kính, mái.

2.000 công nhân, kỹ sư cùng máy móc, thiết bị đang tất bật thi công. Tiếng máy hàn, cắt kim loại hoà lẫn tiếng động cơ gầm rú của những chiếc máy xúc, máy cẩu… tạo nên thanh âm thật rộn ràng, tấp nập trên công trường của dự án trọng điểm ngành giao thông.

Giảm ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất (bài 3): Thi công nhà ga T3 thần tốc, về đích vượt tiến độ- Ảnh 1.

Công trình nhà ga T3 đã dần "nên hình, nên dạng", hoàn thiện 100% phần thô. Ảnh: Gia Linh

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Khắc Hồng - Trưởng ban Quản lý Dự án Nhà ga hành khách T3 - Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, công trình hiện đã đạt 60% tổng tiến độ. Trong đó, phần thô của dự án đã hoàn thành 100%. Các hạng mục còn lại chủ yếu là lắp đặt thiết bị nên sẽ không mất quá nhiều thời gian thi công.

Cụ thể: Phần thô nhà ga hành khách (1 tầng hầm, 4 tầng nổi) đạt 100%, vượt tiến độ 15 ngày; Nhà để xe đặt 96%, dự kiến hoàn thành ngày 30/6/2024; Hạng mục nhà cơ điện đạt 100%; Trạm xử lý nước thải đạt 100%; Cầu tầng EDW đạt 100%. 

Hạng mục sân đỗ máy bay đã hoàn thành bóc đất hữu cơ, đắp nền cát, hoàn thành thi công lớp cấp phối đá dăm… đạt 89%, đảm bảo tiến độ; Sân đỗ xe buýt đạt 25% và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đạt 50%.

Giảm ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất (bài 3): Thi công nhà ga T3 thần tốc, về đích vượt tiến độ- Ảnh 3.

Hơn 2.000 công nhân và kỹ sư cùng nhiều máy móc, thiết bị hối hả làm việc trên công trường nhà ga T3. Ảnh: Gia Linh

Theo Trưởng ban Quản lý Dự án, phần lắp đặt trang thiết bị nhà ga, các đơn vị đang triển khai kết cấu khung thép, vách kính và lợp mái nhà ga. Đây là phần găng của dự án, được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, lắp dựng kết cấu thép đến đâu sẽ thực hiện lợp mái và lắp vách kính đến đó để đảm bảo cho công tác hoàn thiện và lắp thiết bị trong nhà. Mục tiêu hoàn thành lắp đặt kết cấu sắt trong tháng 9/2024.

Được biết, công tác lắp dựng được bắt đầu từ ngày 25/5/2024 đến nay đã đạt được 90% khối lượng sản xuất kết cấu thép, lắp đặt trên công trường khoảng 1.300 tấn (đặt 43,3%).

Chạy đua đưa nhà ga T3 về đích sớm

Dự án nhà ga T3 được yêu cầu thi công vượt tiến độ 2 tháng, khai thác vào ngày 30/4/2025 khiến các đơn vị phải khẩn trương, nỗ lực "chạy đua với thời gian".

Ông Vũ Thế Phiệt – Tổng giám đốc ACV cho biết về các đơn vị vẫn đang thực hiện nghiêm túc các giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án, với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", thi công "3 ca 4 kíp".

Giảm ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất (bài 3): Thi công nhà ga T3 thần tốc, về đích vượt tiến độ- Ảnh 4.

Dưới nắng gắt, các công nhân vẫn miệt mài lao động, cố gắng hoàn thành phần việc được giao. Ảnh: Gia Linh

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án cũng gặp không ít khó khăn. Trong đó, vấn đề mặt bằng thi công chật hẹp, vị trí công trình nằm sát bên cạnh sân bay đang hoạt động, từ đó ảnh hưởng đến vấn đề độ cao của cần cẩu… Các đơn vị vẫn nỗ lực tìm giải pháp, phấn đầu đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Có mặt trên công trường, ông Lê Ngọc An Sơn – Phó Giám đốc công ty TNHH Xây dựng Lưu Nguyễn (1 trong 6 nhà thầu thi công) cho biết bản thân nhà thầu Lưu Nguyễn và các nhà thầu nói chung rất nỗ lực để đáp ứng tiến độ dự án. Tại công trình, chủ đầu tư, ban quản lý dự án đã tạo điều kiện rất tốt để hỗ trợ các nhà thầu triển khai công tác thi công.

Giảm ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất (bài 3): Thi công nhà ga T3 thần tốc, về đích vượt tiến độ- Ảnh 5.

Chị Lưu Thị Hoa - bóng hồng" hiếm hoi trên đại công trường nhà ga T3 cho biết cảm thấy tự hào khi được góp sức vào hoàn thiện công trình trọng điểm quốc gia. Ảnh: Gia Linh

Là những "bóng hồng" hiếm hoi trên đại công trường nhà ga T3, chị Lưu Thị Hoa (quê Tiền Giang, công nhân nhà thầu Lưu Nguyễn,) lần đầu tiên chị được góp sức ở một công trình có quy mô lớn như vậy. Đồng thời, chị thấy vui và tự hào khi được đóng góp công sức xây dựng công trình trọng điểm quốc gia.

"Khối lượng công việc nhiều hơn nhưng chúng tôi luôn nhiệt tình, hăng say làm việc. Công ty chia ca, kíp, phân công lịch làm việc vào các dịp lễ, Tết hợp lí, luân phiên. Vì vậy, người lao động cảm thấy tinh thần rất thoải mái, từ đó quyết tâm cống hiến nhiều hơn để sớm hoàn thành hạng mục được giao", chị Hoa nói.

Giảm ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất (bài 3): Thi công nhà ga T3 thần tốc, về đích vượt tiến độ- Ảnh 6.

Nhà ga T3 được quản lý chất lượng chặt chẽ, vượt trội từ đó đẩy nhanh tiến độ, tạo ra tiền lệ chưa từng có trong số các công trình giao thông tại TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, anh Nguyễn Vũ Bảo – Tư vấn giám sát công trình nhà ga T3 cho biết gần 20 năm trong nghề, anh đã từng làm việc ở nhiều dự án. So với các dự án đã được triển khai xây dựng tại TP.HCM,nhà ga T3 có tốc độ thi công thần tốc. 

Quá trình triển khai dự án được quản lý chất lượng chặt chẽ, vượt trội từ đó đẩy nhanh tiến độ, tạo ra tiền lệ chưa từng có. Tất cả cùng mục tiêu chung: Đưa nhà ga T3 về đích, xây dựng hoàn tất công trình, rút ngắn tiến độ 2 tháng so với kế hoạch trước đó là 30/6/2025.

Nhà ga T3 là dự án ga quốc nội lớn nhất cả nước hiện nay. Với công suất 20 triệu hành khách/năm, dự án góp phần giảm tải cho nhà ga quốc nội hiện hữu, nâng công suất khai khác của sân bay Tân Sơn Nhất lên gần gấp đôi (50 triệu hành khách/năm).

Với trang thiết bị hiện tại, công trình giúp nâng cao chất lượng dịch vụ, cơ sở hạ tầng phục vụ hành khách qua đường hàng không. Đồng thời, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, giảm tình trạng ùn tắc trong và ngoài sân bay hiện đã quá tải.

Nhà ga T3 được chính thức khởi công từ tháng 1/2022. Sau 18 tháng thi công, công trình nhà ga hành khách đã hoàn thành 100% phân thô, kết cấu bê tông. Các hạng mục khác như lắp đặt trang thiết bị, kết cấu khung sắt, vách kính… đang được gấp rút tiến hành.

Hiện tại, công trình đang được khẩn trương xây dựng, để đạt được mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác đúng dịp đại lễ 30/4/2025, vượt tiến độ thi công 2 tháng so với kế hoạch.