Dân Việt

Lebanon báo động cao, gồng mình chuẩn bị hứng cuộc tấn công ​​của Israel

V.N (Theo Al Jazeera, CNN) 30/07/2024 15:31 GMT+7
Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon Abdallah Bou Habib đã gặp một phái đoàn từ nhóm vũ trang Hezbollah. Không có tuyên bố chính thức nào, nhưng các nguồn tin nói với Al Jazeera rằng cuộc họp là "tích cực".
Lebanon báo động cao, gồng mình chuẩn bị hứng cuộc tấn công ​​của Israel- Ảnh 1.

Các mảnh vỡ của đạn pháo rơi xuống sân bóng ở Cao nguyên Golan bị chiếm đóng làm chết 12 người, chủ yếu là trẻ em. Ảnh: Getty Images.

Sau vụ tấn công chết người ở Cao nguyên Golan bị chiếm đóng, lo ngại gia tăng  về sự leo thang đáng kể trong cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah. Đã có những nỗ lực hạ nhiệt khi các bộ trưởng ngoại giao từ các quốc gia khác nhau liên lạc với chính phủ Lebanon.

Nhưng theo Al Jazeera, cuối cùng, chính Hezbollah là bên sẽ quyết định phản ứng sẽ như thế nào nếu Israel tấn công. Mọi người đều đang chuẩn bị cho phản ứng của Israel.

Hezbollah đã nhiều lần nói rằng họ không muốn chiến tranh, nhưng họ đã chuẩn bị cho điều đó. Vì vậy, có những quan ngại leo thang là có thật và rằng điều này có thể dẫn tới hậu quả lớn hơn nhiều.

Đang diễn ra những nỗ lực ngoại giao toàn diện để tìm cách ngăn chặn sự leo thang, do các bên đều lo ngại rằng một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn có thể lôi kéo các đồng minh của Hezbollah ra ngoài biên giới Lebanon, gây ra những hậu quả không lường trước được. 

CNN dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon Abdallah Bou Habib cho biết, rằng Beirut đã nhận được "sự đảm bảo" từ các bên quốc tế giấu tên rằng cuộc tấn công dự kiến của Israel sẽ "có giới hạn", không gây ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn.

Nhưng BouHabib cho biết Lebanon không được cung cấp thông tin cụ thể về những gì "phản ứng hạn chế" sẽ đòi hỏi.

"Đối với chúng tôi, điều này có nghĩa là họ sẽ không tấn công vào vùng ngoại ô phía nam của Beirut hoặc sân bay, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến chiến tranh", ông nói.

Bản thân Hezbollah đang trong tình trạng báo động cao và đã di dời một số vị trí quân sự. "Tình trạng huy động và chuẩn bị, và việc di dời một số vị trí quân sự ở đây và đó là một phần bình thường của cuộc chiến, đặc biệt là kể từ khi các mối đe dọa của Israel leo thang kể từ hôm qua", Mohammad Afif, người đứng đầu đơn vị truyền thông của Hezbollah, nói với CNN.

Chính phủ Lebanon đã cảnh báo Israel về hậu quả của việc xâm lược Lebanon khi Bộ trưởng Ngoại giao lâm thời Abdallah Bou Habib nói với Ben Wedeman của CNN vào Chủ Nhật rằng "cuộc chiến chống lại Lebanon là một cuộc chiến tranh khu vực" mà các thế lực khác như Houthis và dân quân Iraq sẽ tham gia vào cuộc chiến.

Sơ tán hay không sơ tán?

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã nói với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin rằng Israel sẽ buộc Hezbollah phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công chết người cuối tuần trước tại Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.

Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Mỹ Austin hôm 29/7, ông Gallant đã tóm tắt và chia sẻ các bằng chứng mà Israel cho biết chỉ ra trách nhiệm của Hezbollah đối với cuộc tấn công, theo một tuyên bố từ Văn phòng Báo chí Chính phủ Israel (GPO).

Hezbollah - nhóm chiến binh Lebanon do Iran hậu thuẫn  đã "kiên quyết phủ nhận" việc bắn đạn pháo vào làng Majdal Shams, nơi 12 trẻ em đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Ông Gallant gọi cuộc tấn công là "sự leo thang đáng kể" trong tình hình hiện nay. 

Một số nước đã kêu gọi công dân của họ sơ tán khỏi Lebanon, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hiện họ không có kế hoạch sơ tán công dân Mỹ, ngay cả khi ngày càng nhiều hãng hàng không hủy các chuyến bay đến Beirut. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Vedant Patel chỉ nói: "Các chuyến bay thương mại, một số trong số đó vẫn tiếp tục hoạt động, vì vậy chúng tôi khuyến khích công dân Hoa Kỳ xem xét các lựa chọn đó". Cung không có thay đổi nào về nhân sự hoặc mức độ an ninh tại đại sứ quán Mỹ ở Beirut. Song Mỹ khuyến cao công dân không nên đến Lebanon nói chung và đặc biệt là miền nam Lebanon nói riêng. 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi Iran "tránh leo thang quân sự trong khu vực" sau vụ tấn công ở sân bóng đá ở Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. 

Tổng thống Pháp  Macron đã gọi điện cho người đồng cấp Iran, Tổng thống mới đắc cử Masoud Pezeshkian, vào thứ Hai để bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc về căng thẳng gia tăng giữa Israel và Lebanon" cùng nhiều vấn đề khác và nhấn mạnh rằng "mọi thứ phải được thực hiện để tránh leo thang quân sự trong khu vực và Iran có vai trò trong việc này".  bằng cách ngừng hỗ trợ các thế lực gây mất ổn định và kêu gọi kiềm chế", tuyên bố cho biết.

Điện Élysée nhấn mạnh rằng Pháp đã cam kết giữ liên lạc với tất cả các bên để "tránh một cuộc chiến tranh có thể gây ra hậu quả tàn khốc cho khu vực".