Dân Việt

2.000 tỷ không đủ, Cần Thơ muốn có 4.500 tỷ đồng làm dự án chống ngập, sạt lở và chỉnh trang đô thị

Huỳnh Xây 29/07/2024 19:34 GMT+7
Đó là ý kiến ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Cần Thơ về việc đề xuất Trung ương hỗ trợ 4.500 tỷ đồng làm dự án chống ngập, sạt lở và chỉnh trang đô thị. Theo ông Hiển, 2.000 tỷ đồng chỉ đủ chỉ đủ chống ngập từ dự án kè và âu thuyền, không đáp ứng được 3 mục tiêu mà Cần Thơ muốn.

Chiều 29/7, UBND TP.Cần Thơ tổ chức họp báo quý 2 năm 2024. Tại đây, phóng viên Dân Việt đề cập đến việc vì sao địa phương đề xuất Trung ương hỗ trợ 4.500 tỷ đồng làm dự án chống ngập, sạt lở và chỉnh trang đô thị nhưng có thông tin Bộ NNPTNT nói chỉ 2.000 tỷ là đủ?

2.000 tỷ không đủ, Cần Thơ muốn có 4.500 tỷ đồng làm dự án chống ngập, sạt lở và chỉnh trang đô thị- Ảnh 1.

Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Cần Thơ nói về việc đề xuất Trung ương hỗ trợ 4.500 tỷ đồng làm dự án chống ngập, sạt lở và chỉnh trang đô thị. Ảnh: Huỳnh Xây

Trả lời phóng viên Dân Việt, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Cần Thơ cho biết, theo Quyết định số 1519/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch TP.Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương định hướng sẽ phát huy thế mạnh về hệ thống sông rạch.

Tức là TP.Cần Thơ không chỉ làm cái kè chống ngập, chống sạt lở mà trên đó làm đường giao thông, công viên nên chi phí sẽ khác và cao.

"Kinh phí mà Bộ NNPTNT ước tính là 2.000 tỷ đồng chỉ đủ chống ngập từ dự án kè và âu thuyền, còn Cần Thơ vừa muốn làm kè chống ngập, sạt lở, vừa chỉnh trang đô thị (làm công viên, đường giao thông) do đó cần đến 4.500 tỷ đồng" - ông Hiển nói.

Ông Hiển nhấn mạnh thêm: "TP.Cần Thơ vẫn giữ quan điểm đề nghị Trung ương hỗ trợ với số tiền làm dự án nói trên với 3 mục tiêu đặt ra gồm chống ngập, chống sạt lở và chỉnh trang đô thị".

Cũng theo ông Hiển, hiện thành phố đang trong giai đoạn xây dựng dự án, sau đó sẽ trình Chính phủ, Quốc hội. Nếu được duyệt và triển khai, vùng Ninh Kiều, Bình Thủy và Ô Môn sẽ không còn tình trạng ngập úng nữa.

2.000 tỷ không đủ, Cần Thơ muốn có 4.500 tỷ đồng làm dự án chống ngập, sạt lở và chỉnh trang đô thị- Ảnh 2.

Ông Phạm Trường Yên - Phó Giám đốc Sở NNPTNT TP.Cần Thơ thông tin về việc đề xuất Trung ương hỗ trợ 4.500 tỷ đồng làm dự án chống ngập, sạt lở và chỉnh trang đô thị. Ảnh: Huỳnh Xây

Cũng tại cuộc họp báo, ông Phạm Trường Yên - Phó giám đốc Sở NNPTNT TP.Cần Thơ cho hay, dự án nói trên xuất phát từ tình hình sạt lở khá phức tạp tại tuyến rạch Khai Luông và bờ trái sông Hậu từ quận Ninh Kiều đến quận Ô Môn trong thời gian qua.

Từ tình hình sạt lở trên, Chi cục Thủy lợi thuộc Sở NNPTNT đề xuất dự án. Trên cơ sở đó, dự án được sự quan tâm của lãnh đạo Thành uỷ, UBND thành phố. "Đây là đề xuất ban đầu về nguồn vốn, hiện tại chưa chốt phương án" - ông Yên nói.

Theo báo cáo đề xuất dự án chống ngập, sạt lở và chỉnh trang đô thị mà UBND TP.Cần Thơ gửi Bộ NNPTNT mới đây nói rõ, hàng năm vào mùa mưa, nhiều khu vực ở TP.Cần Thơ bị ngập với độ sâu phổ biến từ 0,3m - 1,0m (tùy khu vực, thời gian).

Trong những năm gần đây, tình hình ngập diễn ra ngày càng nghiêm trọng trên diện rộng, tần suất diễn ra thường xuyên, mức độ ngập cao hơn và kéo dài hơn (đặc biệt là khu vực nội ô thành phố, ngập nặng nhất xảy ra trên địa bàn quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy,...) đã gây ảnh hưởng, trở ngại lớn cho nhiều hoạt động kinh tế, xã hội của thành phố, đặc biệt là hoạt động giao thông, kinh doanh buôn bán, giáo dục đào tạo, sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường và bộ mặt cảnh quan đô thị ở thành phố ...

Do đó việc ưu tiên quan tâm nghiên cứu và thực hiện dự án chống ngập, chống sạt lở kết hợp chỉnh trang đô thị là rất cần thiết và cấp bách (đặc biệt trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay đang diễn biến phức tạp). Nguồn vốn thực hiện dự án mà TP.Cần Thơ đề xuất là từ Trung ương, thời gian mong muốn triển khai trong giai đoạn 2024-2030.