Dân Việt

Nga nổi giận đổ lỗi cho Mỹ về việc Ukraine tấn công Crimea; Liên Hợp Quốc cảnh báo 'nóng'

Minh Nhật (theo Defence) 24/06/2024 17:15 GMT+7
Các quan chức Nga gay gắt đổ trách nhiệm cho Mỹ về vụ tấn công của Ukraine vào bán đảo Crimea khiến 4 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc yêu cầu dừng ngay các cuộc tấn công vào thành phố gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Nga nổi giận đổ lỗi cho Mỹ về việc Ukraine tấn công Crimea; Liên Hợp Quốc cảnh báo 'nóng'- Ảnh 1.

Nga cáo buộc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công vào dân thường ở Sevastopol, Crimea hôm 23/6. Ảnh IT

Nga tuyên bố Mỹ đã cung cấp cho Ukraine 5 tên lửa cho cuộc tấn công chết người vào Sevastopol, thủ phủ của bán đảo Crimea ở Biển Đen nằm dưới sự kiểm soát của Moscow hôm Chủ nhật 23/6.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/5 tuyên bố: “Trách nhiệm về cuộc tấn công tên lửa có chủ ý nhằm vào dân thường ở Sevastopol trước hết thuộc về Mỹ - nước cung cấp vũ khí cho Ukraine và sau đó là chế độ Kiev - lực lượng thực hiện cuộc tấn công này".

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng, trong cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea mới đây, 4 trong số các tên lửa tầm xa ATACMS (Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân) được trang bị đầu đạn chùm do Mỹ chuyển giao cho Kiev, đã bị hệ thống phòng không trên bán đảo Crimea bắn hạ. Tuy nhiên, quả tên lửa thứ 5 đã thoát khỏi lưới phòng không của Nga, đạn chùm phát nổ giữa không trung đạn gây thương vong và thiệt hại nặng nề cho Sevastopol.

Đầu tháng này, chính quyền Biden đã đồng ý cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa hơn để tấn công các vùng lãnh thổ bên trong nước Nga nhằm ngăn chặn quân đội Nga tấn công nhắm vào các thành phố của Ukraine.

Liên Hợp Quốc cảnh báo "nóng" về các cuộc tấn công vào thành phố Enerhodar

Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi ngừng ngay lập tức các cuộc tấn công vào Enerhodar - thành phố gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát sau khi hai trạm biến áp điện phục vụ khu vực này trúng đòn oanh tạc bằng máy bay không người lái trong tuần này.

Rafael Grossi, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), không đề cập đến Ukraine hay lực lượng tiến hành các cuộc tấn công nguy hiểm nói trên, diễn ra vào hồi tuần trước. Ông chỉ cho biết các cuộc tấn công không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nhưng phải dừng lại.

“Bất cứ ai đứng đằng sau chuyện này đều phải dừng lại. Việc sử dụng máy bay không người lái nhằm vào nhà máy điện hạt nhân và khu vực lân cận ngày càng trở nên thường xuyên hơn”, ông Grossi cho biết trong một tuyên bố trên trang web của IAEA.

“Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được và nó đi ngược lại các trụ cột an toàn và các nguyên tắc cụ thể đã được nhất trí”, ông Grossi nói thêm.

Các quan chức được Nga bổ nhiệm để điều hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cáo buộc Ukraine đã tiến hành hai cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Enerhodar, phá hủy một trạm biến áp, làm hư hại một trạm khác và khiến người dân trong khu vực bị cắt điện trong 16 giờ.