Dân Việt

Hàn Quốc cảnh báo Nga không vượt 'lằn ranh đỏ'; Triều Tiên báo động Mỹ về 'chiến tranh thế giới' vì Ukraine

Phương Đăng (theo SCMP/KBS) 24/06/2024 20:46 GMT+7
Trong khi quan chức Hàn Quốc nghiêm khắc cảnh báo Nga rằng, Moscow sẽ vượt “lằn ranh đỏ” của Seoul nếu cung cấp "vũ khí có độ chính xác cao" cho Triều Tiên, Bình Nhưỡng cũng gửi thông điệp mạnh mẽ tới Washington rằng, sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine có thể gây ra "chiến tranh thế giới mới".

Hàn Quốc cảnh báo Nga không vượt "lằn ranh đỏ"

Hàn Quốc cảnh báo Nga không vượt 'lằn ranh đỏ'; Triều Tiên báo động Mỹ về 'chiến tranh thế giới' vì Ukraine- Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay sau buổi lễ chào đón tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 19 tháng 6 năm 2024. Ảnh Sputnik.

Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chang Ho-jin ngày 23/6 trả lời phỏng vấn Đài KBS đã cảnh báo rằng, Nga không được vượt quá "lằn ranh đỏ" bằng cách cung cấp vũ khí chính xác công nghệ cao cho Triều Tiên sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuần trước ký một hiệp ước mới để bảo vệ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công.

"Những hành động gần đây của Nga đang dần tiến gần đến lằn ranh đỏ, đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra cảnh báo", ông Chang Ho-jin nhấn mạnh.

Cố vấn An ninh Hàn Quốc cũng lưu ý rằng quyết định của Seoul về việc có cung cấp vũ khí cho Ukraine hay không và cung cấp loại vũ khí nào sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Nga cũng như sự hợp tác quân sự của Moscow với Bình Nhưỡng diễn ra như thế nào.

"Thành phần vũ khí của chúng tôi hỗ trợ cho Ukraine có thể thay đổi tùy thuộc vào cách Nga phản ứng trong tương lai", ông Chang Ho-jin tuyên bố nhưng từ chối nêu rõ loại vũ khí mà Hàn Quốc có thể cung cấp cho Ukraine, giải thích rằng việc tiết lộ những chi tiết như vậy "sẽ làm suy yếu đòn bẩy của Hàn Quốc đối với Triều Tiên và Nga".

"Nếu Nga muốn khôi phục và phát triển quan hệ Hàn - Nga sau cuộc chiến ở Ukraine, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng họ cần phải xem xét cẩn thận các hành động của mình", ông Chang Ho-jin lưu ý.

Trong chuyến thăm Triều Tiên vào tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Moscow có thể trang bị vũ khí cho Triều Tiên nếu Mỹ và đồng minh tiếp tục chuyển vũ khí hiện đại cho Ukraine, tạo điều kiện cho Kiev tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông cũng cảnh báo Hàn Quốc không nên cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine vì đó là một "sai lầm rất lớn" và nếu điều đó xảy ra, Nga sẽ đáp trả thích đáng.

Triều Tiên báo động Mỹ về "chiến tranh thế giới mới"

Các quan chức quân sự Triều Tiên ngày 24/6 mạnh mẽ chỉ trích Mỹ vì đã mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine và cử một trong những tàu sân bay của họ tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản,

Theo KCNA, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên Kim Kang Il cho biết hành động của Mỹ là một màn phô trương vũ lực "rất nguy hiểm", mở ra cánh cửa buộc Triều Tiên "trình diễn sức mạnh răn đe mới và áp đảo".

Trước đó, một quan chức Triều Tiên hàng đầu khác đã cảnh báo Mỹ rằng việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine có thể dẫn đến một "cuộc chiến tranh thế giới mới".

Pak Jong Chon, một trong những quan chức quân sự hàng đầu của Triều Tiên cho biết Nga có "quyền lựa chọn bất kỳ hình thức tấn công trả đũa nào" để phản ứng việc Mỹ mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Ông Pak đồng thời cảnh báo thêm rằng, nếu Washington tiếp tục đẩy Ukraine vào một "cuộc chiến ủy nhiệm" chống lại Nga, điều đó có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ hơn từ phía Moscow dấy lên nguy cơ về một "cuộc chiến tranh thế giới mới".

Mỹ và Hàn Quốc đã bày tỏ lo ngại ngày càng tăng về sự hợp tác quân sự ngày càng khăng khít giữa Nga và Triều Tiên, đặc biệt là sau khi Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuần trước ký một hiệp ước chung trong đó cam kết mỗi bên sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự ngay lập tức cho bên kia trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang.