Dân Việt

Ngoại trưởng Nga tuyên bố chắc nịch, không có chuyện Nga đầu hàng Ukraine

PV (Theo Sputnik) 27/07/2024 18:01 GMT+7
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, hiện nay xuất hiện vô số ý tưởng về một giải pháp ở Ukraine, khi phương Tây bắt đầu nhận ra việc không thể đánh bại Moscow.
Ngoại trưởng Nga tuyên bố chắc nịch, không có chuyện Nga đầu hàng Ukraine- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Lavrov. Ảnh RT

"Tôi không thấy cần thiết phải bình luận về vô số ý tưởng hiện tuôn trào trong điều kiện phương Tây nhận ra sự vô ích khi trông chờ vào sự thất bại của Liên bang Nga", ông Lavrov nói tại cuộc họp báo.

"Chúng tôi đã tuyên bố quan điểm của mình hàng nghìn lần… Trước những lời kêu gọi khó chịu, ông Putin đã nhiều lần nói về việc ông Zelensky tự cấm bản thân mình, bằng sắc lệnh được ký hai năm trước, ông ấy cấm bản thân và tất cả quan chức của mình đàm phán với Nga. Tổng thống chúng tôi nói: à, ít nhất để các bạn, những người phương Tây, có ít nhất một số lý lẽ để trách móc chúng tôi vì sự miễn cưỡng đàm phán, hãy để ông ấy công khai hủy bỏ chính sắc lệnh này của mình", ông nói trong cuộc họp báo.

Đồng thời, ông Lavrov nhấn mạnh Moscow luôn sẵn sàng đối thoại thẳng thắn, có tính đến thực tế hiện tại. Trong số những thực tế này có việc sáp nhập 4 khu vực mới vào Nga và đưa ra những thay đổi tương ứng trong hiến pháp.

"Không có gì xảy ra, mọi người đều phớt lờ và tiếp tục kêu gọi chúng tôi thực hiện cách tiếp cận mang tính xây dựng, và trên thực tế, theo cách hiểu của họ, điều này có nghĩa là đầu hàng. Điều này sẽ không xảy ra, tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được. Không có nghi ngờ gì về điều đó", ông Lavrov  nhấn mạnh.

Vào ngày 14/6, Tổng thống Nga Putin đã đưa ra các đề xuất hòa bình mới để giải quyết xung đột ở Ukraine, quy định việc công nhận quy chế của các khu vực Crimea, DPR , LPR , Kherson và Zaporozhye là các khu vực của Nga, củng cố các khu vực không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine cũng như việc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga. Theo ông Putin, sáng kiến này thực sự mang lại khả năng chấm dứt xung đột và chuyển sang giải pháp chính trị và ngoại giao.