Dân Việt

Đường sắt Hà Nội - Lào Cai: Phụ lái tàu bị ném đá vỡ đầu

Thế Anh 12/07/2024 12:21 GMT+7
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa cho biết, chuyến tàu thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai đang di chuyển tới địa phận tỉnh Yên Bái thì bị đối tượng lạ mặt ném đá lên tàu, khiến cho một người bị thương ở đầu phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, vào ngày 10/7, chuyến tàu mang số hiệu H2705 do máy 020 kéo 22xe=405,8 tấn di chuyển từ Hà Nội - Lào Cai.

Vào lúc 23h55' cùng ngày, tàu mang số hiệu H2705 di chuyển đến Km 192+800 khu gian Mậu A - Mậu Đông, bất ngờ bị một nhóm người lạ mặt ném đá lên tàu. Hậu quả, phụ lái tàu Nguyễn Văn Quân sinh năm 1971 bị ném đá trúng đầu chảy nhiều máu.

Ngay sau đó, tổ tàu đã sơ cứu cầm máu cho anh Quân, khi tàu chạy về đến ga Mậu Đông lúc 0h04' ngày 11/7, anh Quân đã được nhân viên nhà ga đưa đi bệnh viện Mậu A cấp cứu. Hiện, nạn nhân vẫn đang được theo dõi, chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.

Đường sắt Hà Nội - Lào Cai: Phụ lái tàu bị ném đá vỡ đầu - Ảnh 1.

Nạn nhân bị ném đã vỡ đầu. Ảnh: VNR

Đến 02h08' tàu H2705 đã được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bổ sung thêm ban máy và tiếp tục cho tàu chạy (Chi Nhánh đầu máy Hà Nội đã đưa ban lái máy và người nhà phụ lái tàu đi xe ô tô đến ga Mậu Đông để hỗ trợ ban máy bị ném đá).

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đây không phải là lần đầu tiên tàu đường sắt bị ném đá. Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên các tuyến đường sắt đã xảy ra 75 vụ ném đất, đá lên tàu, thiệt hại vỡ 79 kính đầu máy, toa xe.

Trong đó, xảy ra nhiều ở các địa phương như: Khánh Hòa với 18 vụ; Đồng Nai là 15 vụ; Bình Định là 8 vụ; Quảng Nam là 8 vụ; Bình Thuận và Thừa Thiên Huế mỗi địa phương 5 vụ; Quảng Trị, Quảng Ngãi và Ninh Thuận mỗi địa phương 4 vụ.

Đường sắt Hà Nội - Lào Cai: Phụ lái tàu bị ném đá vỡ đầu - Ảnh 2.

Tang vật ném trúng vào phụ lái tàu Hà Nội - Lào Cai. Ảnh: VNR

Tổng công ty Đường sắt việt nam đã và đang đôn đốc các đơn vị đường sắt có liên quan thường xuyên triển khai thực hiện các giải pháp nhằm phòng, chống ném đất đá lên tàu.

Qua đó, chỉ đạo các đơn vị đường sắt liên quan chủ động phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng, các đơn vị truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, ký cam kết, xử lý tình trạng ném đất, đá lên tàu tại các khu vực hay xảy ra tình trạng ném đất, đá lên tàu.

Thường xuyên theo dõi, tổng hợp các vụ ném đất đá lên tàu để đến làm việc với các địa phương, triển khai các giải pháp phòng, chống, ngăn chặn ném đất đá lên tàu...

Khen thưởng, tuyên dương các cá nhân tập thể (trong và ngoài ngành) có thành tích trong việc điều tra, truy bắt các đối tượng ném đất, đá lên tàu tại một số địa phương.

Đồng thời, tuyên truyền phòng, chống ném đất đá chất bẩn lên tàu đến các địa phương có đường sắt đi qua để tuyền truyền, vận động các hộ dân sống dọc 2 bên đường sắt nhắc nhở các thành viên trong gia đình không ném đất, đá lên tàu. Chỉ đạo các đơn vị đường sắt thường xuyên phát thanh trên các tàu và nhà ga về phòng chống ném đất đá lên tàu.

Đường sắt tổ chức đoàn đến làm việc với Ban ATGT, các cơ quan chức năng có lên quan của tỉnh Đồng Nai tổ chức ký cam kết về việc tuyên truyền người dân không ném đất đá, chất bẩn lên tàu (ngày 24/6/2024). Đồng thời, phối hợp với chính quyền, công an địa phương đến từng hộ dân hộ dân sống dọc 2 bên đường sắt để tuyên truyền, vận động ký cam kết Không ném đất, đá lên tàu...