Dân Việt

Cà Mau: Sản phụ tố bệnh viện tắc trách khi không phát hiện mình mang thai

Hoàng Hạnh 06/07/2024 14:27 GMT+7
Đến bệnh viện Medic Cà Mau khám bệnh với triệu chứng đau bụng, sản phụ 28 tuổi ở Cà Mau được xác định gan nhiễm mỡ và nhân xơ tử cung sau khi được siêu âm và chụp CT Scanner, nhưng không phát hiện chị này đang mang thai.

Ngày 6/7, chị Nguyễn Như Muội (28 tuổi, ngụ thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) cho biết, đã gửi đơn đến Sở Y tế tỉnh Cà Mau yêu cầu làm rõ sự tắc trách của y, bác sĩ tại Bệnh viện Medic Cà Mau làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chị và thai nhi.

Trong đơn, chị Muội trình bày: Ngày 17/6, chị được người nhà đưa đến Bệnh viện Medic Cà Mau để thăm khám với triệu chứng đau bụng.

Cà Mau: Sản phụ tố bệnh viện tắc trách khi không phát hiện mình mang thai- Ảnh 1.

Bệnh viện Medic Cà Mau - nơi sản phụ Nguyễn Như Muội "tố" có sự "tắc trách" khi không phát hiện chị mang thai. Ảnh: An An

Tại đây, chị Muội được bác sĩ chỉ định siêu âm và chụp CT Scanner cho kết quả chị bị gan nhiễm mỡ và nhân xơ tử cung. Các bác sĩ của bệnh viện sau đó kê đơn thuốc cho chị Muội về nhà uống, nhưng qua nhiều ngày uống thuốc bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Chị Muội sau đó đến Bệnh viện Sản nhi Cà Mau và Phòng khám Đa khoa Minh Hải thăm khám lại. Tại 2 cơ sở y tế này, chị đều được xác định đang mang thai 5 tuần tuổi.

"Tôi mang kết quả của Bệnh viện Sản nhi Cà Mau và Phòng khám Đa khoa Minh Hải quay lại Bệnh viện Medic Cà Mau để hỏi về bệnh lý của mình thì cũng được bác sĩ xác định bị nhân xơ tử cung", chị Muội nói và cho biết, sau đó phía Bệnh viện Medic Cà Mau thỏa thuận hỗ trợ cho chị 15 triệu đồng, nhưng chị không đồng ý.

Theo sản phụ, Bệnh viện Medic Cà Mau thăm khám không đúng bệnh, cho kết quả sai, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chị và thai nhi. Song bệnh viện này không thấy được trách nhiệm, đạo đức của người thầy thuốc… 

Cà Mau: Sản phụ tố bệnh viện tắc trách khi không phát hiện mình mang thai- Ảnh 2.

Chị Muội đang lo lắng vì thai nhi mình đang mang được bác sĩ xác định rất yếu, dọa sảy thai. Ảnh: An An

"Tôi yêu cầu Sở Y tế tỉnh Cà Mau làm rõ trách nhiệm của bệnh viện Medic Cà Mau khi để xảy ra sai sót về chuyên môn, dù có chỉ định nhiều dịch vụ kỹ thuật cao như siêu âm, CT Scaner, xét nghiệm… nhưng chẩn đoán không chính xác, làm ảnh hưởng đến thai nhi do phải làm các bước theo chỉ định của bác sĩ", chị Muội nói trong bức xúc.

Trong khi đó, lý giải việc siêu âm và chụp CT Scaner nhưng không phát hiện sản phụ mang thai, ông Trần Thanh Sang – Phó Giám đốc Bệnh viện Medic Cà Mau cho rằng, bệnh nhân kinh nguyệt không đều nên không thể xác định được tuổi thai dựa vào kinh cuối của người bệnh. Do đó, tuổi thai sẽ được tính theo siêu âm 3 tháng đầu của thai kỳ (chính xác nhất từ 8 – 13 tuần).

Ngoài ra, vào ngày 17/6, túi thai lớn nhất của sản phụ là khoảng 4 tuần 3 ngày tuổi, nên việc không thấy được túi thai trên siêu âm là phù hợp theo sự phát triển và di chuyển của phôi thai (nhiều khả năng thai chưa di chuyển đến tử cung)…

"Bác sĩ thăm khám trực tiếp cho người bệnh (chị Muội - PV) có tư vấn người bệnh khám thêm tại phòng khám sản phụ khoa, nhưng bệnh nhân từ chối", ông Sang nói và khẳng định, bệnh viện đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, đúng chuyên môn…

Riêng về việc bệnh viện thỏa thuận hỗ trợ tiền cho chị Muội, lãnh đạo Bệnh viện Medic Cà Mau cho rằng đây chỉ là "nhã ý" của bệnh viện muốn theo dõi miễn phí thai nhi cho chị Muội để sản phụ được an tâm; đồng thời hỗ trợ liên quan đến chuyện đi lại của chị Muội.

Phản bác lại việc lý giải của lãnh đạo bệnh viện, sản phụ Nguyễn Như Muội khẳng định, sau khi có kết quả thăm khám, chị hỏi về bệnh nhân xơ tử cung của mình thì chỉ được bác sĩ thăm khám kêu tự lên Khoa sản để được tư vấn.

"Hiện tại, bác sĩ cho biết thai nhi của tôi đang mang rất yếu, dọa sảy thai", chị Muội nói.