Dân Việt

Nổ rung chuyển, kho dầu của Nga bốc cháy ngùn ngụt

PV (Theo Newsweek) 29/07/2024 13:32 GMT+7
Vụ nổ làm rung chuyển kho dầu của Nga trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.
Nổ rung chuyển, kho dầu của Nga bốc cháy ngùn ngụt- Ảnh 1.

Lính cứu hỏa làm việc tại địa điểm khai thác dầu ở quận Azov, vùng Rostov-on-Don của Nga vào thứ Ba, ngày 18 /6/ 2024. Ảnh AP

Quân đội Ukraine cho biết, một kho dầu của Nga đã bị tấn công qua biên giới vào đêm qua, trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới nhất vào các cơ sở do Ukraine thực hiện nhằm cản trở khả năng tiến hành chiến tranh của Nga.

Bộ Tổng tham mưu Kiev cho biết vào 28/7 theo giờ địa phương rằng lực lượng của họ đã tấn công vào kho dầu Polyova ở khu vực Kursk, nằm bên kia biên giới với đông bắc Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu cho biết hoạt động này được thực hiện một phần bởi cơ quan an ninh SBU của Ukraine. Kho hàng này trước đó đã bị nhắm mục tiêu vào giữa tháng 2.

Ukraine thời gian qua liên tục nhắm mục tiêu vào các kho chứa dầu và nhà máy lọc dầu bằng máy bay không người lái tầm xa, làm giảm lượng dầu xuất khẩu của Nga với hy vọng cắt đứt nguồn tài nguyên mà Moscow có thể chuyển vào cuộc chiến chống lại nước láng giềng phía tây.

Thống đốc khu vực Kursk Alexey Smirnov cho biết, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một kho dầu và "ba thùng nhiên liệu đã bốc cháy". Không có ai bị thương, Smirnov cho biết.

Trong một tuyên bố sau đó, thống đốc cho biết thêm rằng hệ thống phòng không đã phá hủy hai máy bay không người lái, trong đó các mảnh vỡ rơi xuống của một máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn tại một ngôi nhà ở thị trấn Medvenka, phía nam thành phố Kursk.

Một "thiết bị nổ đã được thả từ trực thăng của Ukraine xuống một tòa nhà dân cư" ở Sudzha, một khu định cư của Nga gần biên giới với vùng Sumy đông bắc Ukraine. Một cư dân địa phương đã bị thương, Smirnov cho biết.

Ngày 28/7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không của nước này đã "chặn và phá hủy" 5 máy bay không người lái của Ukraine trên vùng Belgorod và hai máy bay không người lái ở Kursk.

Sau đó, Moscow tuyên bố trong các tuyên bố tiếp theo rằng lực lượng phòng không đã bắn hạ hai máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời Nizhny Novgorod, phía đông Moscow, và một phương tiện không người lái khác đã bị phá hủy ở Belgorod.

Ukraine cho biết kho Kursk được sử dụng để hỗ trợ các nỗ lực quân sự của Nga, đồng thời nói thêm rằng cơ sở này chứa 11 bể chứa với tổng thể tích là 7.000 m3.

"Theo thông tin tình báo, hệ thống phòng không của đối phương đang hoạt động trong khu vực của cơ sở này. Những vụ nổ mạnh và hỏa hoạn đã được ghi nhận, có thể liên quan đến các xe tăng chứa sản phẩm dầu", thông báo của quân đội Ukraine cho biết.

Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết cơ sở thứ hai, một trạm biến áp điện cũng ở khu vực Kursk, cũng có thể đã bị hư hại.

Kênh Telegram Baza, được cho là có liên kết với các cơ quan an ninh của Nga, cho biết vụ tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra vào khoảng 1 giờ sáng, chia sẻ cảnh quay cho thấy một số bồn chứa dầu bốc cháy.

Vào tháng 3, tờ Financial Times đưa tin rằng Mỹ đã thúc đẩy Ukraine ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga vì lo ngại giá dầu toàn cầu tăng đột biến và nguy cơ bị Nga trả đũa.

Olha Stefanishyna, một quan chức cấp cao của chính phủ Ukraine, trước đây từng nói rằng các nhà máy lọc dầu của Nga là mục tiêu quân sự hợp pháp.