Dân Việt

Vì sao tòa trả hồ sơ vụ án nữ “đại gia” miền Tây hủy hoại tài sản của người khác?

Hoàng Hạnh 25/06/2024 11:48 GMT+7
Bị truy tố tội “Hủy hoại tài sản” khi chỉ đạo nhóm thanh niên đập phá tài sản của người khác gây thiệt hại 23 triệu đồng, nữ “đại gia” 56 tuổi ở miền Tây phải hầu tòa.

Trưa 25/6, hơn một ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã quyết định trả hồ sơ vụ án "Hủy hoại tài sản" đối với bị cáo Âu Ngọc Vững (56 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).

Động thái này được thực hiện sau khi đại diện Viện KSND TP.Cà Mau đề nghị trả hồ sơ để làm rõ thêm những căn cứ xác định giá trị tài sản, giá trị thiệt hại trong vụ án.

Theo cáo trạng: Ngày 18/4/2021, bà Âu Ngọc Vững đến phần đất đang tranh chấp với gia đình ông H.Q.C. tại phường 6, TP.Cà Mau cùng với Trần Hoàng Anh, Trương Trần Hoàng Anh, Hồ Văn Phong và một số thanh niên chưa xác định nhân thân.

Vì sao tòa trả hồ sơ vụ án nữ “đại gia” miền Tây hủy hoại tài sản của người khác?- Ảnh 1.

Tại phiên xét xử, nữ bị cáo Vững phủ nhận các cáo buộc của Viện KSND TP.Cà Mau vì cho rằng mình không có tội. Ảnh: An An

Tại đây, bị cáo Vững đã chỉ đạo những người này cưa 3 cây dừa, 2 cây sao, đồng thời cho đập gãy 2 trụ đá bằng bê tông cùng 1 vách tường và một lối đi. Tổng giá trị tài sản của ông C. bị thiệt hại sau này được xác định hơn 23 triệu đồng.

Công an phường 6, TP.Cà Mau sau đó đã mời các bên liên quan lên làm việc.

Ngày 19/4/2021, con gái ông C. tố giác hành vi đập phá tài sản của bà Vững với cảnh sát địa phương. Công an phường 6 sau đó đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau xử lý theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, hai ngày sau (ngày 21/4/2021), bị cáo Vững tiếp tục cho người điều khiển xe cuốc đến san lấp mặt bằng lối đi trên phần đất tranh chấp với gia đình ông C. đã bị đập phá trước đó để cấm trụ bê tông.

Trong phiên tòa xét xử, Viện KSND TP.Cà Mau cho rằng, đối với Trần Hoàng Anh, Trương Trần Hoàng Anh, Phong và một số thanh niên chưa xác định nhân thân có tham gia hủy hoại tài sản của ông C. 

Tuy nhiên, tất cả đều làm theo sự chỉ đạo của Vững và không biết các tài sản là của người khác nên hành vi của những người nêu trên là chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Riêng về phần mình, tại phiên tòa, bị cáo Vững không đồng ý với cáo trạng của Viện KSND TP.Cà Mau và cho rằng mình bị oan.

Ở miền Tây, bà Âu Ngọc Vững được xem nữ "đại gia" kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản. Năm 2015, bà này từng thuê máy bay rước dâu trong đám cưới của con trai mình khiến dư luận xôn xao.