Dân Việt

Israel quyết ngừng chiến tranh với Hamas để theo đuổi cuộc chiến tổng lực nguy hiểm với Hezbollah

Minh Nhật (theo Lemonde) 24/06/2024 19:14 GMT+7
Thủ tướng Benjamin Netanyahu mới đây tuyên bố giai đoạn chiến đấu chống lại Hamas ở Gaza đang kết thúc, tạo tiền đề cho Israel gửi thêm quân tới biên giới phía bắc để đối đầu với nhóm chiến binh Lebanon Hezbollah.
Israel quyết ngừng chiến tranh với Hamas để theo đuổi cuộc chiến tổng lực nguy hiểm với Hezbollah- Ảnh 1.

Quân đội Israel bắn vào các vị trí của Hamas ở Gaza. Ảnh IT

Theo tờ Lemonde của Pháp, thông báo hôm 23/6 của ông Netanyahu có nguy cơ làm gia tăng thêm căng thẳng giữa Israel và Hezbollah vào thời điểm 2 bên dường như đang tiến gần hơn đến một cuộc chiến tranh tổng lực.

Nhà lãnh đạo Israel đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn dài trên truyền hình rằng, mặc dù quân đội sắp hoàn thành cuộc tấn công trên bộ vào thành phố Rafah - pháo đài cuối cùng của Hamas ở phía nam Gaza, nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc chiến chống lại lực lượng vũ trang này đã kết thúc. Tuy nhiên, ông Netanyahu cho biết, Israel cần triển khai ít quân hơn ở Gaza để tập trung lực lượng chiến đấu với Hezbollah ở biên giới phía Bắc.

“Chúng tôi sẽ có khả năng chuyển một số lực lượng của mình về phía bắc và chúng tôi sẽ làm điều đó. Đầu tiên và quan trọng nhất là để phòng thủ”, ông Netanyahu nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Israel cảnh báo thêm rằng, Israel "có thể chiến đấu trên nhiều mặt trận và chúng tôi sẵn sàng làm điều đó". Tuy nhiên, Netanyahu vẫn lưu ý rằng, ông hy vọng có thể tìm ra giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng nhưng cam kết sẽ giải quyết vấn đề "theo cách khác" nếu cần.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Israel tuyên bố, bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ yêu cầu Hezbollah phải ở cách xa biên giới, đảm bảo người Israel sống gần biên giới với Lebanon phải di tản vì xung đột trong thời gian qua có thể trở về nhà an toàn. Hàng chục nghìn người đã phải sơ tán ngay sau khi giao tranh nổ ra giữa Israel và Hezbollah kể từ tháng 10 năm ngoái và hiện vẫn chưa thể trở về nhà.

Về phần mình, Hezbollah cho biết họ sẽ tiếp tục chiến đấu với Israel cho đến khi đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Thủ lĩnh lực lượng Hezbollah Hassan Nasrallah tuần trước đã cảnh báo Israel không nên phát động chiến tranh, vì Hezbollah có nhiều vũ khí mới và khả năng tình báo có thể giúp lực lượng này nhắm mục tiêu vào các vị trí quan trọng hơn ở sâu trong lãnh thổ Israel.

Đáp lại, Israel tuyên bố rằng họ cũng mới chỉ cho Hezbollah thấy một phần nhỏ khả năng quân sự của mình và rằng Lebanon sẽ biến thành Gaza thứ hai nếu xảy ra chiến tranh. Quân đội Israel tuần trước cho biết họ đã "phê duyệt và xác nhận" một kế hoạch mới để tiến hành một cuộc tấn công tổng lực vào Lebanon.

Mỹ và các nhà hòa giải khác đã cảnh báo về những rủi ro nếu xung đột rộng lớn hơn nổ ra giữa Israel và Hezbollah và đang thúc đẩy các bên kiềm chế. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Charles Q. Brown hôm 23/6 cảnh báo rằng, một cuộc tấn công vào ở Lebanon “có thể làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn” và Mỹ có thể bị hạn chế hơn về khả năng bảo vệ Israel khỏi các cuộc tấn công của Hezbollah.

"Lực lượng Hezbollah hơn Hamas về tiềm lực tổng thể, số lượng tên lửa và những thứ tương tự. Và tôi cho rằng Iran sẽ hỗ trợ nhiều hơn cho Hezbollah nếu sự tồn tại của lực lượng này bị đe dọa”, tướng Charles Q. Brown nhấn mạnh.